Việt Nam-Angola thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, mở rộng cơ hội đầu tư

Việt Nam và Angola thống nhất mở rộng hợp tác nông nghiệp, thúc đẩy đầu tư, chuyển giao kỹ thuật, phát triển sản xuất lúa gạo và cây trồng chủ lực.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng hội đàm với Bộ trưởng Nông nghiệp và Lâm nghiệp Angola Issac Francisco Maria dos Anjos nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp giữa hai nước. (Ảnh: KHƯƠNG TRUNG)
Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng hội đàm với Bộ trưởng Nông nghiệp và Lâm nghiệp Angola Issac Francisco Maria dos Anjos nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp giữa hai nước. (Ảnh: KHƯƠNG TRUNG)

Sáng 16/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng đã hội đàm với Bộ trưởng Nông nghiệp và Lâm nghiệp Angola Issac Francisco Maria dos Anjos nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp giữa hai nước.

Tại cuộc hội đàm, hai bên cùng nhìn lại chặng đường hợp tác giữa Việt Nam và Angola, bắt nguồn từ Hiệp định chung về quan hệ chính trị, ngoại giao, hợp tác kinh tế và kỹ thuật. Angola đánh giá cao sự hỗ trợ của Việt Nam đối với cuộc đấu tranh giành độc lập của nước này trước đây. Để thể hiện sự tri ân, Angola đã xây dựng Đại lộ Hồ Chí Minh nhằm tôn vinh lãnh tụ lịch sử của Việt Nam.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, ngày 25/10/2002, hai nước đã ký Nghị định thư hợp tác nông nghiệp, tạo nền tảng cho nhiều hoạt động hợp tác trong những năm qua.

Thông tin về tình hình phát triển nông nghiệp của Angola, Bộ trưởng Issac Francisco Maria dos Anjos cho biết nước này hiện mới khai thác khoảng 17% diện tích đất canh tác sẵn có, đồng thời sở hữu 67 lưu vực sông khác nhau. Tuy nhiên, mỗi năm Angola vẫn phải chi khoảng 2,4 tỷ USD để nhập khẩu lương thực. Vì vậy, nước này đặt mục tiêu tăng cường sản xuất trong nước nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn lương thực nhập khẩu.

2z-3733.jpg
Bộ trưởng Nông nghiệp và Lâm nghiệp Angola Issac Francisco Maria dos Anjos cho biết Angola đặt mục tiêu tăng cường sản xuất trong nước nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn lương thực nhập khẩu. (Ảnh: KHƯƠNG TRUNG)

Hai bên thống nhất xác định một số lĩnh vực hợp tác ưu tiên gồm sản xuất lúa, ngô, gạo; phát triển cây công nghiệp, đặc biệt là cây sắn; thủy hải sản và thủy lợi; cà phê; đậu tương cùng một số loại cây trồng khác.

Phía Angola bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Việt Nam để khai thác hiệu quả tiềm năng nông nghiệp. Bộ trưởng Issac Francisco Maria dos Anjos đề cập đến dự án sản xuất lúa gạo tại tỉnh Lunar, dự án đã được tài trợ nghiên cứu tiền khả thi từ năm 2015.

baonnmt-20260616-hop-tac-angola-4-124549-826-124553-131717-8748.jpg
Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Angola phát triển các ngành trồng trọt và chăn nuôi; tăng cường cử chuyên gia trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp; đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, mở rộng đầu tư tại Angola. (Ảnh: Khương Trung)

Theo đề xuất của Angola, sản lượng từ dự án có thể được phân chia theo cơ chế 60% dành cho xuất khẩu do nhà đầu tư Việt Nam thực hiện và 40% phục vụ thị trường nội địa. Angola cũng đánh giá cao khoản đầu tư của Tập đoàn Xuân Thiện trong lĩnh vực sản xuất sắn quy mô lớn tại nước này.

Về phía Việt Nam, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Angola phát triển các ngành trồng trọt và chăn nuôi; tăng cường cử chuyên gia trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp; đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, mở rộng đầu tư tại Angola.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác lâu dài, Việt Nam đề xuất hai bên nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ cụ thể như tạo luồng xanh trong thủ tục xuất nhập cảnh đối với chuyên gia nông, lâm nghiệp; đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép lao động cho nhân sự di chuyển hai chiều; xem xét cơ chế miễn thị thực cho công dân Việt Nam nhằm thúc đẩy du lịch; bảo đảm quyền chuyển lợi nhuận hợp pháp của doanh nghiệp về nước; áp dụng cơ chế giao đất nông nghiệp; đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn cho con người và tài sản của các doanh nghiệp đầu tư.

baonnmt-20260616-hop-tac-angola-8-124558-807-124601-131719-782.jpg
Cuộc hội đàm diễn ra trong không khí thân thiện, cởi mở và hiệu quả. Hai bên thể hiện quyết tâm tăng cường quan hệ hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp - ngành có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của cả Việt Nam và Angola. (Ảnh: KHƯƠNG TRUNG)

Tại cuộc hội đàm, hai bên cũng trao đổi về một số vấn đề cần tiếp tục phối hợp giải quyết, trong đó có việc nghiên cứu đánh giá tài nguyên đất nhằm xác định loại đất phù hợp với từng loại cây trồng; tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành trong khảo sát thổ nhưỡng; tạo điều kiện thuận lợi cho chuyên gia kỹ thuật trong các giai đoạn quan trọng của sản xuất như gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch. Phía Angola khẳng định tình hình chính trị hiện nay ổn định, tạo nền tảng thuận lợi cho các hoạt động hợp tác và đầu tư.

Kết thúc cuộc hội đàm, hai bên thống nhất tiếp tục mở rộng hợp tác không chỉ trong các lĩnh vực cây trồng đã xác định mà còn nghiên cứu thêm các lĩnh vực tiềm năng khác. Việt Nam sẵn sàng mời các doanh nghiệp trong nước sang khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư trực tiếp hoặc liên doanh tại Angola.

Phía Angola cũng trân trọng mời Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam thăm Angola vào thời gian phù hợp nhằm tiếp tục thúc đẩy các chương trình hợp tác giữa hai nước.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng giao Vụ Hợp tác quốc tế và Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tăng cường phối hợp kỹ thuật, đẩy mạnh triển khai các dự án đã được thống nhất; tiếp tục thực hiện dự án trồng lúa tại Canzar, tỉnh Lunda Norte theo các thỏa thuận đã ký kết; đồng thời trao đổi sâu hơn về cơ chế, chính sách nhằm bảo đảm hiệu quả và thành công của các chương trình hợp tác trong thời gian tới.

Cuộc hội đàm diễn ra trong không khí thân thiện, cởi mở và hiệu quả. Hai bên thể hiện quyết tâm tăng cường quan hệ hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, ngành có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của cả Việt Nam và Angola.

Có thể bạn quan tâm

Chuỗi hoạt động diễn ra từ 9-11/7.

Khai mạc chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

Chuỗi hoạt động là dịp để lực lượng Công an nhân dân lắng nghe nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn và gắn bó chặt chẽ hơn với nhân dân; để những câu chuyện về người chiến sĩ An ninh nhân dân không chỉ được kể bằng ký ức hay trang sử, mà còn được cảm nhận bằng những trải nghiệm chân thực, gần gũi và sinh động.

[Video] Thời sự 24h ngày 9/7/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất tích hợp thực chất 4 chương trình mục tiêu quốc gia

[Video] Thời sự 24h ngày 9/7/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất tích hợp thực chất 4 chương trình mục tiêu quốc gia

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia chủ trì Phiên họp Ban chỉ đạo lần thứ nhất; Hơn 50 cuộc gọi, tin nhắn cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất. 

Các đại biểu tại hội thảo.

Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên Cảnh sát biển trong tình hình mới

Thực hiện tiến trình của Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2022-2030”, sáng 9/7, Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên Cảnh sát biển trong tình hình mới”.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone tại cột mốc 460.

[Ảnh] Chuỗi hoạt động Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Lào

Sáng 9/7, Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã lên đường sang Lào tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3.

Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) đang trong giai đoạn hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027. (Ảnh: TTXVN)

Trường nội trú liên cấp biên giới góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác lâu dài giữa Việt Nam với các nước láng giềng

Tại họp báo thường kỳ, chiều 9/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định, các trường nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương, các tỉnh biên giới giữa Việt Nam với các nước láng giềng.