Tạo nguồn nhân lực trình độ quốc tế phục vụ phát triển đô thị thông minh

"Thành phố Hồ Chí Minh cần xác định danh sách lĩnh vực chuyên môn ưu tiên đào tạo nhân lực phục vụ phát triển đô thị thông minh để có chương trình đào tạo, triển khai hiệu quả các dự án hợp tác với cộng đồng khoa học quốc tế", đây là ý kiến được các chuyên gia chia sẻ trong hội thảo quốc tế "Đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ chiến lược phát triển ?ô thị thông minh: Kinh nghiệm quốc tế, tiềm năng hợp tác, giải pháp triển khai" vừa diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận báo cáo tư vấn của các chuyên gia về dự án "Hỗ trợ củng cố chiến lược phát triển đô thị thông minh tại Thành phố Hồ Chí Minh". (Ảnh PA)
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận báo cáo tư vấn của các chuyên gia về dự án "Hỗ trợ củng cố chiến lược phát triển đô thị thông minh tại Thành phố Hồ Chí Minh". (Ảnh PA)

Nhu cầu lớn nguồn nhân lực chất lượng

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua, thành phố đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong phát triển kinh tế, nhất là các ngành công nghiệp, công nghệ thông tin.

Mục tiêu đến năm 2030, thành phố nỗ lực xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động sáng tạo, có chất lượng sống tốt; là thành phố dịch vụ, công nghiệp hiện đại, dẫn đầu về kinh tế số, xã hội số, trung tâm về kinh tế tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học-công nghệ, hội nhập sâu rộng với quốc tế.

Thành phố nỗ lực phấn đấu đạt mức tăng trưởng bình quân từ 8-8,5% và GRDP bình quân đạt 14.500 USD/người vào năm 2030, trong đó tỷ lệ đóng góp kinh tế số cho GRDP đạt từ 40% trở lên.

Theo ông Võ Văn Hoan, để đạt được mục tiêu này, thành phố cần nguồn nhân lực sản xuất mới là nhân lực số, công nghệ số; hình thành được các yếu tố sản xuất mới như dữ liệu số và cần động lực mới là đổi mới sáng tạo số.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ mong muốn Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) cùng các tổ chức quốc tế đồng hành cùng thành phố để mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp, các đối tác trong và ngoài nước.

Từ đó, thành phố có thể phát triển và triển khai các dự án công nghệ mang tính đột phá trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục, giao thông, đô thị và môi trường.

Chia sẻ thông tin về nhu cầu nguồn nhân lực triển khai hai chương trình trọng tâm, gồm chương trình chuyển đổi số và đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, thành phố đã ban hành chỉ thị, chương trình về trí tuệ nhân tạo, hạ tầng viễn thông, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số… Thành phố cũng dành 1,22% ngân sách để chi cho công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Ngoài ra, thành phố cũng ban hành chính sách thu hút chuyên gia cho lĩnh vực chuyển đổi số và công nghệ thông tin.

Tuy nhiên, ông Lâm Đình Thắng đánh giá, hiện nay, việc thu hút nhân tài, người có tài năng chưa sâu và chưa cao. Ngoài ra, thành phố đang thiếu đội ngũ chuyên gia tư vấn sâu về công nghệ cao như: trí tuệ nhân tạo, vi mạch, dữ liệu lớn..., trong khi đội ngũ chuyên gia tư vấn chung thì nhiều.

Do đó, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông mong muốn các chuyên gia tư vấn hỗ trợ các vấn đề như: phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển hạ tầng dữ liệu; phương án xây dựng mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo tại các cơ sở nghiên cứu đào tạo..., nhất là về ứng dụng AI trong lĩnh vực hành chính công.

Xác định lĩnh vực ưu tiên đào tạo nhân lực

Đánh giá của các chuyên gia AUF trong Báo cáo tư vấn về định hướng đào tạo nhân lực cho đô thị thông minh cho thấy, Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều tiềm năng trong việc phát triển các chương trình, dự án hợp tác với cộng đồng Pháp ngữ.

Đồng tình với những chia sẻ và mong muốn của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh về đào tạo nguồn nhân lực, Giáo sư Gayo Diallo (Đại học Bordeaux, Pháp), Chánh Văn phòng Hiệp hội Trí tuệ nhân tạo Pháp (AFIA) cho biết, khi làm việc với các trường đại học, trung tâm, ông nhận thấy thành phố có nhu cầu đào tạo lớn, đặc biệt là đào tạo giảng viên.

Thành phố Hồ Chí Minh có điểm mạnh là có các trường đại học, mạng lưới chuyên gia, nhưng phải tổng hợp nguồn lực để kết hợp với các nguồn lực của Tổ chức đại học Pháp ngữ, các nước trên thế giới để thúc đẩy nhanh thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị thông minh.

Giáo sư Gayo Diallo nhấn mạnh: "Việc xây dựng đô thị thông minh đòi hỏi những cán bộ phụ trách có chuyên môn. Họ phải có kiến thức nền tảng về đô thị thông minh, có vốn hiểu biết về xã hội và hạ tầng đô thị nhằm đưa ra những giải pháp phù hợp. Muốn có lực lượng này, chúng ta cần đào tạo giảng viên có khả năng hướng dẫn những cán bộ thực hiện mục tiêu của đô thị thông minh. Do đó, thành phố nên liệt kê ra những nhu cầu, lĩnh vực, cấp độ cần đào tạo".

Theo Giáo sư Slim Khalbous, Tổng Giám đốc AUF, Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều yếu tố đặc thù trong xây dựng đô thị thông minh, do đó thành phố không thể triển khai tất cả các hoạt động cùng một lúc, mà cần xác định lĩnh vực nào nên được chú trọng để ưu tiên thực hiện.

Trong đó, việc đào tạo nguồn nhân lực đòi hỏi phải có một lộ trình, cần xác định danh sách lĩnh vực chuyên môn cần đào tạo, hỗ trợ. Ở giai đoạn ngắn hạn có thể đào tạo cho cán bộ quản lý liên quan tới y tế, ô nhiễm môi trường...

Về dài hạn, thành phố có thể có những chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ dựa trên những lĩnh vực ưu tiên. Sau đó, thành phố có thể tập trung làm nghiên cứu khoa học, nguồn nhân lực sẽ đến từ trường đại học, trung tâm nghiên cứu.

Giáo sư Slim Khalbous cũng đề xuất thành phố thành lập một tổ nghiên cứu về nội dung này, gồm cơ quan quản lý nhà nước, các trường đại học trong và ngoài nước, để nghiên cứu trên từng lĩnh vực cụ thể, trong đó, có huy động đội ngũ các giảng viên, nhà nghiên cứu trẻ, sinh viên…

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…