Tập trung xây dựng hạ tầng giao thông

Lâm Đồng có không gian phát triển rộng mở từ cao nguyên xuống duyên hải; hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp khai khoáng, năng lượng tái tạo, du lịch và kinh tế biển, kinh tế rừng. 

Lâm Đồng chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng giao thông tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội.
Lâm Đồng chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng giao thông tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội.

Trong chiến lược phát triển giai đoạn mới, địa phương xác định là “huyết mạch” của nền kinh tế, giữ vai trò mở đường, kết nối các vùng động lực, khai mở dư địa tăng trưởng và thu hút đầu tư.

Tập trung đầu tư hệ thống giao thông đồng bộ không chỉ giải quyết những “điểm nghẽn” những năm qua, mà còn tạo nền tảng để Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực.

Nền tảng phát triển bền vững

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định, một trong ba đột phá phát triển là “huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông chiến lược, kết nối liên vùng”. Đây là định hướng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Lâm Đồng mở rộng không gian phát triển theo hướng liên kết cao nguyên-duyên hải, gắn kết thế mạnh “rừng vàng, biển bạc” thành chuỗi giá trị kinh tế liên hoàn.

Bức tranh toàn cảnh phát triển kinh tế-xã hội Lâm Đồng hiện nay được định hình khá rõ, vùng cao nguyên là trung tâm nông nghiệp công nghệ cao; vùng cây công nghiệp, cây ăn quả giá trị, công nghiệp khai khoáng. Phía đông giữ vai trò đầu mối kết nối ra biển, với lợi thế về năng lượng tái tạo, logistics và kinh tế biển. Khi các không gian kinh tế này được kết nối đồng bộ bằng hệ thống giao thông hiện đại sẽ tạo động lực lớn cho phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp chế biến và du lịch.

Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, kiến trúc sư Trần Ngọc Chính cho rằng: “Việc tổ chức không gian kinh tế liên kết giữa các tiểu vùng trong tỉnh Lâm Đồng và các địa phương trong khu vực là điều kiện tiên quyết để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng vùng. Trong đó, giao thông kết nối giữ vai trò nền tảng, tạo sự liên thông về kinh tế-xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững”.

Việc tổ chức không gian kinh tế liên kết giữa các tiểu vùng trong tỉnh Lâm Đồng và các địa phương trong khu vực là điều kiện tiên quyết để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng vùng. Trong đó, giao thông kết nối giữ vai trò nền tảng, tạo sự liên thông về kinh tế-xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, kiến trúc sư Trần Ngọc Chính

Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng có đủ bốn loại hình giao thông gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không. Địa phương sở hữu đường bờ biển dài hơn 190 km; có cảng hàng không quốc tế Liên Khương, cảng hàng không Phan Thiết đang triển khai hạng mục dân dụng, cùng hệ thống cảng biển như Phan Thiết, Phú Quý, Vĩnh Tân. Hệ thống đường bộ có các Quốc lộ 1, 14, 20, 27, 27C, 28, 28B, 55; tuyến cao tốc Liên Khương-Prenn, Vĩnh Hảo-Phan Thiết-Dầu Giây. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hạ tầng giao thông hiện hữu vẫn còn nhiều hạn chế, tính kết nối liên hoàn chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Tiến sĩ Lê Trung Chơn, Viện Nghiên cứu phát triển bền vững, Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh nhận định: “Phát triển tốt hạ tầng giao thông sẽ tạo thuận lợi trong liên kết các cụm ngành kinh tế như du lịch, nông nghiệp-công nghiệp chế biến, công nghiệp-năng lượng, kinh tế biển và kinh tế rừng. Đồng thời, logistics đa phương thức sẽ trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa của cả vùng”.

Với đặc điểm địa hình rộng và trải dài trên nhiều vùng sinh thái, nếu không có hệ thống giao thông đồng bộ, Lâm Đồng sẽ khó phát huy hiệu quả tiềm năng của từng khu vực. Phát triển hạ tầng giao thông là giải pháp chiến lược để tái cấu trúc không gian kinh tế, hình thành các hành lang phát triển mới và mở rộng dư địa tăng trưởng. Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, địa phương xác định phát triển hạ tầng giao thông là điều kiện then chốt để tạo nền tảng phát triển toàn diện và bền vững. Tỉnh đang khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ các “điểm nghẽn”, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Tăng tốc mở đường lớn

Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá, là cực tăng trưởng năng động của khu vực, Lâm Đồng đang tập trung nguồn lực đầu tư hệ thống giao thông đa phương thức, tạo trục kết nối chiến lược với các vùng kinh tế trọng điểm, trong đó, đường bộ được xác định là chủ lực, là khâu tạo đột phá. Hiện địa phương đã triển khai lập, điều chỉnh quy hoạch tỉnh và hạ tầng giao thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, đang khẩn trương triển khai loạt dự án giao thông trọng điểm, như tuyến đường cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương giai đoạn 1 dài hơn 73km, tổng mức đầu tư hơn 17.700 tỷ đồng; dự án tuyến đường cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc dài 66km, tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng; khi hai dự án này hoàn thành, cùng với tuyến đường Dầu Giây-Tân Phú, toàn tuyến Dầu Giây-Liên Khương sẽ là trục đường cao tốc chiến lược kết nối Lâm Đồng với vùng Đông Nam Bộ, rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, phát triển du lịch và thu hút đầu tư.

screenshot-2026-05-14-060855.png
Kinh tế biển sẽ tạo động lực bứt phá cho Lâm Đồng.

Cuối tháng 4 vừa qua, 14 mũi thi công đồng loạt ra quân trên toàn tuyến Tân Phú-Bảo Lộc-Liên Khương. Ông Nguyễn Ngọc Nghị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T, liên danh nhà đầu tư dự án tuyến đường cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương cho biết: “Đơn vị đã bố trí đầy đủ máy móc, nhân lực, sẵn sàng triển khai thi công. Đồng thời, cam kết phối hợp chặt chẽ với địa phương trong giải phóng mặt bằng để bảo đảm tiến độ dự án”.

Ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sơn Hải, nhà thầu thi công dự án tuyến đường cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc cũng mong muốn sớm có mặt bằng sạch để triển khai. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải, trong điều kiện mặt bằng được bàn giao theo từng đoạn, tỉnh lựa chọn phương án “có mặt bằng đến đâu, thi công đến đó”. Cách làm này giúp duy trì nhịp độ triển khai liên tục cho toàn tuyến.

Song song với phát triển đường bộ, cảng hàng không quốc tế Liên Khương đang được nâng cấp thành sân bay cấp 4E; cảng hàng không Phan Thiết đang triển khai hạng mục dân dụng; các tuyến Quốc lộ 27, 28, 28B đang được cải tạo, nâng cấp…

Phát triển hạ tầng giao thông là trọng tâm, “điểm tựa kết nối” cho tăng trưởng của tỉnh. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ sẽ mở ra không gian phát triển mới, thu hút nhà đầu tư, thúc đẩy triển khai các dự án trọng điểm, tạo động lực lan tỏa cho toàn bộ nền kinh tế địa phương.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khẳng định: “Phát triển hạ tầng giao thông là trọng tâm, “điểm tựa kết nối” cho tăng trưởng của tỉnh. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ sẽ mở ra không gian phát triển mới, thu hút nhà đầu tư, thúc đẩy triển khai các dự án trọng điểm, tạo động lực lan tỏa cho toàn bộ nền kinh tế địa phương”.Tỉnh Lâm Đồng đang từng bước hoàn thiện mạng lưới kết nối nội tỉnh và liên vùng, tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu phát triển toàn diện và bền vững trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng ngày 11/9: Đồng loạt giảm mạnh, “bốc hơi” 1,6 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay (11/9) tiếp tục giảm, giao dịch ở mức 4.329,4 USD/ounce trong bối cảnh giá dầu thô tăng vọt làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tăng lãi suất vào tuần tới. Trong nước, giá vàng “bốc hơi” 1,6 triệu đồng, giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 142-145 triệu đồng/lượng.

Đông đảo đại biểu trong nước và quốc tế tham dự diễn đàn. (Ảnh: HÙNG ANH)

Việt Nam nắm bắt cơ hội mở rộng ứng dụng UAV, làm chủ công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị

Diễn đàn Kinh tế tầm thấp và Công nghiệp UAV Việt Nam 2026 không chỉ góp phần cập nhật xu hướng và nhận diện các vấn đề chính sách mà còn tạo thêm nền tảng để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ, phát triển chuỗi cung ứng và từng bước đưa kinh tế tầm thấp trở thành một động lực tăng trưởng mới của Việt Nam.

Phụ kiện bạc được trưng bày tại một cửa hàng ở Yogyakarta (Indonesia). (Ảnh: Tân Hoa xã)

Sáng 11/9, giá bạc thế giới giảm mạnh

Sáng 11/9, giá bạc giao dịch quanh mức 63,5 USD/ounce, sau khi lao dốc hơn 5% trong phiên trước đó, khi các nhà đầu tư chuẩn bị đón nhận báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ - một yếu tố có thể củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất vào tuần tới.

Việc liên tục bổ sung tàu bay mới là bước đi chiến lược của Vietravel Airlines nhằm nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển của hành khách trong giai đoạn thị trường hàng không khôi phục mạnh mẽ. (Nguồn ảnh: T&T Group)

Vietravel Airlines thỏa thuận mua 50 máy bay thế hệ mới từ Airbus, dự kiến nhận máy bay từ 2029

Ngày 10/9, tại Điện Élysée ở thủ đô Paris (CH Pháp), dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống CH Pháp Emmanuel Macron, Hãng hàng không Vietravel Airlines (đơn vị thành viên của Tập đoàn T&T Group) và Tập đoàn Airbus (Pháp) đã trao Ý Định Thư về việc mua 50 máy bay thế hệ mới. 

Lâm Đồng xác định du lịch thông minh là một trong những lĩnh vực ưu tiên trong kết nối “ba nhà” để tạo ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương. Trong ảnh: Mùa du lịch ở khu vực phía đông Lâm Đồng.

Hướng đến nền kinh tế xanh, bền vững

Xác định mục tiêu, Lâm Đồng thiết lập cơ chế liên kết chặt chẽ giữa “Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp”, trong đó doanh nghiệp đặt hàng, nhà khoa học tìm lời giải, Nhà nước tạo cơ chế, kết nối nguồn lực, hỗ trợ kinh phí và thúc đẩy ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Nâng cao chất lượng dịch vụ công góp phần cải thiện chất lượng sống của người dân và thúc đẩy phát triển vùng bền vững. (Ảnh: VL)

Phát triển vùng gắn với chất lượng sống của người dân

Với mục tiêu tăng GRDP bình quân 9-11%/năm tại 6 vùng kinh tế-xã hội, Nghị quyết số 27-NQ/TW đặt yêu cầu phát triển nhanh đi đôi với bảo đảm giới hạn sinh thái, phù hợp khả năng chịu tải của môi trường, nâng cao chất lượng sống của người dân. Sức chống chịu qua đó trở thành một yếu tố quan trọng trong năng lực cạnh tranh vùng.

Dây chuyền sản xuất rượu chuối mốc bản địa của Hợp tác xã Sơn Bua. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đổi mới chế biến và bảo quản nông sản

Sau hợp nhất, không gian phát triển của ngành nông nghiệp Quảng Ngãi rộng lớn, sở hữu lợi thế đặc thù: Kinh tế biển-rừng. Với mục tiêu đưa sản phẩm nông nghiệp vươn xa, tỉnh xác định đổi mới sáng tạo trong chế biến và bảo quản nông sản là “chìa khóa” chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

Sản xuất thép tại nhà máy của Tập đoàn Hòa Phát. (Ảnh: ĐỨC DŨNG)

Kiến tạo phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm

Luật Công nghiệp trọng điểm được xây dựng nhằm thúc đẩy, kiến tạo phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm phù hợp bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Ngành thuế đẩy mạnh rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế. (Ảnh: Minh Phương)

Làm sạch mã số thuế, phản ánh đúng trạng thái doanh nghiệp

Gần 600.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký tính đến tháng 6/2026. Xử lý hồ sơ tồn đọng cần vừa tháo gỡ nhanh cho doanh nghiệp tuân thủ, vừa sàng lọc các trường hợp lợi dụng pháp nhân để vi phạm pháp luật.