Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai:

Tạo dựng môi trường, phát triển phong trào đọc sách

Chiều tối 21/4, tại Quốc Tử Giám - Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Hội Xuất bản Việt Nam long trọng tổ chức lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai, mở đầu cho chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2023.
Tạo dựng môi trường, phát triển phong trào đọc sách

Đến dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số Nguyễn Mạnh Hùng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành của Trung ương và các địa phương.

Ngày hội tôn vinh sách và văn hóa đọc

Phát biểu khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai diễn ra đúng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) tại Trung tâm của Cố đô Huế - di sản Văn hóa của nhân loại, trong không gian cổ kính của Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế, địa điểm trước đây là Quốc Tử Giám, nơi đào tạo sĩ phu, nhân tài của đất nước suốt một giai đoạn dài lịch sử, nơi biểu tượng cho tinh thần “tôn sư, trọng đạo, yêu chữ, quý sách” của truyền thống dân tộc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai năm 2023.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai năm 2023.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, gốc của sách là tri thức, mà tri thức là sức mạnh của mỗi con người, cũng là sức mạnh của cả một quốc gia, một dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”; “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì nhất định phải có học thức”; “Trí thức là vốn quý của dân tộc. Ở các nước như thế, ở Việt Nam càng như thế”.

“Gốc để phát triển sách, phát triển xuất bản là sách phải có nhiều người đọc, tức là có thị trường lớn. Mà muốn vậy, phải thực hiện khuyến đọc. Nhiều quốc gia đã rất quan tâm đến việc khuyến đọc như Nhật Bản, Hàn Quốc, Israel. Có nước có luật về khuyến đọc”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Nhằm tiếp tục khẳng định vai trò của sách và đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong đời sống cộng đồng, tháng 11/2021, Chính phủ Việt Nam đã quyết định chuyển Ngày Sách Việt Nam thành Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Đây là một bước chuyển đổi rất quan trọng và có ý nghĩa sâu xa.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành tham quan các gian hàng trưng bày sách.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành tham quan các gian hàng trưng bày sách.

“Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống xuất bản cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng đã giao nhiệm vụ: “Xuất bản phải khẳng định vị thế, vai trò là một trong những hoạt động tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân; là một bộ phận quan trọng của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam là một hoạt động thiết thực để thực hiện nhiệm vụ này”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Với các thông điệp: “Sách: nhận thức - đổi mới - sáng tạo” và “Sách cho tôi, cho bạn”, “Thời đại mới đòi hỏi phải có nhận thức mới, cách làm mới”, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm nay diễn ra từ ngày 21 đến 25/4 với nhiều hoạt động, hình thức đa dạng và phong phú tại Cố đô Huế.

Các chuỗi hoạt động và sự kiện chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai được tổ chức tại thành phố Huế, cũng như khắp mọi miền Tổ quốc thực sự phát huy được nét đẹp văn hóa truyền thống: tôn vinh sách và những người làm sách, phát triển phong trào đọc sách.

Tiêu biểu như gặp mặt một số nhà xuất bản, doanh nghiệp phát hành để trao đổi hợp tác phát triển Tủ sách Huế”; Chương trình văn nghệ “Giới thiệu di sản văn hóa Huế” và các chương trình giới thiệu sách, tọa đàm với các chuyên đề về sách do các nhà xuất bản tổ chức...

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương, tỉnh đã phát huy và nhân rộng việc phát triển văn hóa đọc, đó chính là xây dựng, hình thành và phát triển thói quen, nhu cầu, phong trào đọc sách trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên và chú trọng tới người dân ở vùng nông thôn.

Nhiều hoạt động đã được tỉnh tổ chức như Tuần lễ đọc sách miễn phí, nói chuyện chuyên đề: “Sách và cuộc sống”, “Chúng em với di sản văn hóa Huế”, “Cuốn sách của tôi”. Những mô hình “Tủ sách cho bạn và cho tôi”, “Tủ sách tại lớp” đã huy động tối đa các đầu sách hay, ý nghĩa từ các nguồn xã hội hóa và các học sinh, giáo viên cùng xây dựng thư viện trường học.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai Đề án thiết lập và phát triển “Tủ sách Huế”, nhằm tạo nên một thương hiệu sách mang đậm dấu ấn Huế góp phần thúc đẩy quảng bá văn hóa Huế qua sách.

Đến nay, “Tủ sách Huế” đã hình thành được 9 xuất bản phẩm. Mục tiêu đến năm 2030 sẽ xuất bản được 50 ấn phẩm mới và hợp tác gắn logo “Tủ sách Huế” với hàng trăm sách xuất bản khác trên toàn quốc sẽ trở thành sản phẩm văn hóa đặc trưng của Huế, giới thiệu đến độc giả, hình thành bộ quà tặng có ý nghĩa về văn hóa của vùng đất Cố đô.

Khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách

Phát biểu ý kiến tại lễ khai mạc, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh, thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, những năm qua, các bộ, ngành, cộng đồng, địa phương, các nhà xuất bản, các đơn vị phát hành, các thư viện và những doanh nghiệp, cá nhân có tấm lòng nhiệt huyết đã nhiệt tình tham gia hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, làm cho xuất bản có bước phát triển nhanh, làm cho văn hóa đọc có sự khôi phục đáng ghi nhận.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi lễ khai mạc.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi lễ khai mạc.

Theo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, phong trào đọc sách, tặng sách đã đến được nhiều nơi trên cả nước, góp phần thực hiện nhiệm vụ mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 là: “phải tiếp tục xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là "nền tảng tinh thần", "động lực phát triển", và "soi đường cho quốc dân đi"; phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng, tạo ra sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc”.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông quan tâm xây dựng chính sách, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị xuất bản phát triển theo hướng tinh gọn, chất lượng và hiện đại hóa.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc, đưa sách vào cộng đồng.

Các bộ, ngành, địa phương tích cực lồng ghép văn hóa đọc trong tất cả phong trào như: xây dựng văn hóa, khuyến học...; tiếp tục tạo môi trường thuận lợi nhất để khuyến khích mọi người tham gia viết sách, đọc sách nhằm tạo ra tác phẩm tốt, làm phong phú thêm nguồn sách; tôn vinh các tác giả, văn nghệ sĩ, những tấm gương vì cộng đồng đã đưa sách, văn hóa đọc đến với mọi người, mọi nhà.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, những việc phải làm về văn hóa đọc là khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi, xây dựng thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; phát hiện, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển sách và văn hóa đọc trong cộng đồng; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc.

“Đổi mới trong nhận thức, đổi mới trong sáng tạo, đổi mới trong phương thức xuất bản, đổi mới trong cách tiếp cận bạn đọc để sách vẫn là sách, nhưng đa dạng hình tướng, đến được hàng triệu người, để xuất bản phát triển mạnh mẽ hơn theo hướng dân tộc hóa, nhưng vẫn phải hiện đại hóa bằng công nghệ số, vẫn phải đại chúng hóa thông qua đa nền tảng số”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng đã đề nghị các nhà xuất bản, các đơn vị phát hành, các sở thông tin và truyền thông các tỉnh, thành phố, các cơ quan báo chí, truyền thông, các nhà mạng viễn thông có các hoạt động thiết thực để phát triển văn hóa đọc nước nhà.

Các nhà xuất bản tạo ra các phiên bản sách đa nền tảng. Các đơn vị phát hành ứng dụng công nghệ số, đẩy mạnh hoạt động đưa sách đến mọi vùng miền. Các sở tổ chức các hoạt động cộng đồng. Các báo đài có chuyên mục về sách. Các nhà mạng nhắn tin miễn phí giới thiệu sách.

Có thể bạn quan tâm

Họa sĩ nhí Đức Long tham gia Triển lãm "Họa sắc yêu thương".

Lan tỏa giá trị nhân văn từ Triển lãm “Họa sắc yêu thương”

Những ngày này, đến Trung tâm Gucino Art Space (Hà Nội), công chúng sẽ có cơ hội thưởng lãm những bức tranh vừa rực rỡ, vừa ấm áp trong Triển lãm “Họa sắc yêu thương”. Triển lãm góp phần lan tỏa tinh thần thiện nguyện qua nghệ thuật - nơi sắc màu trở thành nhịp cầu gắn kết yêu thương, sự sẻ chia trong cộng đồng.

Ca sĩ Tăng Phúc: “Tiếc vì không đủ can đảm và điều kiện để bắt đầu con đường nghệ thuật sớm hơn”

Ca sĩ Tăng Phúc: “Tiếc vì không đủ can đảm và điều kiện để bắt đầu con đường nghệ thuật sớm hơn”

Những ngày cuối năm, ca sĩ Tăng Phúc đón nhận nhiều tin vui: giành giải thưởng Music Artist of the Year, MV mới “Xem như” cùng Trương Thảo Nhi vừa ra mắt đã lên Top 1 itunes Việt Nam. Chia sẻ về hành trình âm nhạc của mình, Tăng Phúc bộc bạch, anh tiếc vì không đủ can đảm và điều kiện để bắt đầu con đường nghệ thuật sớm hơn.

Một trang thơ trong tập thơ “Tết Trường Sa quê em”. (Ảnh: NVCC)

Kể chuyện Trường Sa qua thơ

Tập thơ thiếu nhi “Tết Trường Sa quê em” là những câu chuyện nhỏ nhắn dễ thương về quần đảo Trường Sa qua con mắt của một em bé 6 tuổi, một cư dân Trường Sa. Tập thơ của tác giả Lữ Mai, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam cấp phép, Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Thảo Nguyên, Carobooks phát hành độc quyền.

Họa sĩ Lê Phi Hùng (thứ hai từ trái sang) đoạt Giải nhất Cuộc thi vẽ tranh “Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa” năm 2025.

Thêm yêu di sản qua sắc màu hội họa

Đến với Triển lãm “Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), công chúng được chiêm ngưỡng sắc màu rực rỡ của di sản thể hiện qua ngôn ngữ hội họa, nhân lên tình yêu và ý thức gìn giữ, bảo tồn giá trị di sản cha ông.

Thương binh, nhà giáo Nguyễn Thùy (hàng trên, thứ hai từ trái qua) trao tặng bạn đọc nhật ký thời chiến.

Những trang viết gửi lại hòa bình

Trong thời đại của những chiếc điện thoại thông minh và mạng xã hội, thật khó hình dung đã từng có những trang hồi ký, nhật ký được viết giữa tiếng bom rơi. Từ những trang viết ấy hiện lên chân dung một thế hệ người lính “đâu có giặc là ta cứ đi”, chiến đấu bằng niềm tin sẽ đến ngày hòa bình.

Tác phẩm: Công việc trên cao. (Tác giả: Lê Đức Thành)

[Ảnh] Việt Nam đa sắc màu trên hành trình đổi mới

40 năm sau ngày đổi mới, đất nước ta ngày càng phát triển khẳng định vị thế và uy tín với quốc tế như ngày nay. Không chỉ là đổi mới kinh tế, mà còn là đổi mới về thể chế, văn hóa-xã hội, khoa học công nghệ, quản trị quốc gia và phát triển con người. Đó là sự đổi mới toàn diện, sâu sắc, sáng tạo và bền vững.

Các diễn giả Việt Nam-Pháp trao đổi trong phiên thảo luận chuyên sâu về đào tạo và phát triển dự án. (Ảnh: VFDA)

Nhà làm phim trẻ Việt Nam tìm cơ hội hợp tác với điện ảnh Pháp

Tọa đàm “Kết nối hợp tác hai chiều giữa các nhà làm phim trẻ Việt Nam-Pháp” tổ chức tại Paris (Pháp) là cơ hội để các nhà làm phim trẻ Việt Nam tăng cường năng lực, tìm kiếm cơ hội phát triển cũng như học hỏi kinh nghiệm từ các nhà làm phim, nhà sản xuất nước ngoài.

Nhiều thương hiệu phở nổi tiếng có mặt tại Ngày của Phở 2025.(Ảnh: LINH BẢO).

Khai mạc Lễ hội Ngày của Phở 2025

Sáng 13/12, Lễ hội Ngày của Phở 2025 với chủ đề “Nâng tầm gạo Việt - Lan tỏa năm châu” chính thức được diễn ra tại 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện do Sở Công thương Thành phố, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với các sở ngành, hiệp hội, doanh nghiệp tổ chức.