Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong kỷ nguyên số

Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII. (Ảnh: DUY LINH)
Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII. (Ảnh: DUY LINH)

Hôm nay (17/6), tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031, khai mạc trọng thể. Đây không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước, mà còn là dịp nhìn lại vai trò của một lực lượng luôn đồng hành cùng dân tộc qua chiến tranh cũng như trong hòa bình.

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu lớn về tăng trưởng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Muốn hiện thực hóa khát vọng đó cần nhiều nguồn lực. Bên cạnh nguồn lực về kinh tế, khoa học-công nghệ và con người, còn một nguồn lực quan trọng khác, đó là niềm tin xã hội. Niềm tin vào Đảng, vào chế độ, vào con đường phát triển của đất nước chính là nền tảng tạo nên sự đồng thuận và sức mạnh của toàn dân tộc.

Bên cạnh truyền thống vẻ vang và số lượng hội viên đông đảo, điều làm nên sức mạnh và vị thế của Hội Cựu chiến binh còn ở uy tín chính trị được tạo dựng từ sự cống hiến, hy sinh và tinh thần kỷ luật, gương mẫu của nhiều thế hệ “Bộ đội Cụ Hồ”.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc vun đắp nguồn lực ấy. Bên cạnh truyền thống vẻ vang và số lượng hội viên đông đảo, điều làm nên sức mạnh và vị thế của Hội Cựu chiến binh còn ở uy tín chính trị được tạo dựng từ sự cống hiến, hy sinh và tinh thần kỷ luật, gương mẫu của nhiều thế hệ “Bộ đội Cụ Hồ”.

Hơn 36 năm qua, Hội Cựu chiến binh luôn là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Ở đâu có tổ chức Hội hoạt động hiệu quả, ở đó tinh thần đoàn kết được củng cố, kỷ cương được giữ vững, lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền được tăng cường.

Uy tín từ quá trình cống hiến, kinh nghiệm thực tiễn và sự gương mẫu trong cuộc sống giúp tiếng nói của họ có sức thuyết phục đối với cộng đồng. Mỗi hội viên vừa là người tuyên truyền, vừa là người góp phần giữ gìn niềm tin ở cơ sở.

Niềm tin xã hội cũng được bồi đắp từ những việc làm cụ thể. Hàng vạn cựu chiến binh phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng và tạo việc làm cho người lao động. Hàng nghìn căn nhà nghĩa tình đồng đội được xây dựng. Nhiều hội viên nghèo được giúp đỡ vươn lên. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao.

Những việc làm ấy không chỉ góp phần chăm lo an sinh xã hội, tri ân người có công mà còn tiếp tục bồi đắp và lan tỏa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình.

Chính vì vậy, bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, yêu cầu đặt ra đối với Hội Cựu chiến binh là tiếp tục giữ gìn truyền thống và đổi mới để phát huy hiệu quả nguồn lực ấy. Đổi mới trước hết là đổi mới về tổ chức và phương thức hoạt động. Hội phải thực sự tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả; gần cơ sở, gần hội viên và gắn bó với nhân dân hơn. Phải phát huy tốt hơn vai trò tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát, phản biện xã hội; giáo dục truyền thống cách mạng; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cũng như đời sống hội viên và tham gia phát triển kinh tế; gương mẫu trong đời sống tại địa phương.

Bên cạnh đó, đổi mới cũng gắn với chuyển đổi số khi không gian mạng đã trở thành một mặt trận quan trọng của công tác tư tưởng. Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” hôm nay không chỉ thể hiện ở sự gương mẫu trong đời sống mà còn ở bản lĩnh bảo vệ sự thật, lan tỏa thông tin tích cực và góp phần củng cố niềm tin xã hội trên môi trường số.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII vừa xác định phương hướng cho nhiệm kỳ mới, vừa tạo động lực để Hội Cựu chiến binh tiếp tục khẳng định giá trị trong bối cảnh mới.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII vừa xác định phương hướng cho nhiệm kỳ mới, vừa tạo động lực để Hội Cựu chiến binh tiếp tục khẳng định giá trị trong bối cảnh mới. Giá trị ấy không chỉ được đo bằng số lượng phong trào hay những chỉ tiêu hoàn thành, mà trước hết bằng khả năng đổi mới, thích ứng và phát triển; khả năng củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội và góp phần giữ vững nền tảng chính trị của đất nước.

Đó cũng là cách những người lính Cụ Hồ tiếp tục cống hiến và tiếp tục tỏa sáng trong thời đại mới.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều chuyên gia nhận định cần nâng cao năng lực nội tại, tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Hoàn thiện thể chế trọng tài và hòa giải thương mại, tiệm cận hơn với thông lệ quốc tế

Tranh chấp, bất đồng vẫn xảy ra trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại và thậm chí là có xu thế gia tăng. Chính vì vậy, trọng tài và hòa giải không chỉ là những phương thức giải quyết tranh chấp hiện đại, linh hoạt mà còn có vai trò cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 4/5/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka.

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Chuyến thăm chính thức Campuchia lần này của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao tiếp tục thể hiện chính sách đối ngoại của Đại hội Đảng XIV, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng với Campuchia.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tăng cường gắn kết chiến lược, nâng tầm hợp tác Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào vào ngày 9/4.

Những cụm pano lớn được lắp đặt tại các quảng trường, vòng xuyến và khu vực đông người qua lại nhằm lan tỏa thông điệp về ngày bầu cử.

Niềm tin và khát vọng

Chủ nhật lịch sử 15/3/2026, hơn 78 triệu trái tim Việt Nam từ mọi miền Tổ quốc cùng hòa chung nhịp đập, mọi công dân nô nức đi bỏ phiếu để thực hiện quyền, nghĩa vụ thiêng liêng: Bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tập trung tháo gỡ "điểm nghẽn", khơi thông nguồn lực phát triển đất nước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tập trung tháo gỡ "điểm nghẽn", khơi thông nguồn lực phát triển đất nước

Ngày 3/3, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 12 đã tiếp xúc cử tri các xã: An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi và Sư đoàn 9 với hình thức trực tiếp và trực tuyến.