Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Canada trong lĩnh vực báo chí và đối ngoại nhân dân

Chiều 16/6, tại Hà Nội, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương có buổi làm việc với ông Jim Nickel, Đại sứ Canada tại Việt Nam.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết trao quà lưu niệm tặng Đại sứ Canada tại Việt Nam. (Ảnh: BẢO LONG)
Đồng chí Trịnh Văn Quyết trao quà lưu niệm tặng Đại sứ Canada tại Việt Nam. (Ảnh: BẢO LONG)

Trong bầu không khí cởi mở, hai bên trao đổi về quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Canada nói chung cùng tiềm năng hợp tác về một số lĩnh vực cụ thể.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết nêu rõ: Những năm qua, quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Canada không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực, nhất là quan hệ cấp cao và đối ngoại nhân dân. Đây là tiền đề quan trọng để Việt Nam và Canada thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong thời gian tới.

1781603354758-2313421612140991362-2313421612140991362-da1aa63a50466b8371c1837557b58d05.jpg
Đồng chí Trịnh Văn Quyết mong muốn Việt Nam tăng cường hợp tác với Canada về văn hóa, báo chí, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo. (Ảnh: BẢO LONG)

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn: Trong nhiệm kỳ đại sứ tại Việt Nam, trên vai trò của mình, ông Jim Nickel sẽ thúc đẩy mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Canada bằng các giải pháp cụ thể để nâng tầm mối quan hệ giữa hai quốc gia, nhất là các hoạt động ngoại giao cấp cao và đối ngoại nhân dân. Từ chức năng và nhiệm vụ của mình, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tham gia chủ trì, phối hợp nghiên cứu, tham mưu xây dựng, cụ thể hóa đường lối của Đảng về lĩnh vực tuyên giáo và dân vận. Trong đó, có những lĩnh vực mà Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Canada như: Văn hóa, báo chí, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo.

Bày tỏ về mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Canada, ông Jim Nickel ấn tượng về những kết quả Việt Nam đạt được sau thành công của Đại hội XIV của Đảng và Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI. Đây là cơ sở quan trọng để thúc đẩy kinh ngạch xuất khẩu hai nước tiếp tục tăng trưởng cao; giao lưu nhân dân giữa hai nước phát triển mạnh mẽ.

1781603355111-2313421612140991362-2313421612140991362-fd0cd548bbe71947354c605300261969.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: BẢO LONG)

Thông tin về việc có nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập tại Canada, ông Jim Nickel đánh giá: Giao lưu nhân dân chắc chắn là điểm sáng trong việc thúc đẩy các hoạt động đối ngoại giữa hai nước. Việt Nam và Canada đã có những thảo luận tích cực, sâu sắc về an ninh năng lượng, giáo dục và khoa học, đây đều là những lĩnh vực để Việt Nam và Canada cùng hợp tác phát triển, mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho nhân dân hai nước. Canada có nhiều thế mạnh về khoa học, giáo dục, đào tạo và sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm này cho Việt Nam.

1781603354989-2313421612140991362-2313421612140991362-a13d66263c96df4c6d21991573e544ae.jpg
Đại sứ Canada tại Việt Nam mong muốn cộng tác sâu rộng hơn nữa đối với các cơ quan báo chí Việt Nam. (Ảnh: BẢO LONG)

Dịp này, Đại sứ Canada tại Việt Nam cũng mong muốn cộng tác sâu rộng hơn nữa đối với các cơ quan báo chí Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh nền báo chí toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức, nhất là về thông tin giả.

Đánh giá cao những thành tựu đạt được của Canada, đồng chí Trịnh Văn Quyết thông tin: Triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Việt Nam đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ tạo ra dư địa phát triển mới cho đất nước, hướng tới đạt được hai mục tiêu chiến lược 100 năm. Trên chặng đường đấy, Việt Nam rất coi trọng quan hệ hợp tác với Canada, nhất là trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hợp tác đào tạo cán bộ các cấp.

1781603355546-2313421612140991362-2313421612140991362-d79303870d1c12f2b4b068e085e38172.jpg
Đồng chí Trịnh Văn Quyết cùng đoàn công tác của Đại sứ quán Canada tại Việt Nam chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: BẢO LONG)

Trên lĩnh vực văn hóa và báo chí, Việt Nam có một nền văn hóa lâu đời, phong phú và đa dạng. Các cơ quan báo chí Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có truyền bá văn hóa, vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam đến thế giới. Tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay, báo chí Việt Nam cũng gặp những khó khăn, áp lực nhất định về khoa học, công nghệ. Những gợi ý của Đại sứ Canada tại Việt Nam về hợp tác báo chí sẽ là tiền đề mở ra hợp tác giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương với các cơ quan liên quan của Canada về lĩnh vực này, nhất là đối với các hoạt động truyền thông về văn hóa Việt Nam tại Canada trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Trạm kiểm soát Biên phòng Pu Hao, Đồn Biên phòng Mường Lạn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Việt Nam ký kết nghĩa với Trạm kiểm soát Công an Ka Lang, nước bạn Lào. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Sơn La tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Thời gian qua, các trạm kiểm soát biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh hoạt động đối ngoại biên phòng, tổ chức ký kết nghĩa với các đơn vị lực lượng vũ trang nước bạn Lào. Qua đó, góp phần tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới 2 nước Việt Nam-Lào.

[Video] Thời sự 24h ngày 16/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xem xét thay thế người không đáp ứng nhiệm vụ không chờ hết nhiệm kỳ, không chờ có vi phạm phải kỷ luật

[Video] Thời sự 24h ngày 16/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xem xét thay thế người không đáp ứng nhiệm vụ không chờ hết nhiệm kỳ, không chờ có vi phạm phải kỷ luật

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Hà Nội dẫn đầu cả nước về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; 3 học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh mắc bệnh do não mô cầu, 1 em tử vong.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh thông tin tại buổi họp báo. (Ảnh: DUY LINH)

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Khối lượng lập pháp lớn, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết, cho ý kiến đối với 4 dự án luật. Bên cạnh khối lượng lập pháp lớn, Quốc hội sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội, đồng thời tăng cường giám sát, chất vấn, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị với các Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ hai

Chiều 16/10, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Ngày 16/10, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày những nội dung cốt lõi của ba Nghị quyết về xây dựng Đảng.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa, mục đích của chuyến thăm, quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác và những kỳ vọng đối với chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Cán bộ xã Mường Mùn (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tạo thuận lợi cho cơ sở hoạt động

Tạo sự chủ động cho cơ sở là chính quyền cấp xã và các ngành chuyên môn trong thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường trách nhiệm, đề cao sự chủ động của cá nhân người đứng đầu mỗi cấp, mỗi ngành…

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 16/10, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại sự kiện này.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ban Bí thư ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và Quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố (Quy định số 223-QĐ/TW, ngày 12/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo thêm xung lực, đưa hợp tác Việt Nam-Đan Mạch phát triển lên tầm cao mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch lên tầm cao mới.

 Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin mang ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần củng cố tin cậy chính trị, vừa thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ phát triển sâu rộng và hiệu quả, là dịp để hai nước cùng nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới một giai đoạn hợp tác mới.

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận Hội nghị Trung ương 4 về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027 (Kết luận số 106-KL/TW, ngày 15/10/2026).