Tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh tiêu chảy trên đàn bò sữa tỉnh Lâm Đồng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ra Công văn số 5835/BNN-TY về việc Tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh tiêu chảy trên đàn bò sữa tỉnh Lâm Đồng.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ra công văn số 5835/BNN-TY về việc Tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh tiêu chảy trên đàn bò sữa tỉnh Lâm Đồng.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ra công văn số 5835/BNN-TY về việc Tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh tiêu chảy trên đàn bò sữa tỉnh Lâm Đồng.

Công văn nêu rõ: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được các Văn bản số 179/BC- UBND, 180/BC-UBND và 181/BC-UBND ngày /8/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng báo cáo tình hình bệnh tiêu chảy trên đàn bò sữa tại các huyện Đơn Dương và huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ngày 7/8/2024 Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đã chỉ đạo Cục Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng tập trung các biện pháp khắc phục. Ngày 8/8/2024 Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đã tổ chức họp các đơn vị chuyên môn của Cục Thú y, đồng thời trao đổi trực tiếp với tỉnh Lâm Đồng và chỉ đạo Lãnh đạo Công ty Navetco cung cấp đầy đủ hóa chất, thuốc và các loại vitamin để thực hiện các biện pháp khắc phục ngay trong ngày.

Đến ngày 09/8/2024, Thứ trưởng đã chỉ đạo đoàn công tác của Cục Thú y và cơ quan chuyên môn tại Lâm Đồng tiếp tục bám sát thực địa, điều tra xác định nguyên nhân và hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật.

Để khẩn trương tổ chức xác định nguyên nhân và triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các địa phương, các sở, ban ngành, các cơ quan chuyên môn và chủ gia súc triển khai các biện pháp bước đầu như sau:

Về việc sử dụng vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục và các vaccine phòng các dịch bệnh khác trên đàn bò:

Tạm dừng sử dụng vaccine phòng bệnh Viêm da nổi cục và các vaccine phòng các dịch bệnh khác trên đàn bò trên phạm vi toàn tỉnh để tổ chức điều tra, xác định nguyên nhân đàn bò sữa bị tiêu chảy và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, kiểm soát để giảm thiểu số bò phát bệnh, chết do tiêu chảy:

Phân công lực lượng thú y đến từng hộ có gia súc bị tiêu chảy để hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; cách ly gia súc bị bệnh; điều trị sớm gia súc đã xuất hiện triệu chứng bệnh bằng các loại thuốc kháng sinh phổ rộng, mẫn cảm với các loại vi khuẩn gây bệnh đường ruột, kết hợp các loại thuốc khác để điều trị tiêu chảy; các loại vitamin, chất điện giải để tăng cường sức đề kháng, chống mất nước và hạn chế tiêu chảy cho đàn bò sữa.

Bảo đảm đầy đủ thức ăn tinh, thức ăn thô xanh để nâng cao sức khỏe, sức đề kháng cho đàn bò.

Tăng cường các biện pháp vệ sinh phòng dịch, phun thuốc sát trùng, sử dụng vôi bột để sát trùng, vệ sinh, tiêu độc tại các cơ sở, hộ chăn nuôi và khu vực chung quanh có gia súc bị bệnh, chết, buộc tiêu hủy.

Tăng cường công tác kiểm dịch giết mổ; không để xảy ra tình trạng bán chạy, vận chuyển gia súc bị bệnh hoặc giết mổ gia súc bị bệnh trên địa bàn có dịch bệnh; kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc ra khỏi địa bàn xã, huyện và tỉnh, nhất là với đối tượng trâu bò, bò sữa có nguy cơ bị bệnh.

Thông báo, vận động, tuyên truyền tới các hộ chăn nuôi, Công ty chăn nuôi trâu bò, bò sữa trên địa bàn tỉnh áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nêu trên ngay từ khi chưa có gia súc bị bệnh tại cơ sở.

Tổ chức điều tra xác định nguyên nhân:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Cục Thú y: Ngày 7/8/2024, ngay khi nhận được báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Cục Thú y đã thành lập Đoàn công tác gồm Cục trưởng và Phó Cục trưởng Cục Thú y; tham gia có đại diện các phòng, đơn vị thuộc Cục Thú y: Phòng Dịch tễ thú y, Phòng Quản lý thuốc thú y, Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương I, Chi cục Thú y vùng V, Chi cục Thú y vùng VI đến tỉnh Lâm Đồng để phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, điều tra xác định nguyên nhân.

Trong đêm 7/8/2024 và ngày 8/8/2024, Đoàn công tác của Cục Thú y đã đến các hộ có bò bệnh, chết để tổ chức lấy mẫu điều tra, xác định nguyên nhân.

Trong đêm ngày 8/8/2024 và ngày 9/8/2024, các Phòng thí nghiệm của Cục Thú y sẽ xét nghiệm, xác định các tác nhân có khả năng gây bệnh tiêu chảy trên bò (bao gồm: Bệnh tiêu chảy có màng nhày do vi rút ở bò, bệnh viêm da nổi cục; bệnh do vi khuẩn Clostridium perfringens, Salmonella, E.coli; một số loại nấm mốc, độc tố;...). Dự kiến trong 1-2 ngày sẽ có kết quả bước đầu.

Các biện pháp điều tra xác định nguyên nhân: Thu giữ toàn bộ vỏ lọ vaccine viêm da nổi cục đã dùng hết, các lọ vaccine chưa dùng hết và các lọ vaccine chưa sử dụng, bảo quản cẩn thận để lấy mẫu phân tích, xét nghiệm.

Thu thập thông tin trên đàn bò sữa bị tiêu chảy tại: Các hộ chăn nuôi bò sữa có sử dụng vaccine viêm da nổi cục (thời gian tiêm phòng; tổng đàn/hộ; số lượng bò được tiêm phòng vaccine viêm da nổi cục; số con bị tiêu chảy; số con bị chết;…); Các hộ chăn nuôi có bò sữa bị tiêu chảy, chết nhưng chưa tiêm phòng vaccine viêm da nổi cục trên cùng địa bàn (tổng đàn/hộ; số con bị tiêu chảy; số con bị chết;…).

Tổ chức mổ khám, kiểm tra bệnh tích, lấy mẫu bệnh phẩm, mẫu môi trường để xét nghiệm, phân tích xác định nguyên nhân.

Các biện pháp quản lý, ổn định tình hình:

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cử lãnh đạo cùng với đại diện chính quyền, cơ quan chuyên môn, các tổ chức đoàn thể đến trao đổi, động viên chủ gia súc, nhất là chủ hộ có gia súc bị bệnh, bị chết yên tâm phối hợp với chính quyền và các cơ quan chuyên môn triển khai các biện pháp phòng, chống, điều tra xác định nguyên nhân; đồng thời khẩn trương có giải pháp hỗ trợ trước mắt cho chủ gia súc.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung ương Navetco: Cử ngay Lãnh đạo Công ty và các cán bộ kỹ thuật có chuyên môn giỏi, nhiều kinh nghiệm đến ngay các địa bàn cùng phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; điều tra xác định nguyên nhân; Hỗ trợ và vận chuyển ngay các loại thuốc kháng sinh, vitamin, chất điện giải và hóa chất đến tỉnh Lâm Đồng để triển khai phòng, chống dịch bệnh; Đồng thời phối hợp với địa phương để triển khai các biện pháp hỗ trợ cho các hộ có bò bị bệnh, bị chết.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các sở, ban ngành, chính quyền và cơ quan chuyên môn các cấp tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên; kịp thời thông tin về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Có thể bạn quan tâm

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.