Tạo quỹ đất dành cho giao thông công cộng

Thực hiện Nghị quyết số 98 /2023 (ngày 24/6/2023) của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch 11 khu vực phát triển giao thông công cộng (TOD) dọc tuyến Metro số 1, Metro số 2 và tuyến Vành đai 3.
Tuyến Metro số 1 (Bến Thành- Suối Tiên) dự kiến đưa vào khai thác thương mại vào tháng 12 năm nay, có quy hoạch gắn với các khu vực phát triển giao thông công cộng.
Tuyến Metro số 1 (Bến Thành- Suối Tiên) dự kiến đưa vào khai thác thương mại vào tháng 12 năm nay, có quy hoạch gắn với các khu vực phát triển giao thông công cộng.

Kế hoạch nêu trên sẽ phát huy cao nhất năng lực khai thác giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cũng như tạo quỹ đất để triển khai các dự án cải tạo chỉnh trang, đầu tư phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ… dọc các dự án đường sắt đô thị đã và đang hình thành.

Ba mô hình và 11 khu vực làm TOD

Xác định TOD là mô hình lấy định hướng phát triển giao thông công cộng để quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị, thành phố thống nhất chọn 11 vị trí dọc ba dự án giao thông lớn thành phố đang triển khai, gồm Metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên), số 2 (Bến Thành-Tham Lương) và Vành đai 3 để làm cơ sở xem xét lập điều chỉnh quy hoạch, chọn nhà đầu tư và ra quyết định phê duyệt dự án.

Trong đó, giai đoạn từ nay tới năm 2025, thành phố dự kiến phát triển TOD tại 9 vị trí trên địa bàn các quận, huyện gồm: Quận 10, Tân Bình, Tân Phú, Hóc Môn và thành phố Thủ Đức với quy mô khoảng 1.100 ha; trong đó, vị trí TOD có diện tích lớn nhất rộng hơn 389 ha nằm ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, kết nối giao thông với Vành đai 3.

Sau giai đoạn này, năm 2026-2028, thành phố dự kiến phát triển thêm hai khu vực TOD ở hai vị trí thuộc huyện vùng ven, gồm xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn và quanh ga Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Những vị trí này sẽ kết nối giao thông với Vành đai 3, đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh-Cần Thơ...

Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố nêu rõ: Có ba mô hình TOD được nghiên cứu thực hiện. Thứ nhất, mô hình TOD tại vùng lõi nhà ga (trong phạm vi bán kính từ 400 đến 500m) với việc phát triển đô thị mật độ cao tối ưu, đất sử dụng hỗn hợp, nhiều chức năng, thương mại-dịch vụ kết hợp ở, đi bộ là hình thức đi lại chủ yếu trong khu vực TOD; giao thông đối ngoại chủ yếu bằng đường sắt đô thị.

Thứ hai, mô hình TOD tại vùng chuyển tiếp nhà ga (ngoài phạm vi bán kính 400-500m và thuộc bán kính 800-1.000m) với hình thức phát triển đô thị mật độ cao, sử dụng đất hỗn hợp với nhà ở và công trình dịch vụ xã hội, kết nối giao thông với nhà ga bằng xe buýt hoặc xe cá nhân nhẹ (xe đạp, xe điện…).

Thứ ba, mô hình đô thị tập trung tại vùng phụ cận các nút giao thông của đường Vành đai 3 theo hướng hình thành các khu dân cư tập trung, khu chức năng đô thị, các khu công nghiệp, logistics… nhằm phát huy đến mức cao nhất năng lực khai thác giao thông, hạ tầng kỹ thuật của đường Vành đai 3 và các trục giao thông chính kết nối với đường Vành đai 3.

Thành phố sẽ xem xét lập điều chỉnh quy hoạch, chọn nhà đầu tư và dự kiến năm 2025 sẽ ra quyết định phê duyệt dự án tại 11 vị trí quy hoạch phát triển TOD.

Điều chỉnh quy hoạch, thu hồi, đấu giá đất

Theo Ủy ban nhân dân thành phố, các khu vực phát triển TOD chia thành hai nhóm trên cơ sở đánh giá hiện trạng sử dụng đất, điều kiện và động lực phát triển. Nhóm thứ nhất là đầu tư mới ở những nơi đất trống hoặc dân cư thưa thớt; nhà máy, xí nghiệp dự kiến di dời nhằm thuận lợi giải phóng mặt bằng.

Nhóm thứ hai là trụ sở cơ quan, tổ chức, khu vực đã hình thành dân cư hiện hữu hoặc khu vực có một phần diện tích đất do Nhà nước trực tiếp quản lý sẽ cải tạo, chỉnh trang khu vực hiện hữu ở nơi đô thị đã xuống cấp. Việc lựa chọn các vị trí làm TOD dựa theo nguyên tắc là dễ triển khai, sớm thực hiện và hiệu quả cao.

Tiến sĩ Phạm Viết Thuận, Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường thành phố cho rằng: Để triển khai quy hoạch 11 khu vực phát triển giao thông công cộng (TOD) đòi hỏi chính quyền thành phố cùng các sở, ban, ngành nỗ lực xây dựng khung chính sách, khung pháp lý, chọn công việc ưu tiên.

Theo đó, thành phố nên công bố ranh quy hoạch các vị trí TOD nhằm có định hướng sớm cho người dân nắm bắt đồng thời có phương án thu hồi đất hợp lý đối với các mô hình theo kế hoạch đã duyệt.

Để triển khai quy hoạch các vị trí TOD bảo đảm tính khả thi, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng là điều kiện tiên quyết và rất cần thiết để định hình mô hình TOD phù hợp nhất.

Tiến sĩ Thuận chia sẻ thêm: "Trên cơ sở Luật Đất đai 2024, việc nâng cao vai trò của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố để phục vụ kế hoạch phát triển TOD định hướng là rất quan trọng tại thời điểm này; trong đó, việc thu hồi đất và giải phóng mặt bằng là quan trọng nhất dù đây là công việc rất khó khăn. Nếu kế hoạch được triển khai, thành phố sẽ tạo ra các khu đô thị hay nói cách khác là cụm đô thị thông minh đúng nghĩa có kết nối giao thông với các dự án lớn, liên vùng thuận tiện bậc nhất Việt Nam".

Còn theo Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu giao thông Việt Đức - Trường đại học Việt Đức, nguyên tắc của việc đền bù đối với TOD là không dùng tiền mà nên tính đến việc phân chia lại giá trị khi miếng đất đó được đầu tư, phát triển.

Chẳng hạn, người dân có 200 m2 đất giao lại cho Nhà nước, có giá trị tại thời điểm hiện tại là 10 tỷ đồng; khi toàn bộ khu đất được đầu tư hạ tầng giá trị được nâng lên, họ có thể nhận lại phần đất với diện tích nhỏ hơn nhưng giá trị cao gấp 2-3 lần so với trước.

Điều này mang đến nhiều lợi ích như: Người dân không bị thiệt, không phải đổi chỗ ở, quan trọng là bảo đảm cuộc sống lâu dài và có sự hợp tác ủng hộ từ hai phía.

Lộ trình quy hoạch các khu vực TOD không chỉ là đòi hỏi mà thành phố cần ưu tiên thực hiện như các nước lân cận đã và đang làm. Đây còn là điều kiện để thành phố điều chỉnh quy hoạch, thu hồi, đấu giá đất vùng phụ cận ở các đầu mối giao thông lớn để phát triển khu đô thị mới với mật độ dân cư đông, hạ tầng đồng bộ. Mô hình nêu trên cũng giúp khai thác hiệu quả nhất việc sử dụng đất dọc theo các dự án giao thông đường bộ.

Có thể bạn quan tâm

Lắp đặt điện năng lượng mặt trời là một trong những giải pháp chuyển đổi năng lượng xanh, đáp ứng nhu cầu phát triển tại nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình.

Tái cấu trúc nền kinh tế từ chuyển đổi năng lượng xanh

Từ câu chuyện những doanh nghiệp chủ động đầu tư điện mặt trời, tận dụng phụ phẩm để phát điện, đến áp lực tiêu thụ năng lượng khổng lồ của Thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề chuyển đổi năng lượng xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trong buổi làm việc với Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra tại một số trường học, cơ sở kinh doanh; những đường dây sản xuất thực phẩm chứa chất cấm bị phanh phui sau nhiều năm hoạt động giữa lòng đô thị lớn nhất cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp bách công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phải được triển khai kiên quyết và thực chất hơn.

Công nhân tại Công ty cổ phần Cơ khí thương mại Đại Dũng được trang bị đầy đủ thiết bị, bảo đảm an toàn lao động.

Ứng dụng công nghệ trong bảo đảm an toàn lao động

Nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, Thành phố Hồ Chí Minh xác định tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm, phòng ngừa rủi ro, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, hướng tới một môi trường làm việc bền vững.

Người dân xếp hàng mua bánh mì tại Lễ hội bánh mì Việt Nam lần 4 (Ảnh MẠNH HẢO)

Khẳng định giá trị độc đáo của bánh mì Việt Nam

Qua 4 lần tổ chức, Lễ hội bánh mì Việt Nam đã góp phần tôn vinh món ăn đường phố độc đáo của người Việt, một biểu tượng của sự sáng tạo. Đến nay, bánh mì không chỉ nằm trong từ điển Oxford hay dẫn đầu các bảng xếp hạng của TasteAtlas, mà đã thật sự trở thành một “đại sứ văn hóa” kết nối Việt Nam với thế giới.

Phối cảnh quảng trường và trung tâm hành chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Đột phá hạ tầng cho siêu đô thị hiện đại

Dấu mốc 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976-2026) được ghi dấu bằng việc đồng loạt khởi công một loạt dự án hạ tầng quy mô lớn.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (bìa phải) trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban lãnh đạo Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn. (Ảnh: LINH BẢO)

Trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn

Sáng 29/4, tại Nhà hát Thành phố, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức sự kiện “Hành trình 50 năm vươn mình cùng đất nước” và Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2) nhân Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Cán bộ Thuế Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ hộ kinh doanh ứng dụng phần mềm điện tử kê khai thuế.

Triển khai giải pháp số hỗ trợ hộ kinh doanh

Trong thời điểm ngành thuế tăng tốc triển khai chuyển đổi phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh từ hình thức khoán sang kê khai, việc thúc đẩy số hóa toàn diện đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

Đại diện Ban Tổ chức hội thi trao Giải nhất cho các em học sinh, sinh viên.

Thắp sáng hành trình lập nghiệp cho giới trẻ

Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố vừa tổng kết, trao các giải thưởng Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” thành phố lần thứ 16, năm 2026. Hội thi đã giúp các trường đánh giá chất lượng đào tạo, cập nhật yêu cầu thực tiễn từ doanh nghiệp và thị trường lao động trong giai đoạn hiện nay.

Cụm khu phố 1-6 trên địa bàn phường An Phú Đông tham gia họp trực tuyến.

Huy động tốt nguồn lực xã hội hóa trong chuyển đổi số cộng đồng

Nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận nền tảng số, thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ tại địa phương, thời gian qua, nhiều phường, xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động đưa ứng dụng số về tận các khu phố thông qua nguồn lực xã hội hóa 100%.

Đoàn diễu hành nghi thức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. (Cộng tác viên).

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026

Sáng 26/4 (mồng 10 tháng 3 âm lịch), tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử-Văn hóa dân tộc, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Nhớ ơn Quốc Tổ Hùng Vương”.