Ngành xuất bản tăng trưởng ổn định nhưng cần đột phá mạnh mẽ hơn

Ngày 15/12, tại Hà Nội, Cục Xuất bản, In và Phát hành tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 nhằm đánh giá toàn diện kết quả đạt được, đồng thời xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để ngành tiếp tục đổi mới, phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự và chỉ đạo của Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm cùng sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; lãnh đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành; đại diện các phòng, ban chuyên môn thuộc Cục; cùng đại diện một số cơ quan, đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực xuất bản, in và phát hành.

Năm 2025, ngành xuất bản tiếp tục giữ được nhịp tăng trưởng, bảo đảm tốt nhiệm vụ chính trị, tư tưởng và từng bước thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng chưa đạt mục tiêu đề ra, hiệu quả tài chính còn hạn chế, tình trạng in lậu, xâm phạm bản quyền diễn biến phức tạp đang đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới.

Theo Báo cáo tổng kết công tác năm 2025 của Cục Xuất bản, In và Phát hành, hoạt động xuất bản trong năm tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, phục vụ kịp thời các sự kiện lớn của đất nước, các ngày lễ trọng đại và nhiệm vụ tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhiều xuất bản phẩm có giá trị về chính trị, lịch sử, văn hóa, giáo dục tiếp tục được đầu tư nghiêm túc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân và lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Song song với nhiệm vụ chính trị, ngành xuất bản vẫn duy trì được hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phục vụ xã hội và phát triển thị trường sách trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao, sức mua còn nhiều biến động.

z7329460811358-7f04fbcc15cde20843cc0ef400983360-1347.jpg
Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm phát biểu tại hội nghị.

Năm 2025, doanh thu hoạt động xuất bản ước đạt 4.800 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2024; số nộp ngân sách nhà nước đạt 225 tỷ đồng, tăng 6%, vượt chỉ tiêu đề ra. Toàn ngành xuất bản 52.100 xuất bản phẩm với 585 triệu bản, tiếp tục duy trì quy mô ổn định và vượt chỉ tiêu về sản lượng.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của các nhà xuất bản chỉ tăng 2,46%, thấp hơn mục tiêu đặt ra, cho thấy hiệu quả kinh tế chưa theo kịp tốc độ tăng doanh thu. Thực tế này phản ánh rõ những khó khăn trong cân đối chi phí, đặc biệt là chi phí bản quyền, in ấn, phát hành và đầu tư cho công nghệ trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Chuyển đổi số tiếp tục được xác định là hướng đi quan trọng của ngành xuất bản. Đến hết năm 2025, 35/52 nhà xuất bản, chiếm 67,3%, đã được cấp xác nhận đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử. Con số này cho thấy nhận thức và hành động về xuất bản số đã có chuyển biến tích cực.

Tuy vậy, quá trình chuyển đổi số giữa các đơn vị còn chưa đồng đều. Cụ thể, nhiều nhà xuất bản quy mô nhỏ gặp khó khăn về nguồn lực, hạ tầng kỹ thuật và nhân lực công nghệ, trong khi các nền tảng số dùng chung của ngành chưa được xây dựng đồng bộ, ảnh hưởng đến khả năng mở rộng và khai thác thị trường.

Công tác phòng, chống in lậu, in giả và xâm phạm bản quyền tiếp tục được tăng cường trong năm 2025 thông qua việc duy trì đường dây nóng 24/7, phối hợp kiểm tra liên ngành và hoàn thiện các quy định pháp luật trong dự thảo Luật Xuất bản sửa đổi.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy tình trạng vi phạm bản quyền, đặc biệt trên không gian mạng, ngày càng tinh vi. Trong khi đó, ở một số địa phương, công tác quản lý còn gặp khó khăn do sắp xếp, sáp nhập tổ chức bộ máy và hạn chế về nhân lực chuyên trách. Đây tiếp tục là "điểm nghẽn" ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường kinh doanh lành mạnh của thị trường sách.

z7329460725995-433158e9c6f229cfeea6342612925d8a-334.jpg
Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Nguyên chia sẻ cụ thể về những kết quả và vấn đề còn tồn tại của ngành.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành xuất bản hiện nay là xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản, nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý phù hợp với thực tiễn phát triển, đặc biệt là yêu cầu quản lý và phát triển xuất bản số. Việc tiếp tục rà soát, sửa đổi các nghị định, thông tư liên quan cho thấy quyết tâm của cơ quan quản lý trong việc tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế.

Từ thực tiễn năm 2025, có thể thấy yêu cầu đặt ra đối với ngành xuất bản trong thời gian tới là phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, thúc đẩy chuyển đổi số đồng bộ, nâng cao hiệu quả kinh tế gắn với nhiệm vụ chính trị, đồng thời kiên quyết đấu tranh với in lậu, xâm phạm bản quyền.

Giữ vững vai trò là công cụ quan trọng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đồng thời thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ và thị trường, ngành xuất bản đang đứng trước yêu cầu phải bứt phá trong tư duy và cách làm. Việc hoàn thiện thể chế, đầu tư cho chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh sẽ là những yếu tố then chốt để ngành xuất bản phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

z7329460848092-64ff0fb4329280c76a18b9aca2fa617e-7903.jpg
Các đại biểu đã có nhiều chia sẻ thẳng thắn, cởi mở.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Cục Xuất bản, In và Phát hành và toàn ngành xuất bản trong năm 2025, nhất là trong bối cảnh kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, thị trường văn hóa-xuất bản chịu tác động mạnh từ sự cạnh tranh của các loại hình nội dung số và chi phí đầu vào gia tăng.

Thứ trưởng nhấn mạnh, ngành xuất bản đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, tư tưởng được giao, tiếp tục khẳng định vai trò là một lĩnh vực quan trọng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; nhiều xuất bản phẩm có giá trị về chính trị, lịch sử, văn hóa, giáo dục được đầu tư nghiêm túc, phục vụ kịp thời các sự kiện lớn của đất nước, góp phần bồi đắp các giá trị nhân văn và bản sắc văn hóa dân tộc. Bên cạnh những kết quả đạt được, cần thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế để sớm khắc phục.

Trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Thứ trưởng nhận định xuất bản không chỉ là hoạt động kinh tế-văn hóa đơn thuần mà còn gắn chặt với nhiệm vụ xây dựng con người, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Vì vậy, công tác quản lý nhà nước về xuất bản cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tham mưu, tăng tính chủ động và dự báo, bảo đảm khung pháp lý theo kịp thực tiễn phát triển.

7908db2c89ce624aecbf0f3da2871a8c-5575.jpg
Các hoạt động giao lưu quốc tế được đẩy mạnh trong năm 2025.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Nguyên khẳng định Cục sẽ khẩn trương cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo thành chương trình, kế hoạch công tác sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm triển khai đồng bộ trong toàn ngành ngay từ đầu năm 2026.

Theo Cục trưởng Nguyễn Nguyên, Cục sẽ tăng cường đổi mới phương thức quản lý nhà nước theo hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm có kiểm soát; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành; từng bước xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, đồng thời tạo thuận lợi cho các đơn vị hoạt động đúng pháp luật.

Đối với công tác phòng, chống in lậu và xâm phạm bản quyền, ngành sẽ tiếp tục duy trì các kênh tiếp nhận thông tin, tăng cường phối hợp liên ngành, gắn trách nhiệm cụ thể với từng đơn vị, từng địa phương; đồng thời nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kỹ thuật và cơ chế phù hợp để nâng cao hiệu quả đấu tranh trong điều kiện vi phạm ngày càng tinh vi, phức tạp.

Bên cạnh đó, Cục Xuất bản, In và Phát hành cũng chú trọng công tác hướng dẫn, hỗ trợ các nhà xuất bản trong chuyển đổi số, nâng cao năng lực biên tập, quản trị và kinh doanh, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các đơn vị trong ngành; đồng thời tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình "Cuộc hẹn với tháng Ba" được dàn dựng với nhiều yếu tố sáng tạo và bất ngờ. (Ảnh: VTV)

VTV3 ghi dấu cột mốc 30 năm bằng “Cuộc hẹn với tháng Ba”

“Cuộc hẹn với tháng Ba” (lên sóng 20 giờ Chủ nhật ngày 29/3 trên VTV3) là chương trình đặc biệt được thực hiện nhân kỷ niệm 30 năm phát sóng của VTV3. Đây là dịp để cùng nhìn lại những chương trình văn hóa, giải trí đã trở thành ký ức đẹp của nhiều thế hệ khán giả yêu mến kênh suốt nhiều năm qua.

Ninh Bình đón hơn 2 triệu lượt khách du xuân Bính Ngọ, doanh thu ước đạt 2.406 tỷ đồng.

Bảo tồn và khai thác tốt di sản

Sau sáp nhập, tỉnh Ninh Bình có hơn 5.000 di tích các loại, trong đó có 10 di tích quốc gia đặc biệt, 2 di sản thế giới được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh và 40 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Nghi lễ khai mở hòm bộ sắc phong và tiến hành số hóa các tư liệu gia phả tại làng Cự Lại (thành phố Huế). (Ảnh: TVTH)

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Giữa nhịp sống đang đổi thay từng ngày ở Huế, những mái đình làng cổ ở khắp các phường, xã vẫn lặng lẽ tồn tại như những “kho lưu trữ ký ức” của cộng đồng. Điều làm nên “linh hồn” của đình làng không chỉ là kiến trúc. Đó còn là những thủ từ, bậc cao niên, người giữ sắc phong, gia phả… như giữ chính lịch sử sống của cộng đồng.

Triển lãm “Gieo xanh nơi đỉnh mây” thu hút sự quan tâm của công chúng.

"Gieo xanh nơi đỉnh mây": Chuyện về những người phụ nữ vùng cao với nỗ lực bảo tồn di sản

"Gieo xanh nơi đỉnh mây" là kết quả của đề tài nghiên cứu "Hành trình kể câu chuyện du lịch sinh thái của phụ nữ Việt Nam anh hùng thích ứng với biến đổi khí hậu" do Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Hull, Đại học Loughborough (Anh) và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thực hiện từ tháng 7/2024-12/2025.

(Ảnh minh họa)

Ra mắt cuốn sách “Đầu tư vàng thực chiến”: Cẩm nang sinh tồn trong kỷ nguyên biến động

Giữa bối cảnh giá vàng liên tục nhảy múa và phá vỡ mọi quy luật truyền thống, tháng 3, Nhà xuất bản Công thương và Công ty Văn hóa và Truyền thông 1980 Books ra mắt cuốn sách “Đầu tư vàng thực chiến” của tác giả Du Hiệp như một tấm bản đồ định hướng, giúp nhà đầu tư rũ bỏ tâm lý đám đông để làm chủ cuộc chơi tài chính.

Tỉnh Bắc Ninh đón nhận bằng ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và lẵng hoa do các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện Liên hợp quốc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng.

Bắc Ninh đón nhận ghi danh của UNESCO cho di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ cần được bảo vệ khẩn cấp

Tối 27/3, tỉnh Bắc Ninh đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp; Công bố Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới và Khai mạc Festival “Về miền di sản Bắc Ninh 2026”.

Nhà văn Xuân Thiều (bên trái) trong chuyến công tác tại đường mòn Trường Sơn thời chiến tranh chống Mỹ cứu nước năm 1971 (Ảnh tư liệu).

Tiếng trống trường và nghĩa tình đồng đội

Với nhiều thế hệ cầm bút, nhà văn quân đội Nguyễn Xuân Thiều là tấm gương lao động tận tụy trên “cánh đồng văn chương”. Ông đã để lại di sản lớn trong nền văn học cách mạng với nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng nghệ thuật, sống mãi với thời gian và trong ký ức đồng nghiệp, nhất là những người từng đi qua chiến tranh.

Các ấn phẩm của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trưng bày tại một sự kiện ở Cần Thơ.

Bước chuyển tư duy phát triển ngành xuất bản trong kỷ nguyên số

Chỉ thị số 04-CT/TW năm 2026 được ban hành trong một không gian phát triển hoàn toàn mới. Chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, công nghệ đang định hình lại toàn bộ chuỗi sáng tạo, sản xuất, phân phối và tiếp nhận tri thức, còn văn hóa, dữ liệu, nội dung số ngày càng trở thành nguồn lực phát triển quan trọng của quốc gia.

Ao làng rộn rã tiếng cười khi các em học sinh xem biểu diễn rối nước.

Ra mắt mô hình công nghiệp văn hóa phức hợp tại Hà Nội

Nhằm khai thác giá trị di sản cho phát triển công nghiệp văn hóa, Trường Khoa học liên ngành và nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp các bên triển khai mô hình công nghiệp văn hóa phức hợp, kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa và giáo dục di sản dành cho học sinh tại làng rối nước Đào Thục.

Thư viện số “Mặt trời nhỏ” là dự án cộng đồng mở ra cơ hội thụ hưởng các tác phẩm văn học cho trẻ em Việt Nam. (Ảnh: VTV)

VTV3 khởi động hành trình mới

Tháng 3, kênh VTV3 kỷ niệm sinh nhật tuổi 30, cũng là thời điểm Ban Văn hóa-Giải trí khởi động hành trình mới nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình, đặc biệt là lan tỏa giá trị văn hóa, nghệ thuật đến đông đảo công chúng.

Phối cảnh sân khấu chương trình nghệ thuật "Tinh hoa di sản ngàn năm tỏa rạng".

“Dòng chảy di sản có thể cảm nhận bằng nhiều giác quan”

Ngày 9/12/2025, Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Nhân Lễ đón nhận bằng của UNESCO và Khai mạc Festival "Về miền di sản Bắc Ninh 2026", Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí đã nói về chương trình nghệ thuật "Tinh hoa di sản ngàn năm tỏa rạng" - điểm nhấn của sự kiện.

Diễn đàn xuất bản số từng diễn ra với sự tham gia của nhiều chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ, nhà xuất bản và các đơn vị nội dung số.

Hoàn thiện hệ sinh thái xuất bản trong kỷ nguyên số

Theo đại diện Cục Xuất bản, In và Phát hành, hiện cả nước có 52 nhà xuất bản, năm 2025, toàn ngành thực hiện hơn 51.000 xuất bản phẩm với khoảng 543 triệu bản và lượt truy cập, tổng doanh thu của toàn ngành đạt hơn 4.100 tỷ đồng. Nhiều khó khăn và thách thức đang đặt ra đối với ngành xuất bản.

Áo dài di sản của ba miền bắc, trung, nam được giới thiệu tại chương trình "Sắc màu Việt Nam".

“Sắc màu Việt Nam” – Đưa hình ảnh đất nước con người Việt Nam đến gần hơn với người dân Philippines

Sự kiện “Sắc màu Việt Nam” đã góp phần củng cố giao lưu nhân dân và thúc đẩy hiểu biết giữa Việt Nam và Philippines trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; thể hiện nỗ lực hợp tác văn hóa-du lịch trong bối cảnh ASEAN ngày một chú trọng kết nối cộng đồng và bản sắc văn hóa.

Tọa đàm “Phát huy giá trị lịch sử-văn hóa trong nghệ thuật biểu diễn đương đại”.

Đánh thức giá trị lịch sử-văn hóa qua ngôn ngữ nghệ thuật biểu diễn

Trong dòng chảy không ngừng của xã hội hiện đại, những giá trị lịch sử-văn hóa không chỉ cần được gìn giữ, mà còn cần được lan tỏa bằng nhiều hình thức sáng tạo. Và nghệ thuật biểu diễn chính là một “kênh” hiệu quả để tái hiện ký ức, để những câu chuyện của quá khứ được kể lại sống động, hấp dẫn trong cuộc sống hôm nay.

Nghệ nhân ưu tú Lê Văn Ngộ (áo đỏ) và các nhà nghiên cứu cùng các bạn trẻ đại diện nhóm “Gõ chầu thiên hội”.

Từ điền dã đến không gian số: Hành trình lan tỏa giá trị tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ

Sáng 26/3, tại Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo (thành phố Huế), Dự án “Gõ chầu thiên hội” triển khai chương trình điền dã với chủ đề “Hầu đồng Huế-Hành trình di sản”. Hoạt động tập trung khảo sát thực địa, ghi nhận và bổ sung tư liệu cho nền tảng số hóa các giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ trên cả nước.