Tàu Hải quân Hoàng gia Anh thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyến thăm Việt Nam của tàu Hải quân Hoàng gia Anh HMS Spey là hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị giữa quân đội hai nước.
Tàu Hải quân Hoàng gia Anh thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 7/2, tàu Hải quân Hoàng gia Anh mang tên HMS Spey, do Trung tá thuyền trưởng Michael Proudman chỉ huy và thủy thủ đoàn gồm 46 sĩ quan, thủy thủ đã cập cảng Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu chuyến thăm hữu nghị 5 ngày tại thành phố nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Anh (1973-2023).

Đại tá Lê Nam Sơn, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đại diện lãnh đạo Quân chủng Hải quân Việt Nam và tân Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam, ông Iain Frew cùng dự lễ đón tàu.

Chuyến thăm Việt Nam của tàu Hải quân Hoàng gia Anh HMS Spey là hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị giữa quân đội hai nước cũng như quan hệ giữa hai nước vì hòa bình và thịnh vượng.

Ông Iain Frew, tân Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam cho rằng, chuyến thăm của tàu HMS Spey đến Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Vương quốc Anh-Việt Nam.

Cột mốc này đánh dấu nửa thế kỷ quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, trong đó hợp tác về an ninh, quốc phòng đang ngày càng được củng cố và phát triển.

Vương quốc Anh và Việt Nam chia sẻ nhiều mối quan tâm chung, bao gồm an ninh hàng hải, phát triển bền vững và mong muốn cùng tăng trưởng kinh tế.

Chuyến thăm của tàu HMS Prey sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ vốn đã bền chặt của hai nước.

Đại tá Lê Nam Sơn (phải), Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đại diện lãnh đạo Quân chủng Hải quân Việt Nam tặng hoa, đón Trung tá Michael Proudman (trái), thuyền trưởng chỉ huy tàu HMS Spey. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Đại tá Lê Nam Sơn (phải), Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đại diện lãnh đạo Quân chủng Hải quân Việt Nam tặng hoa, đón Trung tá Michael Proudman (trái), thuyền trưởng chỉ huy tàu HMS Spey. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Trong thời gian thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 11/2, các sĩ quan, thủy thủ đoàn tàu HMS Spey sẽ thăm, chào xã giao lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7; thăm và làm việc tại Vùng 2 Hải quân; tham gia các hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa với cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân và tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh…

Tàu HMS Spey được thiết kế thực hiện các hoạt động đa nhiệm trên biển, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng hải khu vực ven biển và cứu trợ thiên tai.

Tàu có trọng tải 2.000 tấn, dài 90,5m, tốc độ tối đa 25 hải lý/h với tầm hoạt động hơn 5.000 hải lý.

HMS Spey có sàn đáp 20m phục vụ hạ cánh và tiếp nhiên liệu cho một chiếc trực thăng cỡ trung bình và sử dụng hai chiếc thuyền đi biển bơm hơi thân cứng.

HMS Spey được trang bị một radar giám sát trên không; hải pháo 30mm và một số loại súng máy khác.

Tàu HMS Spey là tàu tuần tra xa bờ thuộc lớp River thế hệ 2 của Hải quân Hoàng gia Anh và là một trong hai tàu chiến của Anh đang được triển khai dài hạn tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ tại miền trung và Tây Nguyên đang được tiếp tục khắc phục.

Cập nhật tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả về giao thông do mưa bão

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến 16 giờ ngày 6/12, công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ sau bão tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên đang được triển khai khẩn trương, ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Nhiều tuyến quốc lộ đã được thông xe, bảo đảm giao thông phục vụ đời sống nhân dân, hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.