Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp cơ khí Việt Nam-Ấn Độ hợp tác hiệu quả

Các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung có nhiều tiềm năng, cơ hội để thúc đẩy kết nối giao thương, hợp tác đầu tư, nhất là với các ngành công nghiệp chế tạo, cơ khí, điện, điện tử, công nghệ số và năng lượng. Vấn đề đặt ra là tạo “chất xúc tác” để biến những cơ hội, tiềm năng thành những sự hợp tác cụ thể, hiệu quả.
Đoàn doanh nghiệp cơ khí, điện, điện tử... Ấn Độ tìm hiểu các sản phẩm doanh nghiệp thuộc Hội HAMEE trưng bày tại Showroom ITPC.
Đoàn doanh nghiệp cơ khí, điện, điện tử... Ấn Độ tìm hiểu các sản phẩm doanh nghiệp thuộc Hội HAMEE trưng bày tại Showroom ITPC.

Trong những năm gần đây, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ đã đạt được những kết quả ấn tượng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thương mại. Ấn Độ hiện là một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Theo thống kê, trao đổi thương mại giữa hai nước đã tăng hơn 60 lần, từ 200 triệu USD vào năm 2000 lên hơn 14 tỷ USD năm 2023, đưa Ấn Độ trở thành đối tác thương mại lớn thứ tám của Việt Nam. Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước sáu tháng đầu năm 2024 ước đạt gần 7,2 tỷ USD, trong đó, kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Ấn Độ khoảng 4,37 tỷ USD. Các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn gồm: Điện thoại các loại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác, hóa chất, cà-phê.... Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Ấn Độ nhiều nhất là sắt thép các loại, dược phẩm...

Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, kim ngạch xuất khẩu của địa phương này sang Ấn Độ sáu tháng đầu năm 2024 ước đạt 240 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2023. Ông Đào Minh Chánh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) cho biết: Ấn Độ luôn là đối tác chiến lược về thương mại của Việt Nam và hai bên còn rất nhiều tiềm năng để khai thác. Trong đó, cơ khí, điện, điện tử, công nghệ số và năng lượng là những ngành có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất của hai nước. Cả Việt Nam và Ấn Độ đều đang chú trọng phát triển các ngành cơ khí, điện, điện tử, công nghệ số và năng lượng. Hai nước đều có nhu cầu tìm kiếm đối tác và thị trường mới, đây là thời điểm rất tốt để thúc đẩy hợp tác theo hướng hiệu quả hơn. Thành phố Hồ Chí Minh định hướng tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế dựa trên nền tảng kinh tế tri thức, ứng dụng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng suất lao động cao. Mục tiêu đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành đô thị thông minh, là thành phố dịch vụ-công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học-công nghệ và có vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á.

Theo ông Rohit Sharma, Trưởng phòng ASEAN và châu Đại Dương, Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ (CII), trước chuyến đi xúc tiến thương mại tại Việt Nam, các doanh nghiệp Ấn Độ thuộc lĩnh vực cơ

khí, điện, điện tử, năng lượng, đường sắt, xây dựng cơ sở hạ tầng và vận tải đường sắt... đã đến Thành phố Hồ Chí Minh tìm cơ hội mở rộng kinh doanh, đầu tư. Ấn Độ có thế mạnh về sản xuất, chế tạo với nhiều doanh nghiệp có năng lực sản xuất tốt và các doanh nghiệp Ấn Độ nhận thấy có nhiều cơ hội hợp tác với Việt Nam, nhất là trong các ngành công nghiệp cơ khí, năng lượng, điện tử... Qua chuyến xúc tiến này, đoàn doanh nghiệp Ấn Độ kỳ vọng sẽ tìm kiếm được nhiều đối tác tiềm năng tương xứng và các cơ hội hợp tác kinh doanh, xuất nhập khẩu mới, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia.

Với hơn 300 thành viên, Hội Doanh nghiệp cơ khí-điện Thành phố Hồ Chí Minh (HAMEE) hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, điện, tự động hóa và năng lượng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận. Thời gian qua, HAMEE đã có nhiều kết nối với các hiệp hội và doanh nghiệp Ấn Độ để hợp tác đầu tư. Cụ thể, HAMEE đã tổ chức đoàn doanh nghiệp xúc tiến thương mại tại Ấn Độ từ những năm 2017 đến nay; tham gia Hội nghị lần thứ nhất giao lưu doanh nghiệp Ấn Độ, Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam. Trong quý I/2024, HAMEE đã tổ chức hai đoàn doanh nghiệp tham gia hai triển lãm ngành điện do Hiệp hội Ngành điện Ấn Độ-IEEMA tổ chức. Ông Trần Hoài Nam, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp cơ khí-điện Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Với những thuận lợi như có vị trí chiến lược ở châu Á, lực lượng lao động trẻ, thị trường lớn, nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh, hai nước Việt Nam-Ấn Độ có thể thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực sản xuất, cơ khí chế tạo, xây dựng kết cấu hạ tầng, năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin, phát triển nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới tạo ra nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp hai nước.

Cũng theo ông Đào Minh Chánh, với mục tiêu thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như doanh nghiệp cả nước với doanh nghiệp các nước, Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp thành phố mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác, kết nối giao thương nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang các nước trên thế giới; đồng thời, tạo cầu nối, chủ động phối hợp các cơ quan liên quan triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư với các nước, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác trong cả nước ■

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…