Tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Tính đến hết ngày 29/8/2025, Thành phố Hồ Chí Minh đã giải ngân được 51.533 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 43,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt tỷ lệ 34,0% kế hoạch vốn thành phố đã triển khai. Đây là con số chưa được như kỳ vọng, đòi hỏi thành phố cần phải có các giải pháp đẩy mạnh hơn nữa trong những tháng cuối năm 2025.

Dự án nút giao An Phú đã được triển khai thời gian khá dài nhưng dường như giậm chân tại chỗ.
Dự án nút giao An Phú đã được triển khai thời gian khá dài nhưng dường như giậm chân tại chỗ.

Giải ngân đầu tư công chưa có bứt phá

Tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế 8 tháng năm 2025, phương hướng những tháng cuối năm 2025 chiều ngày 9/9, nhiều nội dung đã được lãnh đạo thành phố và đại diện các sở, ban, ngành, địa phương đưa ra thảo luận, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tếxã hội nhanh, mạnh trên địa bàn. Trong đó, vấn đề giải ngân vốn đầu tư công hiện nay còn chậm là chủ đề được đưa ra phân tích, “mổ xẻ”.

Theo đánh giá của Trưởng Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Khắc Hoàng, việc giải ngân đầu tư công của thành phố chưa thật sự có bứt phá. Hiện nay, thành phố mới giải ngân được hơn 43% trong khi đã đi hết 2/3 thời gian của năm 2025. “Nếu thành phố không đẩy nhanh tiến độ thì dẫn đến áp lực sẽ dồn vào những tháng cuối năm”, ông Hoàng nhấn mạnh.

Thực tế hiện nay, phải thừa nhận rằng nhiều dự án trên địa bàn triển khai còn chậm. Trao đổi về vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã chỉ rõ một số dự án cụ thể như Dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài.

Theo thông tin từ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, phần dự án nằm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, địa phương này đã, đang tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng với con số hàng nghìn tỷ đồng chi trả cho 1.480 hộ dân (tính tới ngày 7/8/2025).

Thế nhưng phía Thành phố Hồ Chí Minh cụ thể là trên địa bàn huyện Củ Chi cũ, có xã mới chuẩn bị phê duyệt giá. Trong khi dự án này lẽ ra tháng 7, tháng 8/2025 theo kế hoạch sẽ giải ngân xong 5.000 tỷ đồng.

Người đứng đầu chính quyền thành phố cũng nêu thêm những thí dụ khác nữa như Dự án cầu đường Bình Tiên thuộc địa bàn Quận 6 cũ có đoạn chỉ cần điều chỉnh một chút ranh giới có thể tiến hành song song nhưng dự án vẫn “nằm chờ”; hay Quốc lộ 13 được điều vốn sang nhưng tới nay vẫn “chưa rục rịch gì”.

Để dẫn tới việc triển khai các dự án chậm tiến độ, theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, có nguyên nhân khách quan nhưng không đáng kể mà chủ yếu là nguyên nhân chủ quan. “Chúng ta đừng đổ cho việc sáp nhập, vận hành chính quyền hai cấp khiến chậm tiến độ mà hãy nhìn thẳng sự thật là do chính chúng ta chưa thật sự quyết tâm. Đó là nguyên nhân chủ quan”.

Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Văn Được cũng cho rằng, sự phối kết hợp giữa Ban bồi thường và giải phóng mặt bằng (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố) với địa phương cấp xã còn chưa hiệu quả; lãnh đạo địa phương còn lúng túng, còn “ngại ngùng” không dám làm nên công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn chậm dẫn tới dự án không bảo đảm tiến độ.

Nói về sự phối hợp giữa Ban bồi thường giải phóng mặt bằng với các phòng chuyên môn tại các phường, xã, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Toàn Thắng thừa nhận thời gian đầu có lúng túng, chậm trễ nên có ảnh hưởng tới tiến độ. Trên thực tế, quy chế phối hợp vẫn như cũ, tiến độ bồi thường được kiểm soát, nhưng trong quá trình triển khai, vướng quy hoạch thì phải dừng lại, dẫn đến giải ngân vốn bồi thường chưa đạt như yêu cầu.

Cán bộ phải quyết tâm, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Thành phố Hồ Chí Minh đang đặt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2025 là 8,5%. Để đạt được con số này thì trong quý III và quý IV năm nay, thành phố phải đạt tăng trưởng hơn 10%.

Điều đó đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc triển khai các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội ở các lĩnh vực. Trong đó, Trưởng Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Khắc Hoàng một trong những giải pháp trọng tâm là thành phố phải tiếp tục đẩy mạnh giải ngân đầu tư công với con số từ 90% trở lên trong thời gian tới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được cho rằng, để các dự án được đẩy nhanh, không còn tình trạng trì trệ thì cán bộ cần linh hoạt trong thực thi nhiệm vụ, phải là những người dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Các sở, ban, ngành và xã, phường, đặc khu cần quan tâm, tập trung làm tốt khâu giải phóng mặt bằng để từ đó mới triển khai được các dự án, đặc biệt là chú ý tới các công trình trọng điểm của thành phố, các công trình giao thông và các công trình dân dụng.

Thành phố sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án, đẩy nhanh các dự án trọng điểm; tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt và thu hút sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu các xã, phường quan tâm, sớm hoàn thành đề xuất danh mục đầu tư công của năm 2026 và các năm tới. Các dự án này phải là những dự án trọng tâm, trọng điểm tập trung vào lĩnh vực giao thông, an sinh xã hội, mang lại đột phá cho sự phát triển của địa phương cũng như thành phố trong thời gian tới.

Được biết, sau khi hợp nhất Thành phố Hồ Chí Minh với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, kế hoạch đầu tư công của “siêu đô thị” Thành phố Hồ Chí Minh được điều chỉnh lên hơn 6.800 dự án (bao gồm các dự án sử dụng vốn ngân sách cấp huyện, cấp xã trước sắp xếp) với tổng số vốn được giao gần 156.000 tỷ đồng, dự phòng chưa phân bổ chi tiết hơn 2.780 tỷ đồng.

Ngoài ra, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang kế hoạch năm 2025 với 6 dự án, tổng số vốn gần 975 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Lắp đặt điện năng lượng mặt trời là một trong những giải pháp chuyển đổi năng lượng xanh, đáp ứng nhu cầu phát triển tại nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình.

Tái cấu trúc nền kinh tế từ chuyển đổi năng lượng xanh

Từ câu chuyện những doanh nghiệp chủ động đầu tư điện mặt trời, tận dụng phụ phẩm để phát điện, đến áp lực tiêu thụ năng lượng khổng lồ của Thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề chuyển đổi năng lượng xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trong buổi làm việc với Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra tại một số trường học, cơ sở kinh doanh; những đường dây sản xuất thực phẩm chứa chất cấm bị phanh phui sau nhiều năm hoạt động giữa lòng đô thị lớn nhất cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp bách công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phải được triển khai kiên quyết và thực chất hơn.

Công nhân tại Công ty cổ phần Cơ khí thương mại Đại Dũng được trang bị đầy đủ thiết bị, bảo đảm an toàn lao động.

Ứng dụng công nghệ trong bảo đảm an toàn lao động

Nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, Thành phố Hồ Chí Minh xác định tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm, phòng ngừa rủi ro, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, hướng tới một môi trường làm việc bền vững.

Người dân xếp hàng mua bánh mì tại Lễ hội bánh mì Việt Nam lần 4 (Ảnh MẠNH HẢO)

Khẳng định giá trị độc đáo của bánh mì Việt Nam

Qua 4 lần tổ chức, Lễ hội bánh mì Việt Nam đã góp phần tôn vinh món ăn đường phố độc đáo của người Việt, một biểu tượng của sự sáng tạo. Đến nay, bánh mì không chỉ nằm trong từ điển Oxford hay dẫn đầu các bảng xếp hạng của TasteAtlas, mà đã thật sự trở thành một “đại sứ văn hóa” kết nối Việt Nam với thế giới.

Phối cảnh quảng trường và trung tâm hành chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Đột phá hạ tầng cho siêu đô thị hiện đại

Dấu mốc 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976-2026) được ghi dấu bằng việc đồng loạt khởi công một loạt dự án hạ tầng quy mô lớn.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

[Ảnh] Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa mừng Đại lễ 30/4

[Ảnh] Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa mừng Đại lễ 30/4

Thành phố Hồ Chí Minh những ngày cuối tháng 4 khoác lên mình diện mạo rực rỡ, chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Trên khắp các tuyến đường, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, tạo nên không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy tự hào và phấn khởi.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (bìa phải) trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban lãnh đạo Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn. (Ảnh: LINH BẢO)

Trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn

Sáng 29/4, tại Nhà hát Thành phố, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức sự kiện “Hành trình 50 năm vươn mình cùng đất nước” và Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2) nhân Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).