Tập trung ứng cứu người dân trong trận ngập lụt lịch sử

Đến rạng sáng nay (15/10), chính quyền thành phố Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố miền trung vẫn tiếp tục dốc toàn lực lượng di dân ra khỏi vùng nguy hiểm và ngập sâu. Trận mưa lớn do ảnh hưởng bão số 5 sau khi chuyển thành áp thấp nhiệt đới, đã nhấn chìm nhiều khu vực trên toàn thành phố Đà Nẵng.
Mưa ngập hầu hết khu vực thuộc TP Đà Nẵng. Trong ảnh: Người dân chuyển xe máy ra khỏi tầng hầm ngập nước. (Ảnh ANH ĐÀO)
Mưa ngập hầu hết khu vực thuộc TP Đà Nẵng. Trong ảnh: Người dân chuyển xe máy ra khỏi tầng hầm ngập nước. (Ảnh ANH ĐÀO)

Ghi nhận của phóng viên, đến 0 giờ ngày 15/10, chính quyền thành phố Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục huy động toàn lực lượng, ứng cứu người dân, nhất là tại các khu vực ngập quá sâu khiến người dân không thể di chuyển.

Trắng đêm cứu hộ dân

Công an, bộ đội, lực lượng xung kích tại các địa phương đã bằng mọi cách dùng thuyền, xuồng, các phương tiện cứu hộ để tiếp cận người bị nạn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, gần như toàn thành phố Đà Nẵng ngập sâu, nhất là quận Sơn Trà, dọc ven biển đường Trường Sa; một phần quận Hải Châu; một số khu vực quận Thanh Khê và các xã Hòa Liên, Hòa Bắc, Hòa Ninh, Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang).

Lãnh đạo thành phố yêu cầu triển khai ngay phương án cứu hộ diện rộng. Chưa thể thống kê được số lượng người dân được ứng cứu nhưng các cuộc gọi vào số điện thoại đường dây nóng đều đã được tiếp nhận và lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường bằng mọi cách có thể. Hiện vẫn còn một số khu vực chưa thể tiếp cận do nước chảy quá xiết. Lực lượng cứu hộ ưu tiên hỗ trợ cứu hộ người già, trẻ em và các trường hợp người dân mắc kẹt giữa lũ xiết.

Thông tin nhanh với phóng viên qua điện thoại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, ông đang trực tiếp chỉ đạo cứu hộ tại hiện trường và bằng mọi giá trong đêm nay sẽ tiếp cận được cơ bản các khu vực người dân kêu cứu. Thành phố quyết định cho học sinh toàn thành phố nghỉ học nhằm bảo đảm an toàn.

Anh Nguyễn Văn Rin thuê trọ tại đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu). Khi nước tràn vào nhà, anh và mọi người nhanh chóng dọn đồ đạc ở dưới kê lên cao để tránh ướt và chập điện. Đang ở trên gác lửng nhưng anh vẫn lo lắng nếu nước tiếp tục dâng thì không thể ra ngoài.

“Tôi khá lo lắng, quanh đây cũng nhiều trường hợp đang thuê trọ ở như mình thì tình trạng ngập sẽ giống nhau. Đêm nay không ai dám ngủ, phải thức để canh nước” - anh Rin chia sẻ.

Từ 19 giờ tối, lúc đỉnh điểm mưa lớn kèm sấm chớp, gió giật mạnh, Đà Nẵng đã tạm thời đóng điện trên diện rộng nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân. Các đơn vị trực thuộc điện lực Đà Nẵng tập trung tăng cường lực lượng ứng trực tại các khu vực ngập lụt, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để bảo đảm an toàn cấp điện. Ngay sau khi nước rút, công ty sẽ kiểm tra, khôi phục cấp điện trở lại kịp thời cho nhân dân.

Khu vực đập Đá ở thành phố Huế bị ngập sâu, được rào chắn cấm qua lại. (Ảnh ĐỖ TRƯỞNG)

Khu vực đập Đá ở thành phố Huế bị ngập sâu, được rào chắn cấm qua lại. (Ảnh ĐỖ TRƯỞNG)

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, địa phương đã triển khai di dời hơn 11.700 hộ với hơn 37.000 nhân khẩu có nhà cửa tại các khu vực nguy cơ sạt lở đất và các khu vực ngập lụt, hạ du sông Hương, sông Bồ đến nơi trú ẩn an toàn..

Đặc biệt, ưu tiên sơ tán các đối tượng dễ bị tổn thương trước như phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người khuyết tật, người bị bệnh hiểm nghèo, trẻ em, người cao tuổi... Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thừa Thiên Huế Phan Thanh Hùng cho biết, địa phương sẽ là một trong những tâm điểm của đợt mưa lớn lần này, kéo dài từ ngày 14-16/10, với tổng lượng mưa từ 500-700mm, có nơi hơn 800mm.

Hiện mực nước trên các sông đang lên nhanh. Dự báo mực nước trên sông Hương và sông Bồ có thể đạt và vượt mức báo động 3. Mức độ rủi ro thiên tai được đánh giá ở cấp độ 3.

Lực lượng chức năng phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) khẩn trương đưa trẻ em tại các hộ dân bị ngập đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) khẩn trương đưa trẻ em tại các hộ dân bị ngập đến nơi an toàn.

Mưa lớn trong hai ngày qua khiến 14 hộ dân sống ở khu vực chân đèo Phú Gia, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc thấp thỏm lo lắng bởi nguy cơ sạt lở núi. Các hộ dân sống rải rác dọc dưới chân núi trong khoảng cách từ 150-400m gần chân núi. Từ tuyến quốc lộ 1A dễ dàng nhận rõ vết nứt gãy kéo dài, với khối lượng đất đá khá lớn, nguy cơ sạt trượt trên lưng chừng núi khi có mưa lớn. Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến Phan Văn Cường cho biết: “Ngay trong chiều 14/10, xã di dời khẩn cấp các hộ dân ở thôn Phú Gia xen ghép vào các hộ gia đình nằm phía ngoài quốc lộ 1A”.

Bảo đảm an toàn giao thông trong mưa lũ

Ngay trong đêm 14/10, chính quyền thành phố Đà Nẵng chỉ đạo lực lượng chức năng chốt chặn hầm Hải Vân do mưa lớn, lũ dâng tràn mặt đường khu vực phía nam hầm từ 21 giờ ngày 14/10. Ghi nhận tại hiện trường, lúc 20 giờ 31 phút, nước bắt đầu dâng lên tầm 0,5m tại khu vực bùng binh nút giao Tạ Quang Bửu và đường dẫn phía nam hầm Hải Vân.

Đến 20 giờ 40 phút, lũ quét tràn từ trên núi Hải Vân về trước quảng trường và đường dẫn Cầu số 1, 2 phía nam với dòng chảy lớn chảy mạnh vào quảng trường kéo theo nhiều đất đá, gỗ đổ từ sườn núi xuống khu vực đầu cửa hầm. Hiện các đơn vị chức năng đã huy động lực lượng và máy xúc liên hợp để sau khi ngớt mưa sẽ dọn dẹp đất đá, cây gỗ... để thông tuyến, mở hầm trở lại.

Trong khi đó, tại tỉnh Phú Yên, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Huỳnh Gia Hoàng cho biết: Trên các tuyến quốc lộ qua Phú Yên gồm: Quốc lộ 25, quốc lộ 29, quốc lộ 19C, quốc lộ 1D và nhiều tuyến đường khác, tại nhiều vị trí phát sinh nhiều ổ gà, hư hỏng mặt đường; xảy ra tình trạng sạt lở mái ta-luy dương bồi lấp rãnh dọc và mặt đường với khoảng 16.000 m2.

Trước tình hình phức tạp của thời tiết, các đơn vị quản lý đường bộ đang tập trung triển khai các phương án khắc phục nhanh, bảo đảm an toàn giao thông tại nhiều vị trí khác nhau.

Ông Nguyễn Đức Hùng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Phú Yên cho biết: Trong bốn ngày qua đến sáng nay đơn vị ứng trực 24/24 giờ, hằng ngày công ty bố trí 4-5 mũi bảo đảm giao thông tại các vị trí nguy hiểm mất an toàn giao thông, với 35 nhân lực, 15 đầu thiết bị; đã tổ chức lắp đặt 35 biển cảnh báo các loại, 50 đèn nháy tại các đoạn đường hư hỏng nặng để cảnh báo.

“Dự kiến từ hôm nay 15/10, khi trời ngớt mưa sẽ đẩy mạnh công tác vá sửa bê-tông nhựa, xử lý sình lún để giảm áp lực, bảo đảm an toàn giao thông tạm thời”, ông Nguyễn Đức Hùng cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu trang nghiêm trong lễ chào cờ trước giờ bỏ phiếu.

Xã đảo Minh Châu rộn ràng trong ngày hội lớn

Minh Châu là xã đảo duy nhất của Hà Nội. Xã nằm trên bãi bồi giữa sông Hồng, gần ngã ba Bạch Hạc, nơi hợp lưu của sông Hồng, sông Đà và sông Lô. Từ sáng sớm 15/3, người dân xã đảo đã khẩn trương đến các điểm bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

[Video] Chìm thuyền đánh cá ở Quảng Trị, 1 ngư dân mất tích

[Video] Chìm thuyền đánh cá ở Quảng Trị, 1 ngư dân mất tích

Chiều 14/3, một thuyền đánh cá của ngư dân khi đang trên đường vào khu vực cửa Gianh, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị bất ngờ bị sóng đánh chìm. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu được 1 ngư dân, hiện còn 1 người mất tích đang được khẩn trương tìm kiếm.

Đá lăn từ từ sườn ta-luy xuống km768+875 thuộc khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam.

Đá tiếp tục rơi tại khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam, đường sắt tạm dừng một số chuyến tàu

Tối 14/3, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt cho biết, do tiếp tục xảy ra hiện tượng đá lăn, đá rơi tại Km768+875 thuộc khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam trên tuyến đường sắt bắc-nam, ngành đường sắt quyết định tạm dừng chạy một số đoàn tàu và tổ chức chuyển tải hành khách qua khu vực bị ảnh hưởng.

Đoàn xe đạp, xe mô-tô chạy diễu hành qua nhiều tuyến phố, lộ nông thôn phường Cao Lãnh.

Đồng Tháp rộn ràng hướng tới Ngày hội non sông

Những ngày này, nhiều địa phương tại tỉnh Đồng Tháp triển khai đa dạng hoạt động hướng về Ngày bầu cử - Ngày hội non sông. Các đoàn xe cổ động, từng tờ rơi tuyên truyền tích hợp mã QR được phát trực tiếp đến người dân… đã tạo nên không khí nhộn nhịp, lan tỏa tinh thần, trách nhiệm của chính quyền địa phương và cử tri toàn tỉnh.

Cán bộ quân y Đồn biên phòng Nậm Nhừ cấp thuốc cho bà con người dân tộc thiểu số ở xã Nà Hỳ.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã biên giới Nà Hỳ

Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời góp phần chăm lo sức khỏe cho nhân dân khu vực biên giới, ngày 14/3, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ chủ trì, phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại bản Huổi Lụ 2, nhóm dân cư Chăn Nuôi thuộc xã biên giới Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên.

Kỳ bầu cử sắp tới nhận được nhiều sự quan tâm và mong đợi của các bạn trẻ.

Những kỳ vọng của cử tri trẻ ở kỳ bầu cử lần này

Với nhiều sinh viên và thanh niên, kỳ bầu cử năm nay là lần đầu tiên được cầm trên tay tấm thẻ cử tri, bước vào phòng bỏ phiếu, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Cùng với sự háo hức, những người trẻ cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng về một xã hội năng động, phát triển hơn trong kỷ nguyên mới.

Công nhân Công ty Điện lực Quảng Trị kiểm tra hệ thống điện tại một Tổ bầu cử ở phía bắc tỉnh.

Điện lực Quảng Trị chủ động bảo đảm cấp điện tại 1.512 Tổ bầu cử trong tỉnh

Ngày 14/3, Công ty Điện lực tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị chủ động bảo đảm cấp điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong ngày bầu cử 15/3, Điện lực tỉnh không thực hiện các công việc trên lưới làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố. 

Hồ đầu mối Mễ Trì đang được đơn vị thi công tập trung triển khai theo lệnh khẩn cấp. (Ảnh: TUẤN LƯƠNG)

Hà Nội: Phân luồng giao thông phục vụ thi công khẩn cấp hồ đầu mối Mễ Trì

Từ ngày 15-31/3/2026, Hà Nội sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số tuyến đường khu vực phường Đại Mỗ để phục vụ thi công công trình khẩn cấp hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2). Việc phân luồng nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời tạo điều kiện triển khai các hạng mục thoát nước cấp bách trong khu vực.

Tổ công nghệ số cộng đồng của Đoàn phường Pleiku “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hướng dẫn người dân phòng ngừa tội phạm công nghệ cao.

Thế hệ trẻ tiên phong chuyển đổi số trong cộng đồng

Tại Gia Lai, câu chuyện chuyển đổi số đang được viết tiếp bởi những đoàn viên, thanh niên. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, thế hệ trẻ trên mảnh đất này đang góp phần thổi bùng ngọn lửa đổi mới tại các thôn, làng, phố thị.