Thái Bình nỗ lực thu hút đầu tư nước ngoài

Đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo đang trở thành xu thế phát triển tất yếu. Với một tỉnh nông nghiệp như Thái Bình, mục tiêu thu hút các dự án FDI có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế bền vững, có chiều sâu.

Công ty Toyoda (Nhật Bản) đầu tư nhà máy sản xuất vô lăng ô-tô tại Khu công nghiệp Tiền Hải, tỉnh Thái Bình thu hút hơn 1 nghìn lao động địa phương.
Công ty Toyoda (Nhật Bản) đầu tư nhà máy sản xuất vô lăng ô-tô tại Khu công nghiệp Tiền Hải, tỉnh Thái Bình thu hút hơn 1 nghìn lao động địa phương.

Từ đầu năm 2021 đến nay, tại Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình đã thu hút được 5 dự án FDI mới, có tổng số vốn đăng ký đầu tư hơn 420 triệu USD, tăng 7 lần so với cùng kỳ 2020 và lớn hơn tổng vốn đầu tư FDI đăng ký của cả giai đoạn 2016-2020. Đây là con số rất ý nghĩa trong bối cảnh Thái Bình đang thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Nổi bật là Dự án đầu tư nhà máy LOTES Thái Thụy Việt Nam của Công ty TNHH LOTES Việt Nam tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái (thuộc Khu Kinh tế Thái Bình), với diện tích sử dụng đất 15 ha, tổng vốn đầu tư 120 triệu USD. Đây là dự án sản xuất chân kết nối Ram máy tính, cáp nối (cable) dùng cho máy tính và thiết bị điện tử.

Ông Kung Yung Sheng, Tổng giám đốc Công ty TNHH LOTES Việt Nam chia sẻ: Chúng tôi quyết định chọn Thái Bình để đầu tư xây dựng nhà máy, bởi ở đây có nguồn nhân lực dồi dào. Sản phẩm chủ yếu được xuất đi các nước bằng máy bay, trong khi khoảng cách từ Thái Bình đến sân bay Cát Bi, TP Hải Phòng chưa đến 40 km, khá thích hợp trong việc trung chuyển hàng hóa. Tập đoàn LOTES chuyên sản xuất linh kiện điện tử và đây là dự án đầu tiên của LOTES tại Việt Nam.

Nỗ lực thu hút đầu tư nước ngoài ở Thái Bình -0

Công ty LOTES Việt Nam triển khai đào tạo công nhân kỹ thuật cho dự án đầu tư Nhà máy LOTES Thái Thụy, tỉnh Thái Bình vốn đầu tư 120 triệu USD.

Theo Trung tâm Xúc tiến và Tư vấn đầu tư (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình), hiện toàn tỉnh có 97 dự án FDI, giải quyết việc làm cho hơn 50 nghìn lao động và nộp ngân sách 12 triệu USD (năm 2020). Các dự án FDI giúp tỉnh thực hiện mục tiêu đổi mới mô hình tăng trưởng từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, từ dựa vào chủ yếu tăng vốn đầu tư, khai thác tài nguyên, sử dụng lao động thủ công sang dựa vào hiệu quả, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Ông Phạm Tùng Lâm, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình cho biết: Từ đầu năm đến nay, địa phương thu hút được nhiều dự án FDI có số vốn đăng ký đầu tư lớn là do tỉnh đã kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư yên tâm đầu tư.

Bên cạnh đó, Thái Bình đã nỗ lực phát huy các tiềm năng, lợi thế của Khu kinh tế Thái Bình, hạ tầng giao thông kết nối với thành phố Hải Phòng, đặc biệt là tuyến đường bộ ven biển mà các thế hệ lãnh đạo tỉnh nhiều năm qua đã tạo dựng. Thái Bình coi phát triển Khu kinh tế là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nên các nhà đầu tư vào Khu kinh tế được tỉnh đặc biệt quan tâm, hỗ trợ về giải quyết các thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi nhất để triển khai dự án. Các nhà đầu tư đến với Thái Bình chỉ cần chuẩn bị ý tưởng đầu tư, nguồn vốn đầu tư, các thủ tục đầu tư sẽ được các sở, ngành hỗ trợ, giải quyết một cách nhanh nhất.

Để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, tỉnh chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các dự án hạ tầng khu công nghiệp. Kịp thời bàn giao đất cho nhà đầu tư triển khai đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, chuẩn bị sẵn sàng mặt bằng phục vụ thu hút nhà đầu tư thứ cấp.

Tiêu biểu như Khu công nghiệp Liên Hà Thái (thuộc Khu Kinh tế Thái Bình) với diện tích gần 600 ha. Chỉ sau 8 tháng thành lập đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 300 ha, bàn giao đất cho nhà đầu tư. Đến nay, khu công nghiệp này đã thu hút được 2 dự án lớn và ký cam kết đầu tư một dự án với tổng vốn đầu tư hơn 400 triệu USD.

Đặc biệt, trung tuần tháng 10 vừa qua, ông Choi Joo Ho, Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam đã có buổi khảo sát và làm việc tại tỉnh Thái Bình. Tại đây, ông khẳng định địa phương có thế mạnh về nguồn nhân lực và có nhiều chính sách ưu đãi thu hút đầu tư. Với vị thế của mình, ông Choi Joo Ho cho biết sẽ hỗ trợ tỉnh thu hút đầu tư, nhất là giới thiệu, kết nối với các doanh nghiệp Hàn Quốc về tiềm năng, thế mạnh và hướng thu hút đầu tư của tỉnh hiện nay.

Nhằm tiếp tục thu hút nhiều hơn nữa các dự án đầu tư nước ngoài, cùng với việc tiếp tục thực hiện tốt kiểm soát dịch Covid-19, tỉnh Thái Bình đang tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng Khu kinh tế Thái Bình, nhằm xây dựng khu kinh tế này thành trọng điểm phát triển kinh tế của tỉnh. Đây cũng là động lực để hiện thực hóa mục tiêu đưa Thái Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng trong 5 năm tới theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan cung cấp)

Thúc đẩy hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam với các doanh nghiệp Busan (Hàn Quốc)

Dựa trên những định hướng chiến lược mới của kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp Busan (Hàn Quốc) quan tâm đến việc thúc đẩy, hợp tác đầu tư với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ khi Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 của Việt Nam lần đầu tiên thừa nhận công nghệ là tài sản có thể góp vốn.

Anh Nguyễn Văn Huy trong trại gà của mình tại xóm Liên Hòa, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Phát triển bền vững ngành chăn nuôi gia cầm: Bài 1 - Tăng trưởng trong thử thách

Khoảng đầu các năm 2025, 2026, giá gia cầm và trứng sụt giảm mạnh, khiến nhiều hộ chăn nuôi lao đao. Trong thử thách đó, ngành chăn nuôi gia cầm đã thể hiện năng lực nội tại để phục hồi mạnh mẽ trong cuối năm 2025. Tuy nhiên, dịch bệnh, chi phí chăn nuôi tăng cao khiến những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tiếp tục gặp khó khăn.

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Quyết tâm gỡ “thẻ vàng”, xây dựng nghề cá Việt Nam minh bạch, bền vững

Ngày 14/8, tại Gia Lai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 1516/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

(Ảnh minh họa: Viện Bạc)

Ngày 14/8, giá bạc đồng loạt giảm nhẹ

Ngày 14/8, giá bạc thế giới và trong nước đồng loạt giảm, chịu áp lực điều chỉnh sau động lực tăng ngắn hạn có dấu hiệu suy yếu khi giá bạc giao dịch dưới đường EMA 50, trong khi vùng hỗ trợ 64,16 USD/ounce đang trở thành ngưỡng quan trọng đối với diễn biến giá.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương.

Hà Nội: Đặt chuyến liên thông kết nối metro với xe công nghệ

Ngày 14/8, Hà Nội Metro phối hợp Be Group tổ chức lễ ra mắt Giải pháp giao thông liên hoàn trên ứng dụng Hà Nội Metro, góp phần giải quyết bài toán kết nối “chặng đầu-chặng cuối”, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng và từng bước hiện thực hóa mô hình Mobility as a Service (MaaS) tại Thủ đô.

Các đại biểu thảo luận tại Diễn đàn.

Đà Nẵng hướng tới điểm kết nối cửa ngõ logistics Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đà Nẵng có nền tảng để phát triển thành trung tâm logistics tích hợp đa phương thức và cửa ngõ thương mại quốc tế. Thành phố hướng tới chuyển mình từ một đầu mối logistics của miền trung thành một điểm kết nối trong mạng lưới chuỗi cung ứng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, liên kết hiệu quả các thị trường khác.

Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng là một trục giao thông chiến lược, kết nối các tỉnh ven biển phía bắc với trục cao tốc bắc-nam. (Ảnh: NGỌC BIỂN)

Tìm hướng khơi thông vốn tín dụng cho các dự án PPP giao thông

Thời gian qua, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông có xu hướng tăng nhanh, song khi quy mô dự án ngày càng lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài và rủi ro doanh thu được nhìn nhận thận trọng hơn, nguồn vốn tín dụng đang trở thành một trong những “cửa ải” quyết định tính khả thi của dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công-tư (PPP).