Tại phường Long An, lễ ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” được tổ chức trang trọng tại Di tích lịch sử Nhà Tổng Thận. Công trình được xây dựng gồm hai không gian: Văn hóa vật thể và không gian văn hóa số, tích hợp hình ảnh, tư liệu, sách, báo cùng mã QR phục vụ tra cứu, học tập.
Đây được xem là mô hình thiết thực nhằm đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến gần hơn với đời sống nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Không gian này đồng thời trở thành “địa chỉ đỏ” phục vụ sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống và bồi đắp lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên.
Phó Bí thư Đảng ủy phường Long An Nguyễn Thị Hoa cho biết, việc xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” là giải pháp cụ thể đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu. Theo đó, mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị cần trở thành một “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” thu nhỏ, nơi lan tỏa những giá trị tốt đẹp về tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người.
Dịp này, Đảng ủy phường Long An đã tuyên dương, khen thưởng 21 tập thể và 55 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những tập thể, cá nhân được biểu dương là các điển hình tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực công tác, lao động, học tập và phục vụ nhân dân.
Cùng với phường Long An, xã Cần Giuộc cũng tổ chức ra mắt mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Không gian được bố trí khoa học với khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu trưng bày tư liệu, hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người; đồng thời ứng dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục.
Bí thư Đảng ủy xã Cần Giuộc Phạm Văn Bốn nhấn mạnh, mô hình không chỉ mang ý nghĩa biểu trưng mà còn là thiết chế chính trị-văn hóa quan trọng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tận tụy phục vụ nhân dân.
Theo ông Phạm Văn Bốn, việc đổi mới hình thức trưng bày theo hướng hiện đại, trực quan sẽ giúp việc học tập và làm theo Bác trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với người dân, nhất là thanh thiếu niên.
Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân xã Cần Giuộc khen thưởng cho 11 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Xuân Hương đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, từng bước xây dựng nơi đây trở thành điểm sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống có chiều sâu; đồng thời quan tâm phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác.
Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, nhiều địa phương tại Tây Ninh còn tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.
Tại phường Khánh Hậu, Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026 được tổ chức với sự tham gia đông đảo của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân địa phương. Theo đó, địa phương tiến hành trồng thay thế khoảng 150 cây xanh, chủ yếu là cây dầu, nhằm nâng cao tỷ lệ cây xanh đô thị và cải thiện môi trường sống.
Bí thư Đảng ủy phường Khánh Hậu Nguyễn Việt Cường khẳng định, phong trào trồng cây không chỉ mang ý nghĩa tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn góp phần xây dựng cảnh quan đô thị xanh-sạch-đẹp, hướng tới phát triển bền vững.
Tại phường Tân Ninh, hơn 2.000 cây xanh đã được cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và nhân dân trồng trên khu đất tăng gia sản xuất tập trung của Ban Chỉ huy Quân sự phường.