ĐỊNH HƯỚNG HÀNH ĐỘNG TỪ CHỈ ĐẠO CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC

Tập trung hành động với tinh thần “nói ít-làm nhiều-làm đến cùng”

Trong các hội nghị, cuộc làm việc với địa phương, bộ, ngành thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh thông điệp hành động với tinh thần “Lựa chọn đúng-triển khai nhanh-làm đến nơi đến chốn-đo lường bằng kết quả”, đồng thời quán triệt phương châm xuyên suốt “nói ít-làm nhiều-làm đến cùng”.

Các đơn vị thi công dự án chống úng ngập trong thành phố Hà Nội thực hiện xuyên đêm để chạy đua tối đa thời gian trước khi mùa mưa bước vào cao điểm.
Các đơn vị thi công dự án chống úng ngập trong thành phố Hà Nội thực hiện xuyên đêm để chạy đua tối đa thời gian trước khi mùa mưa bước vào cao điểm.

Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang ý nghĩa rất đặc biệt trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đây là yêu cầu đối với tác phong, chuẩn mực về trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, năng lực tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong bối cảnh đất nước cũng như các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các chương trình hành động thực hiện những định hướng chiến lược của Trung ương.

Tại Hà Nội, với chủ đề công tác năm 2026 được xác định là: “Kỷ cương, chuyên nghiệp-Đột phá, sáng tạo-Hiệu quả, bền vững”, Thành ủy Hà Nội đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành theo hướng lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, lấy kết quả công việc để đánh giá năng lực và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân.

Thành phố quán triệt phương châm hành động: Đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng; đồng thời thực hiện nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; “một việc, một đầu mối xuyên suốt” cùng yêu cầu “làm thật, tiến độ thật, hiệu quả thật”, nhiều chủ trương, đề án, công trình trọng điểm đã được triển khai ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Một trong những minh chứng rõ nét là quyết tâm xử lý 5 điểm nghẽn lớn của Thủ đô, bao gồm: Úng ngập, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, trật tự xây dựng và an toàn thực phẩm. Tất cả đều là những vấn đề nhức nhối trong thời gian dài, tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân và sự phát triển bền vững của thành phố.

Tập trung tháo gỡ 5 điểm nghẽn này, Hà Nội đã đưa vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với tinh thần hành động mới: Quyết liệt hơn, đồng bộ hơn và lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Theo đó, các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn được triển khai đến từng cơ quan, đơn vị liên quan theo phương châm “đếm ngược thời gian”, việc nào cấp bách thì ưu tiên thực hiện trước, kiên quyết không để phát sinh các vấn đề phức tạp, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện.

Đối với lĩnh vực chống úng ngập, thành phố xác định đây là một trong những nhiệm vụ cấp bách cần tập trung giải quyết. Đề án “Xử lý úng ngập khu vực nội thành Hà Nội giai đoạn 2026-2030” đã được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu rõ ràng về mức độ giảm điểm ngập, giảm chiều sâu ngập, giảm thời gian ngập. Các công trình đều phải rõ hiệu quả, thời hạn hoàn thành, rõ đơn vị và cá nhân chịu trách nhiệm.

Với tinh thần “lựa chọn đúng-triển khai nhanh-làm đến nơi đến chốn-đo lường bằng kết quả”, Hà Nội đã triển khai đồng loạt 12 dự án chống ngập theo cơ chế khẩn cấp.

Điểm đáng chú ý là Hà Nội không chỉ xác định mục tiêu đúng mà còn lựa chọn phương thức tổ chức thực hiện phù hợp; quán triệt nguyên tắc “khẩn cấp” phải được vận hành theo cơ chế khẩn cấp; không để xảy ra tình trạng khẩn cấp nhưng triển khai chậm trễ, kéo dài. Theo đó, từ khâu phê duyệt, bố trí vốn, giải phóng mặt bằng đến thi công được vận hành khẩn cấp theo cơ chế, song vẫn bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội, trước đây một dự án có quy mô tương tự phải mất ít nhất 2-3 năm mới có thể hoàn thành. Tuy nhiên, chỉ trong 4 tháng, 7 dự án khẩn cấp đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc và đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành đồng loạt trước ngày 30/6. Hiệu quả bước đầu đã được kiểm chứng qua một số hồ điều hòa và hạng mục tiêu thoát nước được đưa vào vận hành, đã nâng cao khả năng điều tiết úng ngập.

Trong trận mưa lớn cuối tháng 5, mặc dù nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa cao, một số điểm xảy ra úng ngập cục bộ nhưng nước đã rút nhanh hơn so với trước đây, cho thấy tác động tích cực bước đầu từ các công trình chống ngập khẩn cấp.

Trong bối cảnh mới, đất nước triển khai đồng loạt những quyết sách lớn, cần hơn những hành động quyết liệt, biến quyết tâm thành kết quả cụ thể, lấy người dân làm trung tâm. Việc triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng đều phải hướng tới mục tiêu rõ ràng, chỉ tiêu đo lường được, thời hạn và phân công trách nhiệm cụ thể, có kết quả thực chất, có chuyển biến rõ rệt trong đời sống xã hội, để người dân tin tưởng, ủng hộ, đồng hành và hưởng ứng tích cực.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

789 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Sáng 17/6, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, đã tiến hành Phiên làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 789 đại biểu chính thức, là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội trong cả nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Quảng Trị không né tránh thách thức, biến áp lực thành hành động

Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cùng với những kết quả bước đầu, địa phương vẫn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển.

Kỳ 1: Giành độc lập cho dân tộc - tạo dựng nền tảng cho hạnh phúc của nhân dân

Kỳ 1: Giành độc lập cho dân tộc - tạo dựng nền tảng cho hạnh phúc của nhân dân

Giữa màn đêm nô lệ, độc lập, hạnh phúc là khát vọng cháy bỏng của cả dân tộc nhưng cũng là ước mơ xa vời khi các cuộc khởi nghĩa liên tiếp nổ ra, nhưng đều thất bại. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã mở ra con đường giành lại độc lập cho dân tộc, đặt nền tảng để hiện thực hóa khát vọng hạnh phúc của nhân dân.

Ban Tổ chức Trung ương quán triệt các văn bản mới ban hành của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Nâng cao trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trong đó có trách nhiệm giải trình trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhằm đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác này.

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào

Sáng 16/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đồng chí Khamphan Phommathat, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào và Đoàn đang thăm và tham dự Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam – Lào mở rộng lần thứ 7 tại Việt Nam.

[Video] Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Kazan dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga

[Video] Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Kazan dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga

Chiều 16/6 (giờ địa phương), Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Kazan (thành phố Kazan, Liên bang Nga) bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và các hoạt động song phương theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Lào Khamphan Phommathat. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Lào Khamphan Phommathat

Sáng 16/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đồng chí Khamphan Phommathat, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Lào và Đoàn đang thăm và tham dự Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào mở rộng lần thứ 7 tại Việt Nam.

Đoàn lãnh đạo, cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thăm, chúc mừng Báo Nhân Dân.

Các cơ quan, đơn vị chúc mừng Báo Nhân Dân nhân dịp 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Chiều 16/6, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, nhiều cơ quan, đơn vị và địa phương đã đến thăm, chúc mừng Báo Nhân Dân, ghi nhận những đóng góp của Báo trong công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với bạn đọc.