Tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân

Xác định kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập, những năm qua, tỉnh Bình Phước có nhiều giải pháp để khu vực kinh tế tư nhân ngày càng phát triển mạnh, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội.
Phơi hạt điều tại một cơ sở ở tỉnh Bình Phước.
Phơi hạt điều tại một cơ sở ở tỉnh Bình Phước.

Tính đến hết năm 2023, số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là 11.682 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký hơn 198.898 tỷ đồng. Tỷ lệ đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GRDP của tỉnh: năm 2020 đạt 75,02%; đến hết năm 2022 đạt 77,09%; tiếp tục phấn đấu đến năm 2025 đạt 80% và năm 2030 đạt khoảng 85%.

Động lực phát triển kinh tế tư nhân

Sau khi Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tỉnh Bình Phước đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Ðồng thời, tỉnh tăng cường, triển khai tốt các chính sách khuyến khích và hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tư nhân để phát huy thế mạnh và tiềm năng của kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với khu vực này.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Trần Văn My cho biết, tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 14/4/2017 của Tỉnh ủy Bình Phước về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về một số chủ trương chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Qua đó, nền kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng tốt, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 7,71%, giai đoạn 2021-2023 ước đạt 7,53%.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, đến hết năm 2023 cơ cấu kinh tế: nông-lâm nghiệp-thủy sản 23,84%, công nghiệp và xây dựng 43,38%, thương mại và dịch vụ 32,78% và thuế sản phẩm-trợ cấp sản phẩm 3,64% (Cơ cấu cuối năm 2017: Nông-lâm nghiệp-thủy sản 26,48%, công nghiệp-xây dựng 30,85%, thương mại và dịch vụ 25,17% và thuế sản phẩm-trợ cấp sản phẩm 4,3%).

Ngành ngân hàng tỉnh bám sát các chủ trương, chính sách của Chính phủ và các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh hằng năm, nhằm kiểm soát lạm phát, điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp gắn với nâng cao chất lượng tín dụng.

Tháng 6/2017, dư nợ tín dụng toàn địa bàn đạt 47.569 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay khu vực kinh tế tư nhân là 33.468 tỷ đồng, chiếm 70,36% tổng dư nợ; đến hết tháng 6/2023, dư nợ tín dụng đạt 118.766 tỷ đồng, trong đó khu vực kinh tế tư nhân là 92.438 tỷ đồng, chiếm 77,85% tổng dư nợ. Bình quân tăng trưởng tín dụng trong 5 năm qua đạt 16,47%/năm, tăng trưởng tín dụng khu vực kinh tế tư nhân đạt 18,45%/năm.

Bình Phước cũng điều chỉnh cơ cấu tín dụng tập trung vào lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên, gồm: nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, xuất khẩu các nông sản chủ lực của tỉnh, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp nông thôn... góp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Giai đoạn từ tháng 6/2017 đến tháng 6/2023, dư nợ tín dụng khu vực nông nghiệp nông thôn tăng trưởng bình quân 18,7%/năm, dư nợ tín dụng các doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng trưởng bình quân 9,66%/năm, dư nợ tín dụng cho vay xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ lực (điều, cao su, cà-phê) tăng trưởng 26,12%/năm, dư nợ tín dụng cho vay 17 chương trình tín dụng chính sách tăng trưởng 11,31%/năm.

Phó Giám đốc Sở kế hoạch và Ðầu tư tỉnh Bình Phước Nguyễn Ðức Thành cho biết, cùng với chính sách tín dụng, Bình Phước cũng thành lập và đưa vào hoạt động Quỹ Khởi nghiệp tỉnh Bình Phước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp triển khai các dự án đầu tư kinh doanh, mang lại hiệu quả, nhằm tạo hiệu ứng, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp và hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp. Ðến ngày 30/6/2023, tổng dư nợ của Quỹ là 6.230.000.000 đồng, số vốn huy động có mục tiêu là 5.500.000.000 đồng. Các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa từ các Quỹ Khuyến công, Quỹ Phát triển khoa học công nghệ, Quỹ Ðầu tư phát triển, Quỹ Khởi nghiệp được thực thi bảo đảm minh bạch, hiệu quả.

Đồng hành cùng sự phát triển

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, giai đoạn 2016-2020, Bình Phước thu hút được 764 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký 56.860 tỷ đồng; từ đầu năm 2021 đến tháng 6/2023 thu hút được 157 dự án, với số vốn đăng ký là 28.929 tỷ đồng. Bình Phước trở thành một điểm đến hấp dẫn cho nhà đầu tư nước ngoài: giai đoạn 2016-2020 thu hút 148 dự án với số vốn đăng ký là 1 tỷ 240 triệu USD; từ đầu năm 2021 đến tháng 6/2023 thu hút được 110 dự án, với số vốn đăng ký là 1 tỷ 272 triệu USD; lũy kế đến cuối năm 2023 toàn tỉnh có 410 dự án FDI, với số vốn đạt trên 4.244 triệu USD.

Cùng với các chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn, Bình Phước đẩy mạnh công tác hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu để mở rộng khả năng tham gia thị trường và thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. Tỉnh đã tổ chức, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội nghị kết nối cung cầu với các đối tác, các địa phương trong khu vực, như: hội nghị kết nối giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh của tỉnh Bình Phước với hệ thống cửa hàng Bách hóa xanh; Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa giữa tỉnh Bình Phước và tỉnh An Giang, Kon Tum; Hội nghị kết nối giao thương, kết nối đầu tư giữa các doanh nghiệp khu vực Ðông Nam Bộ; Hội nghị kết nối cung cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố. Qua đó đã giúp quảng bá, giới thiệu các sản phẩm trái cây, nông sản của tỉnh đến các đầu mối tiêu thụ; kết nối các nhà sản xuất, nuôi trồng với các thương nhân phân phối, tiêu thụ các sản phẩm trái cây, nông sản của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Huỳnh Thị Hằng cho biết, trước tác động tiêu cực của tình hình thế giới và khu vực, Bình Phước tiếp tục hoàn thiện chính sách, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp và tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn lực cho kinh tế tư nhân; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân. Bình Phước đã xây dựng các giải pháp, chính sách khai thác hiệu quả thị trường nội địa, đồng thời tăng cường chống gian lận thương mại, thao túng, chi phối thị trường. Tỉnh tập trung hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.