Tết Sum vầy-Xuân chia sẻ

Theo dự báo, năm 2024 tình hình kinh tế-xã hội còn nhiều thách thức, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn về đơn hàng. Việc làm, tiền lương, thu nhập của đoàn viên, người lao động dù có sự cải thiện, tuy nhiên vẫn chưa đạt được mức sống tối thiểu. Do đó, để tiếp tục động viên tinh thần, chia sẻ, đồng hành với đoàn viên, người lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sớm có kế hoạch chăm lo với nhiều hoạt động thiết thực với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.
Tết Sum vầy-Xuân chia sẻ

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết: Với chủ đề “Tết Sum vầy-Xuân chia sẻ”, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã sớm ban hành kế hoạch và dành nguồn lực hơn 500 tỷ đồng để chăm lo Tết cho hơn 1 triệu đoàn viên, người lao động. Cùng với đó là thiết kế các chính sách hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh hỗ trợ tiền mặt, quà, Tổng Liên đoàn còn phối hợp tổ chức ba “Chuyến bay Công đoàn-Xuân 2024” miễn phí đưa hơn 670 đoàn viên, người lao động làm việc tại các tỉnh, thành phố phía nam về quê đón Tết tại các tỉnh, thành phố phía bắc. Ngoài ra, các “Chuyến tàu Công đoàn-Xuân 2024” sẽ đưa 2.000 đoàn viên, người lao động về quê đón Tết, ưu tiên cung đường sắt từ nam ra bắc. Các chuyến bay và chuyến tàu dự kiến tổ chức trước Tết khoảng 10 ngày.

Một điểm mới trong hoạt động chăm lo Tết đó là việc, ngoài các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi thăm, trao quà đoàn viên, người lao động, tổ chức công đoàn phối hợp các đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội địa phương tổ chức thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, qua đó tăng cường sự hiểu biết giữa công nhân với đại biểu Quốc hội.

Với chủ đề “Tết Sum vầy-Xuân chia sẻ”, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã sớm ban hành kế hoạch và dành nguồn lực hơn 500 tỷ đồng để chăm lo Tết cho hơn 1 triệu đoàn viên, người lao động. Cùng với đó là thiết kế các chính sách hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu

Đặc biệt, hoạt động chăm lo Tết năm nay gắn thêm nội dung tổng kết 10 năm triển khai Chương trình “Tết Sum vầy” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Tết Sum vầy được tổ chức lần đầu tiên năm 2014. Ban đầu, chương trình chỉ tổ chức ở một số địa phương với quy mô nhỏ. Tuy nhiên, với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chương trình đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động và các tổ chức, cá nhân trong xã hội.

Từ năm 2015, chương trình Tết Sum vầy đã được tổ chức ở tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước, với quy mô ngày càng lớn. Đến nay, đây là hoạt động thường niên, rất thiết thực, ý nghĩa với đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, mang đậm dấu ấn công đoàn mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Tết Giáp Thìn sẽ có ba chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2024 tổ chức trực tiếp tại ba tỉnh, thành phố, nhằm cung cấp các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu, chất lượng với giá ưu đãi, tặng phiếu mua hàng, tặng sản phẩm với giá “0 đồng”.

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tư vấn, tặng quà, khám, cấp thuốc miễn phí cho đoàn viên, người lao động. Cùng với đó là việc khai trương “Chợ Tết Công đoàn” năm 2024 qua sàn giao dịch thương mại điện tử. Dự kiến, mỗi Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố sẽ được phát từ 2.000 đến 4.000 phiếu mua hàng miễn phí trị giá 300 nghìn đồng/phiếu để tặng công nhân, lao động. Tổng cộng toàn quốc có khoảng hơn 201 nghìn phiếu trong dịp Tết 2024.

Tình hình kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng khiến việc làm, thu nhập của người lao động sụt giảm đã được tổ chức Công đoàn Việt Nam dự báo từ giữa năm 2023.

Trong bối cảnh đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố chỉ đạo trực tiếp xuống công đoàn cơ sở phân loại mức độ khó khăn doanh nghiệp, từ đó đối thoại, thương lượng với doanh nghiệp trong chăm lo Tết, với mục tiêu mọi đoàn viên, người lao động đều có thưởng Tết ở mức phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh của từng doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng thông tin: Dù năm nay tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn nhưng theo nắm bắt của tổ chức công đoàn, đa số doanh nghiệp vẫn cố gắng bảo đảm duy trì tiền lương, thưởng Tết cho người lao động. Bên cạnh việc thương lượng, đối thoại với chủ sử dụng lao động về thưởng Tết, tổ chức Công đoàn tập trung tuyên truyền để người lao động chia sẻ khó khăn, cũng như cố gắng, nỗ lực cùng doanh nghiệp.

Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội Nguyễn Đình Thắng cho biết, đơn vị sẽ tổ chức chương trình “Tết Sum vầy-Xuân chia sẻ” năm 2024 với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, người lao động. Tại chương trình sẽ diễn ra hội thi gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả, bốc thăm trúng thưởng, tặng quà, trợ cấp cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. “Chợ Tết Công đoàn” có 20 gian hàng gồm các sản phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của đoàn viên, người lao động.

Ngoài ra, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức Chương trình “Hành trình Tết Công đoàn-Xuân 2024”, hỗ trợ phương tiện cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết và đón người lao động quay trở lại làm việc sau Tết. Tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết, thăm hỏi, động viên công nhân, lao động ở các khu nhà trọ không có điều kiện về quê đón Tết.

Trong bức tranh kinh tế khó khăn chung, hàng nghìn doanh nghiệp ngưng dây chuyền, giải thể, thậm chí có những doanh nghiệp phải tuyên bố phá sản trước thời điểm Tết Nguyên đán đang đến gần, thì vẫn có nhiều “điểm sáng” trong chăm lo Tết cho người lao động, Chủ tịch Công đoàn Công ty Taekwang Vina Đinh Sỹ Phúc cho biết: Mặc dù doanh nghiệp vừa trải qua một năm nhiều khó khăn song vẫn bảo đảm thưởng Tết cho hơn 31 nghìn công nhân, lao động với số tiền dự kiến khoảng 500 tỷ đồng.

Ngoài việc đàm phán xong với doanh nghiệp về thưởng Tết Nguyên đán năm 2024, Công đoàn Công ty Taekwang Vina đã lên kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động. Công đoàn công ty dự kiến chi 5 tỷ đồng hỗ trợ cho 5 nghìn đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với các mức hỗ trợ từ 500 nghìn đồng đến 2 triệu đồng. Đồng thời chuẩn bị hơn 31 nghìn suất quà Tết cho người lao động, giá trị mỗi suất 500 nghìn đồng; hỗ trợ 50% vé xe đưa-đón công nhân xa quê về quê ăn Tết và trở lại làm việc. Những công nhân xa quê đều được nghỉ thêm ngày.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 2 (khóa XIII) vừa diễn ra, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang chỉ đạo: Công đoàn cần quan tâm nắm tình hình lương, thưởng Tết dịp cuối năm, nhất là tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội của người lao động. Với tình hình khó khăn chung, số lượng công nhân, lao động không về quê dự báo sẽ tăng cao. Do đó, ngoài việc đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, công nhân, lao động xa quê; công đoàn các cấp chú trọng phối hợp chính quyền đồng cấp, chủ doanh nghiệp tổ chức chúc Tết, đón Xuân cho những đoàn viên xa quê ở lại đón Tết tại địa phương, phù hợp điều kiện từng doanh nghiệp, đơn vị.

Ngoài ra, công đoàn cần nắm chắc tình hình khó khăn của doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp đang gặp khó khăn, thiếu hụt lao động, đồng hành cùng doanh nghiệp quan tâm chăm lo đời sống của người lao động bằng những việc làm thiết thực và sẻ chia, cùng phát triển doanh nghiệp bền vững, động viên công nhân, lao động trở lại làm việc ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.