Thái Bình: Tai nạn lao động thương tâm, 3 người chết, 5 người bị thương

Khoảng 21 giờ ngày 12/12, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) Nguyễn Văn Hóa đã chủ trì, hội ý với lãnh đạo huyện, các ngành và thị trấn Diêm Điền để điều tra, làm rõ nguyên nhân; trách nhiệm của đơn vị liên quan trong vụ tại nạn lao động nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.
Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, tổ chức tìm kiếm người thương vong trong vụ tại nạn sập mái công trình tại thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). (Ảnh: CTV)
Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, tổ chức tìm kiếm người thương vong trong vụ tại nạn sập mái công trình tại thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). (Ảnh: CTV)

Theo thông tin ban đầu, ông Nguyễn Văn Đoàn (sinh năm 1985), trú tại Tổ dân phố số 8, thị trấn Diêm Điền thuê đất của ông Trần Xuân Sơn và bà Đỗ Thị Lan Phượng để xây dựng nhà kết cấu khung thép thuộc khu Đồng Miễu, thị trấn Diêm Điền.

Sau đó, ông Đoàn hợp đồng thuê ông Đinh Văn Du (sinh năm 1987) trú tại xã Hồng Dũng và ông Trần Thanh Trường (sinh năm 1987) trú tại thị trấn Diêm Điền thi công xây dựng. Ông Du tiếp tục thuê nhóm thợ xây gồm 13 người do ông Trịnh Ngọc Quang (sinh năm 1987) trú tại xã Thụy Bình làm Tổ trưởng tổ thợ thi công.

Mái công trình bị sập hoàn toàn. (Ảnh CTV)

Mái công trình bị sập hoàn toàn. (Ảnh CTV)

Khoảng 15 giờ ngày 12/12, nhóm công nhân gồm: Trịnh Ngọc Quang, Trịnh Văn Lý, Trịnh Văn Long, Nguyễn Thị Ca, Phan Thị Luyên, Lê Văn Nam, Nguyễn Quang Phục, Nguyễn Văn Công đều trú tại xã Thụy Bình; Đào Văn Chinh, Đào Văn Trường, Đoàn Văn Nhất đều trú tại xã Thụy Sơn; Nguyễn Đức Ngọ và Vũ Đình Thụy (tên thường gọi là Đoàn) đều trú tại xã Thụy Văn trong quá trình thi công đổ bê-tông mái tầng 1 nhà ông Đoàn thì bị sập mái

.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy đã kịp thời chỉ đạo Công an huyện Thái Thụy, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy khu vực Thái Thụy, các ban, ngành có liên quan và cấp ủy, chính quyền thị trấn Diêm Điền có mặt ngay tại hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo UBND tỉnh, ngay sau khi nắm bắt được sự việc, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy công an tỉnh và các sở ban ngành của tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo, hỗ trợ lực lượng, cùng với lực lượng của huyện để tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Đến 21 giờ cùng ngày, công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ đã hoàn thành. Các lực lượng đã đưa được 8 người ra khỏi hiện trường, tuy nhiên đã có 3 người tử vong là ông Đoàn Văn Nhất (sinh năm 1960) trú tại xã Thụy Sơn chết tại hiện trường; bà Nguyễn Thị Ca (sinh năm 1981) trú tại xã Thụy Bình chết trên đường đi cấp cứu và ông Vũ Đình Thụy (sinh năm 1974) trú tại xã Thụy Văn chết tại hiện trường. Ngoài ra, có 5 người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay buổi chiều ngày 12/12, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Quang Hưng cùng lãnh đạo UBND huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện đã đến thăm hỏi, động viên những người bị thương tại Bệnh viện Đa Khoa huyện Thái Thụy.

Bên cạnh đó, Công an huyện đã báo cáo Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xe cấp cứu, xe chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn có mặt tại hiện trường vụ tai nạn lao động ở thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). (Ảnh CTV)

Xe cấp cứu, xe chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn có mặt tại hiện trường vụ tai nạn lao động ở thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). (Ảnh CTV)

Nhận định đây là vụ tai nạn lao động rất nghiêm trọng, lúc 21 giờ ngày 12/12, đồng chí Nguyễn Văn Hóa, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì, hội ý với lãnh đạo UBND huyện, các ngành và thị trấn Diêm Điền và giao nhiệm vụ cho các ngành và thị trấn Diêm Điền.

Cụ thể, yêu cầu lãnh đạo UBND huyện cùng với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Hội chữ thập đỏ huyện và đại diện các ngành của xã, thị trấn tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người bị thương và chia buồn, động viên gia đình có người bị chết.

Chủ tịch UBND huyện giao các cơ quan chức năng của huyện, Công an huyện phối hợp các ngành của tỉnh kiểm tra hiện trường làm rõ nguyên nhân tai nạn. Bên cạnh đó, giao Công an huyện hoàn tất hồ sơ, xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, giao Phòng Kinh tế-Hạ tầng, thị trấn Diêm Điền họp kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm khắc những khuyết điểm, vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có).

Có thể bạn quan tâm

Máy móc được huy động để phá dỡ tòa chung cư C5, C6 Quang Trung, phường Thành Vinh. (Ảnh: TTH)

Phá dỡ khu chung cư đã sử dụng gần 50 năm ở Nghệ An

Chiều 21/8, thông tin từ Ủy ban nhân dân phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, các cơ quan chức năng đã di dời 140 hộ dân tại hai tòa C5, C6 khu chung cư Quang Trung và đang khẩn trương phá dỡ 2 tòa nhà này để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo, xây dựng.

Tin nổi bật ngày 21/8: Công bố thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội; Đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đi giám định ADN

Tin nổi bật ngày 21/8: Công bố thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội; Đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đi giám định ADN

Thúc đẩy quan hệ đối ngoại giữa Quốc hội, nhân dân Việt Nam với Nghị viện, Nghị sĩ, nhân dân các nước; Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; Hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh được đưa đi giám định ADN... là những tin tức nổi bật trong ngày 21/8.

Quốc hội thảo luận ở hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cần cơ chế ưu đãi thực chất đối với dự án nhà ở cho thuê

Nhấn mạnh nhà ở cho thuê cần được xác định là một định hướng chiến lược, các đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo Luật thiết kế cơ chế ưu đãi đủ mạnh, thực chất đối với dự án này, nhất là dự án nhà ở cho thuê dài hạn, nhằm đa dạng hóa nguồn cung và đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.

Đông đảo người dân tham gia Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2025 tại Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 ở Nghệ An sẽ chính thức khai mạc vào sáng 30/8

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức Chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2026. Chương trình nhằm củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, lan tỏa lối sống xanh, hình thành thói quen đi bộ giảm phát thải khí carbon, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam gặp gỡ, tri ân các nhân chứng lịch sử, các gia đình có 4, 5 thế hệ gắn bó với ngành. (Ảnh: NHẬT MINH)

Gặp gỡ, tri ân những chứng nhân lịch sử ngành đường sắt

Người Đường sắt có quyền tự hào về lịch sử lâu đời với nhiều di sản, có Tổng Bí thư Lê Duẩn từng là người Đường sắt, có đội bóng riêng với nhiều cầu thủ nổi tiếng, có những bản nhạc, tác phẩm văn chương lừng danh và đặc biệt là nhiều gia đình có 4-5 thế hệ cùng làm nghề, điều hiếm ngành nào có được.

Lãnh đạo SEARAV, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, Đại sứ quán, tổ chức quốc tế và các đối tác khởi động hành trình 30 năm SEARAV và kích hoạt chiến lược tiếp theo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hành trình 30 năm tiếp nối tri thức, kiến tạo phát triển của Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á - Việt Nam

Được thành lập năm 1996, Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á-Việt Nam (SEARAV) ra đời trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh đổi mới và hội nhập khu vực, với sứ mệnh thúc đẩy nghiên cứu về Đông Nam Á, quy tụ đội ngũ trí thức và tăng cường kết nối khoa học trong nước, khu vực và quốc tế.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu phải xây dựng phương án bảo đảm an toàn trên tuyến vận tải đường thủy nội địa từ bờ ra đảo, đảo nối đảo, nhất là tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Tuyệt đối không lợi dụng nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ 2/9 để tăng giá vé

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp lễ 2/9, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải chủ động tăng chuyến, tăng phương tiện, tuyệt đối không lợi dụng nhu cầu đi lại tăng cao hoặc biến động giá nhiên liệu để thu tiền cao hơn giá niêm yết nhằm trục lợi.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng phát biểu giải trình. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường: Nhà nước bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân khi giao dịch đất đai

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho rằng công chứng trong giao dịch đất đai chỉ là một thủ tục, không nhất thiết phải quy định trong Luật Đất đai. Nội dung này đã được đưa vào dự thảo Nghị định, đồng thời Nhà nước vẫn phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất trong các giao dịch dân sự.

Khung cảnh hoang tàn do ảnh hưởng của sạt lở ven tuyến sông Gành Hào, đoạn qua ấp Canh Điền, xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Giữ lại màu xanh cho dải đất Gành Hào

Nhiều năm qua, sông Gành Hào đoạn qua xã Gành Hào (huyện Đông Hải cũ của tỉnh Bạc Liêu, nay thuộc xã Gành Hào của tỉnh Cà Mau) trở thành vùng đất dữ đối với hàng trăm hộ dân và doanh nghiệp chế biến thủy sản.

Phối cảnh dự án cầu Trà Khúc 1. (Ảnh: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu khởi công dự án cầu Trà Khúc 1 trong quý III/2026

Làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết để bảo đảm các điều kiện khởi công dự án cầu Trà Khúc 1 trong quý III/2026.