Thái Lan kết thúc chiến dịch hồi hương 621 công dân Trung Quốc

Đến hết ngày 22/2, Thái Lan đã cho 621 công dân Trung Quốc về nước trong chiến dịch hợp tác 3 bên với Trung Quốc và Myanmar nhằm triệt phá các băng nhóm tội phạm liên quan buôn người và tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động tại một số khu vực của Mynamar, giáp biên giới tỉnh Tak của Thái Lan.
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra ngày 19/2 khẳng định, Thái Lan coi trọng việc giải quyết vấn đề tội phạm trực tuyến và các băng nhóm tội phạm mạng. (Ảnh: Xuân Sơn)
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra ngày 19/2 khẳng định, Thái Lan coi trọng việc giải quyết vấn đề tội phạm trực tuyến và các băng nhóm tội phạm mạng. (Ảnh: Xuân Sơn)

Trong chiến dịch kéo dài 3 ngày từ ngày 20 đến 22/2, lực lượng lục quân Thái Lan, cụ thể là lực lượng biên phòng chuyên biệt bảo vệ biên giới thuộc tỉnh Tak là đơn vị chủ lực, thông qua cơ chế phối hợp của Ủy ban hợp tác biên giới cấp địa phương Thái Lan-Myanmar (TBC) đã triển khai cùng các bộ phận liên quan thực hiện việc bảo đảm an toàn cho việc đưa 621 công dân Trung Quốc hồi hương.

Các ổ nhóm tội phạm viễn thông hoạt động tại khu vực biên giới của một số nước láng giềng, trong nhiều tháng qua đã gây nhiều vụ việc lừa đảo trong xã hội Thái Lan, vì vậy một trong những vấn đề trọng tâm mà chính phủ Thái Lan đặt ra là giải quyết dứt điểm vấn nạn này. Trong một phát biểu liên quan, ngày 19/2, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cho biết, Thái Lan đã thực hiện một số biện pháp nhằm ngăn chặn hoạt động của các ổ nhóm này.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai bàn biện pháp phòng chống tội phạm viễn thông với đại diện Trung Quốc và Myanmar. (Ảnh: NBT)
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai bàn biện pháp phòng chống tội phạm viễn thông với đại diện Trung Quốc và Myanmar. (Ảnh: NBT)

Việc kết thúc chiến dịch đưa số công dân Trung Quốc nói trên là thắng lợi bước đầu trong hợp tác đa phương và song phương của Thái Lan với các nước liên quan về vấn đề băng nhóm tội phạm mạng viễn thông. Với chiến dịch này, các quan chức chính phủ Thái Lan luôn khẳng định, trình tự giao nhận số công dân Trung Quốc này được tiến hành theo đúng quy trình của luật xuất nhập cảnh Thái Lan.

Theo đó, sau khi nhận bàn giao số công dân này tại Myawaddy, qua cửa khẩu Cầu hữu nghị Thái Lan-Myanmar 2, lực lượng cảnh sát xuất nhập cảnh Thái Lan tiến hành thủ tục nhập cảnh số công dân Trung Quốc như lấy tên, tuổi… và cả dữ liệu sinh trắc học để phục vụ việc nhập dữ liệu vào hệ thống Blacklist trong thời gian tới.

Cảnh sát xuất nhập cảnh Thái Lan sau đó tiến hành thủ tục từ chối nhập cảnh, làm cơ sở để đưa số công dân Trung Quốc này lên xe buýt ra sân bay quốc tế Mae Sot, tỉnh Tak của Thái Lan và lên các chuyến bay của Hãng hàng không China Southern Airlines bay về Trung Quốc.

Hãng Phát thanh và Truyền hình quốc gia Thái Lan (NBT) cho biết, số công dân Trung Quốc này có liên quan đến các băng nhóm buôn người, băng nhóm tội phạm trực tuyến, hoạt động trong các trung tâm lừa đảo đặt tại thị trấn Myawaddy, Myanmar, tiếp giáp huyện Mae Sot, tỉnh Tak của Thái Lan.

Máy bay hãng hàng không China Southern Airlines tại sân bay quốc tế Mae Sot, tỉnh Tak, Thái Lan đưa công dân Trung Quốc về nước. (Ảnh: NBT)
Máy bay hãng hàng không China Southern Airlines tại sân bay quốc tế Mae Sot, tỉnh Tak, Thái Lan đưa công dân Trung Quốc về nước. (Ảnh: NBT)

Như vậy với việc trong 3 ngày ngày 20, 21 và 22/2, Thái Lan thực hiện việc hồi hương số lượng công dân Trung Quốc lần lượt là 200, 300 và 121 người, nâng tổng số công dân Trung Quốc cả đợt là 621.

Trước đó, chiều 19/2, Trợ lý Bộ trưởng Công an Trung Quốc Lưu Trung Nghĩa đã có cuộc gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai tại Bộ Quốc phòng Thái Lan để bàn về hợp tác hai nước liên quan hợp tác phòng chống các băng nhóm tội phạm viễn thông tại các khu vực biên giới giữa Thái Lan và Myanmar. Với sự hỗ trợ của Thái Lan và Myanmar, ông Lưu Trung Nghĩa đã sang Myanmar để trực tiếp nắm tình hình vụ việc.

Trong thời gian vừa qua, chính phủ Thái Lan đã áp dụng “biện pháp 3 cắt” tại 5 khu vực phía bên kia biên giới thuộc Myanmar, giáp tỉnh Tak của Thái Lan, đó là cắt điện, cắt internet và cắt xăng dầu. Ngoài ra chính quyền tỉnh Tak còn cấm các hoạt động tiểu ngạch biên giới đối với các mặt hàng máy phát điện, tấm pin mặt trời và mua bán lẻ xăng dầu do các khu vực này phụ thuộc toàn bộ các dịch vụ này từ Thái Lan. Các biện pháp này đến nay đã phát huy hiệu quả, làm cho hoạt động của các băng nhóm tội phạm gần như tê liệt.

Ngoài Trung Quốc và Myanmar, hiện nay, Thái Lan đang đẩy mạnh hợp tác với các nước láng giềng khác như Lào, Campuchia trong việc chia sẻ thông tin và phối hợp các cơ quan hữu quan nhằm ngăn chặn và triệt phá các băng nhóm tội phạm mạng, giải cứu các nạn nhân bị dụ dỗ, lừa đảo đến làm việc, nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự biên giới cũng như tăng cường kiểm soát an toàn, an ninh của các hoạt động viễn thông và trên mạng internet.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.