Thái Lan giải quyết nghiêm vụ 119 công dân được Campuchia bàn giao

Thái Lan tuyên bố giải quyết nghiêm vụ 119 công dân mà nước này tiếp nhận từ Campuchia một cách chuyên nghiệp và theo các tiêu chuẩn đã được quy định.
Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Jirayu Houngsub. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan
Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Jirayu Houngsub. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan

Tổng Thanh tra cảnh sát Thái Lan Thatchai Pitaneelabut vừa cho biết, qua sàng lọc và phân loại 119 công dân Thái Lan bao gồm 61 nam và 58 nữ, được Campuchia trao trả hôm 1/3, Thái Lan sẽ xử lý theo tiêu chuẩn đối với nhóm công dân này. Các thông tin mà phía Campuchia cung cấp như toàn bộ 119 đối tượng này trong thời gian ở Campuchia không có biểu hiện bị cưỡng bức lao động, không bị đánh đập và khai báo là tự nguyện đến làm việc… Phía Thái Lan sẽ coi đây là một trong những căn cứ tham khảo trong việc giải quyết vụ việc.

Hãng Phát thanh và Truyền hình quốc gia Thái Lan (NBT) cho biết, Thái Lan đã nhận được thông tin cho rằng, có nhiều đối tượng trong số 119 công dân nêu trên là nghi phạm hình sự liên quan đến lừa đảo trực tuyến, làm công việc liên quan lừa đảo, vi phạm pháp luật. Ông Thatchai Pitaneelabut tuyên bố, phía Thái Lan sẽ phân loại và truy xét, nếu phát hiện thấy có liên quan tội phạm, sẽ xin lệnh tòa án bắt. Nếu có hợp tác và làm việc tại Campuchia, sẽ bị kết tội làm việc cho tổ chức tội phạm xuyên quốc gia với mức án lên tới hơn 10 năm.

Theo Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Jirayu Houngsub, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra hôm 28/2 đã chủ trì cuộc họp tại tỉnh Sa Kaeo với các quan chức cấp cao chính phủ và chính quyền tỉnh Sa Kaeo. Mục tiêu chính của cuộc họp là giải quyết việc các băng nhóm tội phạm viễn thông và tội phạm mạng hoạt động tại tỉnh Poipet, tỉnh Banteay Meanchey của Campuchia, giáp với tỉnh Sa Kaeo.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã chỉ đạo các ban ngành chính phủ và chính quyền địa phương tỉnh áp dụng 6 “hướng dẫn” gồm: Tăng cường trạm kiểm soát; chặn các đường mòn biên giới; cắt tín hiệu internet có dấu hiệu trái pháp luật; cắt tín hiệu viễn thông có dấu hiệu sử dụng trái phép phía bên Campuchia; kiểm tra các khách sạn trong khu vực; và kiểm tra các nhà dân có xuất hiện nghi vấn.

Thông tin từ cuộc họp cũng cho biết, Thái Lan tiếp tục áp dụng chính sách hạ thấp các cột tín hiệu viễn thông hoặc loại bỏ hoàn toàn, cắt một số đường dây hữu tuyến tín hiệu internet nối với Campuchia, vô hiệu hóa sim nghi có liên quan đến các băng nhóm tội phạm viễn thông. Trong thời gian vừa qua, tại 4 huyện giáp Campuchia tại, chính quyền tỉnh Sa Kaeo đã tiến hành cắt sóng viễn thông của 48/118 cột phát sóng viễn thông và hạn chế cung cấp một số dịch vụ dân sinh nhằm gây khó khăn cho hoạt động của các nhóm tội phạm.

Thiếu tướng Maitri Chupreecha, Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Naresuan xuống thị sát tại tỉnh Tak ngày 1/3. Ảnh NBT.

Thiếu tướng Maitri Chupreecha, Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Naresuan xuống thị sát tại tỉnh Tak ngày 1/3. Ảnh NBT.

Liên quan tình hình Thái Lan, hôm 1/3, Thiếu tướng Maitri Chupreecha, Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Naresuan của Thái Lan đã phải bay máy bay trực thăng xuống tỉnh Tak, giáp với Myanmar, nơi Thái Lan cũng đang tập trung hợp tác với Myanmar nhằm triệt phá các băng nhóm tội phạm viễn thông.

Tướng Maitri Chupreecha tuyên bố cho biết, việc khẩn cấp bay xuống khu vực này lại là để theo dõi chặt chẽ giao tranh phía bên kia biên giới, bởi có những trận đụng độ giữa quân đội Myanmar và lực lượng phiến quân xảy ra sát biên giới Thái Lan. Giao tranh giữa lực lượng quân đội Myanmar và Quân giải phóng quốc gia Karen (KNLA) khu vực dọc theo biên giới Thái Lan, chỉ cách huyện Tha Song Yang, Tỉnh Tak chưa đầy 800m.

Hôm 1/3, hơn 510 người Myanmar đã chạy sang tị nạn tại tỉnh Tak của Thái Lan, tạo áp lực lớn cho các lực lượng biên phòng và đặc nhiệm Thái Lan, khi mà Thái Lan hiện đang phải căng mình giải quyết hàng nghìn đối tượng Myanmar đang muốn bàn giao sau khi đưa họ ra khỏi các khu vực thuộc quyền quản lý của các băng nhóm tội phạm viễn thông và tội phạm mạng.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.