Thái Bình tập trung xử lý 10 chiếc tàu có nguy cơ va đập, đứt neo khi bão vào

Sáng 6/9, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình cùng đoàn công tác của tỉnh gồm lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại huyện ven biển Thái Thụy.
Lực lượng công an, quân đội hỗ trợ giằng néo các tàu chở dầu tại cảng Hải Hà, huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình).
Lực lượng công an, quân đội hỗ trợ giằng néo các tàu chở dầu tại cảng Hải Hà, huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình).

Đây là một trong 2 địa phương có biển và đối diện với rủi ro lớn khi bão đổ bộ trực tiếp vào địa bàn. Ông Nguyễn Văn Hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy cho biết, từ 5 giờ sáng nay, thực hiện nghiêm lệnh cấm biển của tỉnh, công tác di dân sẽ được hoàn thành trước 18 giờ cùng ngày.

Huyện có 494 phương tiện với 1.797 lao động đều nhận được thông tin, cảnh báo về hướng di chuyển của bão số 3. Có 488 phương tiện với 1.778 lao động đang neo đậu tại các bến bãi, còn lại 6 phương tiện với 19 lao động đang hoạt động trong và ngoài tỉnh.

Chủ tàu cá tại cảng Tân Sơn (huyện Thái Thụy) đang gia cố phương tiện, hạn chế va đập.

Chủ tàu cá tại cảng Tân Sơn (huyện Thái Thụy) đang gia cố phương tiện, hạn chế va đập.

Địa phương có 169 lao động trên các chòi coi ngao, cát, hiện còn 35 lao động chưa vào đất liền. Bên cạnh đó, có 1.183 người dân sống ngoài đê chính, hiện đã có 591 người di chuyển vào nơi tránh trú an toàn trong nội đồng.

Khó khăn hiện nay của huyện Thái Thụy chính là xử lý 10 chiếc tàu biển, tàu chở xăng dầu đang trú tại cảng Hải Hà. Đây là những chiếc tàu có trọng tải từ vài trăm tấn đến hàng nghìn tấn đang bị C03 (Bộ Công an) niêm phong trong vụ án xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Vận tải thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro).

Các con tàu hiện không có thuyền viên, nhiên liệu đã bị rút hết, hiện không đủ thời gian để di chuyển đến nơi an toàn. Khu vực các phương tiện neo đậu rất gần cầu Diêm Điền nên khi bão vào, nước dâng dễ uy hiếp cho công trình.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải (thứ 2 từ trái sang) chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung néo giữ tàu biển bảo đảm an toàn tại cảng Hải Hà.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải (thứ 2 từ trái sang) chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung néo giữ tàu biển bảo đảm an toàn tại cảng Hải Hà.

Trực tiếp kiểm tra tại hiện trường, đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình yêu cầu chính quyền địa phương, các lực lượng có liên quan tập trung néo giữ 10 chiếc tàu ở mức cao nhất. Bên cạnh đó, bố trí lực lượng ứng trực tại khu vực cảng Hải Hà và phía cầu Diêm Điền để kịp thời xử lý tình huống xấu xảy ra.

Về lâu dài, sẽ làm việc cụ thể với C03 (Bộ Công an) để tìm phương án di chuyển 10 con tàu vào khu vực tránh trú bão ở xã Thái Thượng (huyện Thái Thụy).

Kiểm tra việc phòng chống bão số 3 tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái (nằm trong Khu Kinh tế Thái Bình) thuộc huyện Thái Thụy. Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình hoan nghênh chủ đầu tư hạ tầng là Công ty cổ phần Green-Ipark đã xây dựng phương án rất cụ thể để giảm thiểu thiệt hại do bão và hoàn lưu bão gây ra.

Tại đây đang có 24 nhà đầu tư thứ cấp đăng ký đầu tư, trong đó có 4 nhà đầu tư đã vận hành hoạt động các nhà máy. Phần lớn các chuyên gia, quản lý là người nước ngoài chưa có kinh nghiệm trong ứng phó với bão lụt.

Vì vậy, phía Công ty cổ phần Green-Ipark đã vận động, tuyên truyền yêu cầu bảo đảm an toàn về người và tài sản, máy móc. Bên cạnh đó, từ chiều nay đến ngày mai, chủ động cho người lao động nghỉ làm ở nhà.

Một số nhà đầu tư đang trong quá trình xây dựng công trình cũng đã được khuyến cáo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống bão và hạ giải hệ thống cần cẩu tháp để bảo đảm an toàn khi bão vào.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải (thứ 4 từ phải sang) kiểm tra tàu thuyền vào tránh trú bão tại cảng Tân Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải (thứ 4 từ phải sang) kiểm tra tàu thuyền vào tránh trú bão tại cảng Tân Sơn.

Tại cảng cá Tân Sơn (huyện Thái Thụy), Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải trực tiếp kiểm tra, động viên và đề nghị chính quyền địa phương vận động, hỗ trợ bà con nhanh chóng chằng néo tàu thuyền đúng cách để tránh va đập khi có sóng lớn.

Đồng chí cũng yêu cầu các cấp, các ngành tuyên truyền mạnh bằng nhiều phương thức, nhất là sử dụng loa tay, hệ thống truyền thanh và kể cả cử cán bộ đến tận nhà vận động nhân dân ở nơi xung yếu, trên tàu thuyền, trên chòi canh ngao khẩn trương sơ tán vào sâu trong đất liền.

Không được chủ quan, xem nhẹ công tác phòng chống siêu bão số 3, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhất là thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” để giảm thiểu tối đa thiệt hại. Đó là những chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình đối với huyện Thái Thụy cũng như các địa phương trong toàn tỉnh để ứng phó ngay trước khi bão vào đất liền.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: THANH TÂM)

Đà Nẵng: Đối thoại, tạo động lực cùng phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi thay đổi cuộc sống

Ngày 8/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; tôn vinh Phụ nữ làm kinh tế giỏi và Diễn đàn đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với hội viên, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026.

Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động trò chơi dân gian, hoạt động nghệ thuật sáng tạo. (Ảnh: TTXVN)

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Rối loạn cảm xúc, lo âu, trầm cảm, tự gây thương tích để giải tỏa căng thẳng… những vấn đề liên quan sức khỏe tâm thần của trẻ em đang có xu hướng gia tăng. Trong đó, áp lực học tập, ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội… là những nguyên nhân phổ biến.

Chăm sóc cải xoăn hữu cơ trong nhà màng tại trang trại Hoa Viên, xã Yên Xuân, Hà Nội. (Ảnh: HOA VIÊN)

Mở đường cho nông nghiệp hữu cơ

Những năm qua, nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, vươn lên vị trí thứ năm trong khu vực châu Á về diện tích canh tác. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu mở rộng quy mô và nâng cao giá trị sản phẩm, ngành nông nghiệp cần tập trung hơn nữa việc giải quyết những khó khăn, thách thức.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025. (Ảnh nhandan.vn)

Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả vào Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 có chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất-động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”. Các hoạt động trong Tháng hành động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức.

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama; Công an Lạng Sơn bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm… là một số tin tức nổi bật ngày 7/10.

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà-phê - một hành trình hai chiều anh học hỏi từ kinh nghiệm của người nông dân, đồng thời chia sẻ những kiến thức thiết thực. (Ảnh: ILO/Linh Pham)

Từ học viên thành người “truyền lửa”: Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà-phê

Làm quen với phương pháp cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường - cán bộ hỗ trợ nông nghiệp đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà-phê tại Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.