Lâm Đồng vận hành chính quyền địa phương hai cấp bước đầu phát huy hiệu quả

Sau gần một năm triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao và thời gian triển khai ngắn; song, bước đầu Lâm Đồng đã vận hành mô hình phát huy hiệu quả rõ nét trên nhiều lĩnh vực.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Ngày 8/5, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 124 xã, phường, đặc khu trên toàn tỉnh.

Tham dự, có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình; thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát số 31 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; cùng lãnh đạo các vụ của các ban Đảng Trung ương theo dõi địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

ndo_br_1-2037.jpg
Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã nghiêm túc triển khai sơ kết tại địa phương, đơn vị mình. Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí Tỉnh ủy viên thường xuyên theo dõi, chỉ đạo sát sao, bảo đảm việc sơ kết được thực hiện đúng yêu cầu, thực chất và thẳng thắn ngay từ cơ sở.

ndo_br_1-6750.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đồng chí đề nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận nghiêm túc, khách quan, thực chất; đánh giá đúng tình hình; làm rõ những kết quả nổi bật, những cách làm mới, mô hình hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện, nhất là ở cấp xã để nhân rộng.

ndo_br_9.jpg
Đại biểu dự hội nghị.

Theo đánh giá, sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Lâm Đồng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn hệ thống chính trị, bảo đảm mô hình mới đi vào hoạt động ổn định, thông suốt, không làm gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

Việc vận hành mô hình bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực; tổ chức bộ máy từng bước được tinh gọn; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên; cải cách hành chính, chuyển đổi số có chuyển biến rõ nét; tình hình chính trị-xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

ndo_br_8.jpg
Đại biểu dự hội nghị.

Đối với khối Đảng và các tổ chức chính trị-xã hội, sau sắp xếp, Tỉnh ủy còn hai đảng ủy trực thuộc, giảm 66,6% đầu mối; các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy còn 5 cơ quan, giảm 66,6%; khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội hợp nhất còn một cơ quan, giảm 94,4% đầu mối. Các hội quần chúng được sắp xếp từ 40 hội xuống còn 16 hội.

Đối với hệ thống cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các cấp, Ủy ban nhân dân tỉnh còn 14 sở, ngành và hai tổ chức tương đương, giảm 61,9% đầu mối, với 102 phòng, ban trực thuộc; cấp xã hoàn thành việc thành lập đồng bộ các cơ quan chuyên môn theo quy định. Toàn tỉnh hiện có 1.884 đơn vị sự nghiệp công lập, cơ bản đáp ứng yêu cầu cung ứng dịch vụ công trong điều kiện vận hành mô hình mới.

ndo_br_1-chu-tich-uy-ban-nhan-dan-tinh-lam-dong-nam-bat-hoat-dong-tai-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-xa-nhan-co.jpg
Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng kiểm tra hoạt động chính quyền địa phương hai cấp tại địa phương.

Tuy nhiên, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp vẫn còn một số hạn chế, như tổ chức bộ máy ở một số nơi chưa thật sự đồng bộ; việc sắp xếp, bố trí cán bộ còn lúng túng; năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; một số cán bộ chậm thích ứng với mô hình mới, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo còn hạn chế.

Cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ tại một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu; công tác phối hợp ở một số nơi chưa chặt chẽ, vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm hoặc “trống việc, chồng việc”, ảnh hưởng đến hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

ndo_br_11-pho-bi-thu-tinh-uy-lam-dong-dang-hong-sy-thu-3-ben-trai-kiem-tra-tinh-hinh-hoat-dong-bo-may-chinh-quyen-cap-xa-moi-tai-xa-ta-hine.jpg
Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng (thứ hai, bên trái) kiểm tra hoạt động tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Tà Hine.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình ghi nhận và đánh giá cao tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt các chủ trương của Trung ương, bảo đảm ổn định chính trị-xã hội ngay trong quá trình sắp xếp, tạo được sự đồng thuận rất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao và thời gian triển khai ngắn, nhưng sau một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Lâm Đồng bước đầu phát huy hiệu quả rõ nét trên nhiều lĩnh vực, như công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, có trọng điểm; bộ máy được kiện toàn tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hơn; phân cấp, phân quyền được triển khai thực chất; công tác cán bộ được triển khai linh hoạt; kinh tế-xã hội tiếp tục duy trì ổn định, tạo nền tảng quan trọng cho vận hành mô hình mới.

ndo_br_2-9588.jpg
Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình ghi nhận và đánh giá cao tỉnh Lâm Đồng trong triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Thời gian tới, đồng chí đề nghị, Lâm Đồng xác định rõ năm 2026 là “năm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở” theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; tập trung chuẩn hóa đội ngũ, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu, hoàn thiện vị trí việc làm và có cơ chế thu hút nhân lực chất lượng cao về công tác tại cơ sở.

ndo_br_3-3491.jpg
Đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí mong muốn, các cấp, các ngành tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt hơn nữa trong tổ chức thực hiện; tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn, điểm nghẽn để đưa mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành ngày càng hiệu lực, hiệu quả, thực chất hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Sản phẩm OCOP do các hợp tác xã vùng cao Quảng Ngãi sản xuất trưng bày, giới thiệu tại các chương trình xúc tiến thương mại và hội chợ nông sản.

Cầu nối quan trọng giúp hình thành vùng sản xuất hàng hóa

Những năm gần đây, tại các xã vùng cao tỉnh Quảng Ngãi, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác không ngừng mở rộng quy mô, thu hút thêm thành viên tham gia sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên nghiệp. Các mô hình kinh tế tập thể từng bước khẳng định vai trò trong việc hình thành chuỗi giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cần đi tiêm chủng ngay sau khi bị chó, mèo cắn, cào để phòng bệnh dại (Ảnh QUANG NHẬT)

Chủ động phòng chống bệnh dại trong mùa nắng nóng

Đắk Lắk đang vào thời kỳ cao điểm mùa khô, nắng nóng gay gắt khiến bệnh dại diễn biến phức tạp. Những ngày gần đây, trên địa bàn ghi nhận nhiều người bị chó nghi mắc dại tấn công làm dấy lên nỗi lo lắng về nguy cơ lây lan bệnh dại.

Lâm Đồng chú trọng truyền thông bảo đảm an toàn, bình đẳng cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, cùng với triển khai các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, công tác thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng được địa phương quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, tiến bộ trong cộng đồng.

Lâm Đồng chú trọng nâng cấp, phát triển hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Động lực tăng trưởng hai con số

Lâm Đồng xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, tình hình kinh tế địa phương trong quý I/2026 xuất hiện nhiều tín hiệu không tốt, lĩnh vực then chốt là công nghiệp-xây dựng tăng trưởng không như kỳ vọng, GRDP đạt 7,47%, thấp hơn kịch bản đề ra.

“Tri thức trồng và chế biến cà-phê Đắk Lắk” được chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Xác lập vị thế cà-phê Việt Nam

Diễn đàn Di sản cà-phê thế giới năm 2026 với chủ đề “Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại” là không gian đối thoại quốc tế cấp cao, làm rõ cách nhìn nhận cà-phê như một “di sản sống”, có khả năng “kết nối con người, cộng đồng, các nền văn minh”, hướng tới trở thành ngôn ngữ chung của hòa hợp, sáng tạo và phát triển bền vững.

Các đơn vị chủ rừng và hạt kiểm lâm ứng dụng flycam để quan sát, quản lý và bảo vệ rừng tại Lâm Đồng.

Ứng dụng công nghệ số trong quản lý, bảo vệ rừng

Lâm Đồng có diện tích rừng lớn nhất cả nước và giáp ranh nhiều tỉnh. Thời gian qua, do tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng ngày càng diễn biến phức tạp, các đơn vị chủ rừng và cơ quan quản lý đã triển khai ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhờ đó ngăn chặn nhiều vụ xâm hại rừng, cháy rừng đồng thời hỗ trợ hiệu quả giám sát đa dạng sinh học.

Người dân xã Tà Đùng tự nguyện giao nộp cho lực lượng Công an xã dụng cụ kích điện dùng khai thác thủy sản trái phép.

Ngăn chặn khai thác thủy sản bằng kích điện

Trước tình trạng một số người dân sử dụng kích điện trong khai thác thủy sản, Công an xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền, vận động đến tuần tra, xử lý vi phạm. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức người dân, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái.

Hiện nay, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tích cực tái hiện những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế (Ảnh PHẠM QUÝ)

Tạo sức hút từ du lịch cộng đồng

Giữa nhịp sống hiện đại, cao nguyên Gia Lai vẫn giữ những nét văn hóa nguyên sơ, mộc mạc. Chính sự bình dị ấy trở thành điểm nhấn, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Đẩy nhanh tiến độ thi công Cảng hàng không Phù Cát. (Ảnh: HOÀNG QUI)

Quản lý chặt, nâng cao chất lượng xây dựng cơ bản

Ngay từ đầu năm 2026, hoạt động đầu tư xây dựng của tỉnh Gia Lai diễn ra sôi động, công tác quản lý được triển khai quyết liệt, từng bước siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực giám sát. Từng dự án, công trình được đánh giá theo các tiêu chí về hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích người dân và trách nhiệm với thế hệ tương lai.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.