Thừa Thiên Huế di dời hơn hơn 37.000 dân để ứng phó với mưa bão

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, từ 14 giờ chiều ngày 14/10, các địa phương trong tỉnh đã triển khai di dời dân theo từng phương án cụ thể tại những khu vực sạt lở, khu vực ngập lụt ở vùng hạ du sông Bồ, sông Hương.
Công an huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã cử lực lượng CSGT, Công an các xã, thị trấn triển khai các phương án ứng phó mưa lũ.
Công an huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã cử lực lượng CSGT, Công an các xã, thị trấn triển khai các phương án ứng phó mưa lũ.

Đặc biệt, ưu tiên sơ tán các đối tượng dễ bị tổn thương trước như phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người khuyết tật, người bị bệnh hiểm nghèo, trẻ em, người cao tuổi...

Nhiều vùng bị ngập, nguy cơ sợt lở cao

Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Thanh Hùng cho biết, địa phương sẽ là một trong những tâm điểm của đợt mưa lớn lần này, kéo dài từ ngày 14 đến 16/10, với tổng lượng mưa từ 500-700mm, có nơi trên 800mm.

Hiện nay, mực nước trên các sông đang lên nhanh. Dự báo chiều tối 14/10, mực nước trên sông Hương và sông Bồ có thể đạt và vượt mức báo động 3. Mức độ rủi ro thiên tai được đánh giá ở cấp độ 3.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đến 15 giờ chiều 14/10, mực nước sông Hương tại Kim Long đã đạt +1,82m dưới báo động II là 0,18m; sông Bồ tại trạm Phú Ốc +3,23m, trên báo động II là 0,23m. Dự báo mực nước các sông Hương, sông Bồ vào tối ngày hôm nay (14/10) đạt trên báo động 3.

Từ 11 giờ 30 phút ngày 14/10, hồ thủy điện Bình Điền ở thượng nguồn Sông Hương được lệnh điều tiết nước qua tràn và tua-bin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 900-1.200 m3/s. Còn hồ thủy điện Hương Điền ở sông Bồ điều tiết về hạ du từ 1.100-1.500 m3/s, kể từ 13 giờ chiều cùng ngày.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các chủ đập vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện tăng cường bảo đảm an toàn công trình và góp phần giảm lũ cho vùng hạ du. Hiện nay các hồ thủy lợi, thủy điện đang vận hành đảm bảo an toàn.

Hiện toàn tỉnh Thừa Thiên Huế còn hơn 3.500 lồng nuôi cá nước ngọt, trong đó khu vực sông Bồ chiếm số lồng nuôi khá nhiều.

Hiện toàn tỉnh Thừa Thiên Huế còn hơn 3.500 lồng nuôi cá nước ngọt, trong đó khu vực sông Bồ chiếm số lồng nuôi khá nhiều.

Mưa lớn kèm thủy điện điều tiết lũ khiến nhiều vùng ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã bị ngập. Tại Đập Đá nối đường Nguyễn Sinh Cung với Lê Lợi (TP Huế) nước đã tràn qua, buộc phải rào chắn cấm người và phương tiện qua lại. Một số vùng thấp trũng hạ du sông Hương như ở xã Phú Thanh nước đã tràn lên mặt đường, gây ngập từ 0,1-0,2 m, chính quyền địa phương tiến hành di dời một số hộ hộ dân sống vùng thấp trũng ven sông Hương đến nơi an toàn.

Tại huyện vùng thấp Quảng Điền, các tuyến đường liên xã Quảng Thành, Quảng Thọ, Quảng An bị ngập lụt sâu, gây chia cắt. Tràn Thủ Lễ thuộc tuyến đường Tỉnh lộ 4 bị ngập không đi lại được. Còn tại huyện Phong Điền, tuyến đường liên thôn tại Phú Lộc, Ma Nê thuộc xã Phong Chương; Khu tái định cư Tân Bình xã Phong Bình đã bị ngập 20 đến 30cm với chiều dài hơn 100m.

Tại xã Quảng Nhâm (huyện A Lưới) là một có ba vùng trọng điểm sạt lở núi ở tỉnh Thừa Thiên Huế, gồm các thôn: A Bar, Nhâm và thôn A Lưới với hơn 100 hộ dân. Trong đó, vùng nguy cơ cao nhất là thôn A Bar với đặc điểm địa hình có 60 hộ dân định cư giữa lòng chảo, bao quanh núi đồi. Ngoài các hộ dân này, còn có 40 hộ sống ven chân núi, khu vực ngập lụt do thủy điện tích nước đến 5 điểm trường trên địa bàn.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chủ động bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm, tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương.

Di dời hơn 37.000 nhân đến nơi an toàn

Mưa lớn gây ngập lụt nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Huế.

Mưa lớn gây ngập lụt nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Huế.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hiện UBND các huyện, thị xã và TP Huế đã tiến hành rà soát phương án sơ tán, di dời các hộ dân vùng xung yếu có nguy cơ bị ảnh hưởng bão, lũ lụt, nước dâng do bão đến nơi an toàn. Cụ thể, đối với lũ, ngập lụt sẽ tiến hành sơn tán 12.897 hộ /44.349 khẩu; áp thấp nhiệt đới, bão sẽ tiến hành sơ tán 15.738 hộ/55.629 khẩu và 5.717 hộ/21.108 khẩu sơ tán do do lũ quét, sạt lở đất.

Trước diễn biến phức tạp do ảnh hưởng mưa, bão lũ hiện nay, từ 14 giờ chiều 14/10, tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai di dời hơn 11.700 hộ với hơn 37.000 nhân khẩu có nhà cửa tại các khu vực nguy cơ sạt lở đất và các khu vực ngập lụt, hạ du sông Hương, sông Bồ đến nơi trú ẩn an toàn. Công tác di dời dự kiến kết thúc vào lúc 19 giờ ngày 14/10. Trong đó, ưu tiên triển khai sơ tán các đối tượng dễ bị tổn thương trước: Phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người khuyết tật, người bị bệnh hiểm nghèo, trẻ em, người cao tuổi...

Đối với các khu vực xung yếu ở các huyện Phú Lộc, Nam Đông do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, có khả năng mạnh lên thành bão, dự kiến việc di dời dân kết thúc trước 19 giờ. Đối với công tác di dời dân các khu vực ngập lụt, hạ du sông Bồ, sông Hương kết thúc trước 16 giờ cùng ngày. Các khu vực khác tùy vào tình hình mưa lũ để chủ động sơ tán dân đảm bảo an toàn.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế, hiện còn hơn 1.860 ha diện tích ao nuôi trồng thủy sản, hơn 3.500 lồng cá nuôi và hơn 2.500 ha sắn, rau vụ đông chưa thu hoạch. Sở đã chỉ đạo các địa phương thu hoạch thủy sản thương phẩm và ứng phó với mưa bão, lũ lụt, đồng thời đã kiểm tra thực tế chỉ đạo công tác neo các lồng nuôi đảm bảo an toàn.

Nhằm ứng phó với ngập lụt dài ngày, Sở Công thương Thừa Thiên Huế đã triển khai phương án dự trữ cấp tỉnh về lương thực thực phẩm, công nghệ phẩm, vật tư thiết yếu phục vụ phòng chống thiên tai với số lượng 100 tấn mì ăn liền, 100 tấn gạo. Bình ổn giá cả thị trường, vật tư thiết yếu. Ngoài ra, các địa phương tự dự trữ tại cấp huyện, cấp xã và vận động người dân dự trữ lương thực thực phẩm đảm bảo 7 ngày khi có thiên tai xảy ra.

Có thể bạn quan tâm

Một gia đình sẵn sàng cho chuyến du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 lựa chọn tàu hỏa chất lượng cao làm phương tiện di chuyển.

Hành khách “đổi gu” di chuyển: Tàu trải nghiệm lên ngôi dịp lễ

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, ngành đường sắt chứng kiến một sự chuyển dịch rõ rệt trong thói quen đi lại của người dân. Không chỉ đơn thuần là một phương tiện vận tải, những đoàn tàu chất lượng cao như "Hoa Phượng Đỏ" trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng trở thành lựa chọn ưu tiên, mang lại hành trình trải nghiệm cho mọi lứa tuổi.

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam; Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong; Ngày 1/5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông; Vàng SJC "bốc hơi" gần 11 triệu đồng/lượng từ đầu tháng 4...là một số tin tức nổi bật trong ngày 1/5.

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.