Một tiết mục ca ngợi về tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia.
Một tiết mục ca ngợi về tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia.

Thắm tình hữu nghị giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri

Chương trình nghệ thuật giao lưu văn hóa với chủ đề “Bài ca hữu nghị”, nhằm ca ngợi tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Campuchia; ca ngợi cuộc sống tươi đẹp của hai đất nước Việt Nam-Campuchia; những thành tựu kinh tế-xã hội của hai tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri.

Thiết thực kỷ niệm 58 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2025), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức chương trình nghệ thuật giao lưu văn hóa với Sở Văn hóa và Nghệ thuật tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) diễn ra tại công viên Voi Sắt, Thành phố Senmonorom, tỉnh Mondulkiri.

1000-7646.jpg
Lãnh đạo tỉnh Mondulkiri và lãnh đạo hai sở và các ca sĩ, nghệ sĩ đoàn nghệ thuật hai tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri tham gia chương trình giao lưu.

Chương trình nghệ thuật giao lưu văn hóa với chủ đề “Bài ca hữu nghị”, nhằm ca ngợi tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Campuchia; ca ngợi cuộc sống tươi đẹp của hai đất nước Việt Nam-Campuchia; những thành tựu kinh tế-xã hội của hai tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri.

954-999.jpg
Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật là hoạt động thiết thực kỷ niệm 58 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia.

Chương trình diễn ra với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, hoành tráng với nhiều thể loại đặc sắc đến từ Đoàn nghệ thuật tỉnh Mondulkiri và Đoàn ca múa dân tộc Đắk Lắk.

Các tiết mục ca ngợi về tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia; mối đoàn kết, hữu nghị gắn bó giữa hai tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri.

Đồng thời, các tiết mục cũng quảng bá những nét văn hóa, nghệ thuật đặc trưng của hai đất nước nói chung và của hai tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri nói riêng đến với khán giả.

995-3761.jpg
Chương trình giao lưu thu hút sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Mondulkiri và đại diện các sở, ngành của tỉnh và thành phố Senmonorom.

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Lê Phúc Long nhấn mạnh: Tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri có chung đường biên giới dài hơn 71km, lịch sử hai tỉnh có quan hệ truyền thống, giao lưu, gắn bó mật thiết.

Tiếp nối những thành tựu đã đạt được trong 58 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia, chương trình nghệ thuật giao lưu văn hóa lần này là dịp để các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc hơn và có trách nhiệm hơn trong việc gìn giữ và không ngừng vun đắp cho những giá trị tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống và đoàn kết giữa hai dân tộc.

Đây cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá nét đẹp văn hóa, con người mỗi nước, là cầu nối gắn kết tình cảm, vun đắp thêm niềm tin, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri; đồng thời, tôn vinh và ca ngợi mối quan hệ giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri tiếp tục phát triển gắn bó, đoàn kết dài lâu.

994-6250.jpg
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Lê Phúc Long phát biểu tại chương trình.

Đồng chí Lê Phúc Long cũng mong rằng thời gian tới, hai tỉnh sẽ tổ chức nhiều hơn nữa hoạt động hỗ trợ, hợp tác mà lãnh đạo hai địa phương đã ký kết. Chúc tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia mãi mãi bền chặt và ngày càng phát triển.

974-9825.jpg
Chương trình giao lưu nhằm ca ngợi và thắt chặt mối đoàn kết, hữu nghị gắn bó giữa hai nước Việt Nam-Campuchia nói chung, hai tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri nói riêng.

Đắk Lắk có nền văn hóa đa dạng phong phú và đặc sắc từ lâu đời, nổi bật với Không gian Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Campuchia, đất nước của những ngôi chùa cổ kính, của điệu múa Apsara mềm mại và những giai điệu dân gian ngọt ngào như hương lúa chín trên đồng. Trong kho tàng âm nhạc dân tộc Khmer, có biết bao khúc hát, điệu nhạc mang đậm dấu ấn của đời sống, của tâm hồn con người nơi đất Chùa Tháp hiền hòa.

977-5.jpg
965-6151.jpg
962-848.jpg
Các tiết mục cũng quảng bá những nét văn hóa, nghệ thuật đặc trưng của hai đất nước nói chung và của hai tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri nói riêng đến với khán giả.

Xuyên suốt chương trình, các ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên của hai Đoàn nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri đã mang đến chương trình giao lưu với những tiết mục nghệ thuật đặc sắc đan xen nhau như: Bài ca hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Đoàn nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk; Múa: Điệu múa chúc phúc (Rô-băm-chun-pô), Đoàn nghệ thuật tỉnh Mondulkiri; Độc tấu đàn đá: Lời nắng gió, Đoàn nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk; Hát: Hữu nghị đoàn kết (Mit-tạ-phiếp-sa-ma-ki), Đoàn nghệ thuật tỉnh Mondulkiri...

984-893.jpg
Tiết mục múa Hồn chiêng của Đoàn nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk.
986-1187.jpg
Một tiết mục biểu diễn của Đoàn nghệ thuật tỉnh Mondulkiri.
969-3795.jpg
Người dân Thành phố Senmonorom, tỉnh Mondulkiri tham gia thưởng thức chương trình.

Múa: Hồn chiêng, Đoàn nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk; Hát: Ếch chơi nước (King-cok-leeng-tưc-so-răs), Đoàn nghệ thuật tỉnh Mondulkiri; Hòa tấu nhạc cụ dân tộc: Khúc hát của rừng, Đoàn nghệ thuật tỉnh Mondulkiri; Múa: Vụ mùa (Tô-nay-tin), Đoàn nghệ thuật tỉnh Mondulkiri; Tốp ca: Việt Nam-Campuchia Samaki, Đoàn ca múa Dân tộc Đắk Lắk; Múa: Hái cà-phê (Bes-ca-phê), Đoàn nghệ thuật tỉnh Mondulkiri; Độc tấu T’rưng: Việt Nam quê hương tôi, Đoàn ca múa Dân tộc Đắk Lắk; Hòa tấu: Hữu nghị Đắk Lắk-Mondulkiri (Mit-tạ-phiếp-Đắk Lắk-Mondulkiri), Đoàn nghệ thuật tỉnh Mondulkiri…

981-5487.jpg
992-2791.jpg
983-3083.jpg
955-2066.jpg
996-764.jpg
Chương trình giao lưu để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng cán bộ và nhân dân hai tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri.
991-1032.jpg
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tặng quà cho Sở Văn hóa và Nghệ thuật tỉnh Mondulkiri.
958-6075.jpg
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tặng quà cho tỉnh Mondulkiri.
998-793.jpg
Thông qua chương trình giao lưu nhằm tôn vinh và ca ngợi mối quan hệ giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri tiếp tục phát triển, gắn bó, đoàn kết dài lâu,

Chương trình giao lưu nghệ thuật văn hóa đã thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân Thành phố Senmonorom, tỉnh Mondulkiri tham gia, thưởng thức và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, góp phần giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai tỉnh, hai nước và tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri nói riêng, Việt Nam-Campuchia nói chung mãi bền chặt và ngày càng phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội thảo.

Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tạo đột phá liên kết phát triển giữa rừng và biển

Những ý kiến đóng góp tại hội thảo giúp tỉnh hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, nhằm biến quy hoạch thành hành động, thành những công trình, dự án, chương trình cụ thể, mang lại tăng trưởng cao, cuộc sống tốt hơn, môi trường bền vững hơn cho người dân Đắk Lắk.

Lễ khai mạc Festival Bóng đá trẻ quốc tế-Gia Lai 2026 diễn ra tại sân vận động Pleiku Arena. (Ảnh: MINH VỸ)

Khai mạc Festival Bóng đá trẻ quốc tế-Gia Lai 2026

Chiều 11/5, tại Sân vận động Pleiku Arena, tỉnh Gia Lai đã diễn ra lễ khai mạc Festival Bóng đá trẻ quốc tế-Gia Lai 2026, sự kiện bóng đá trẻ quy mô lớn đầu tiên trong cả nước. Đây là sự kiện thể thao trẻ quy mô lớn, nằm trong chuỗi hoạt động của năm Du lịch Quốc gia-Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh NGỌC OANH)

Ô-tô chở khách lao xuống vực sâu ở đèo An Khê

Đêm 10/5, trên Quốc lộ 19 đoạn qua đèo An Khê (xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Một xe khách giường nằm chở 12 hành khách bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng 40m, khiến 1 người tử vong và 10 người khác bị thương.

Tưới cà-phê tại cánh đồng mẫu ứng dụng công nghệ cao.

Chủ động giữ nguồn sống cho cây trồng

Những ngày cuối mùa khô năm 2026, khi cái nắng Tây Nguyên bắt đầu trở nên gay gắt, những cánh đồng, nương rẫy trên địa bàn xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ được màu xanh bền bỉ. Đây là cả một quá trình chủ động, bài bản trong công tác quản lý các công trình thủy lợi, điều tiết nước tưới và phòng, chống hạn hán của địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội thành lập Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2030

Với thông điệp “Hợp nhất logistics: Chung chuỗi giá trị - Trọn một tầm nhìn”, Đại hội kỳ vọng tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ, góp phần hình thành cộng đồng doanh nghiệp logistics năng động, sáng tạo, có trách nhiệm xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đắk Lắk...

Sản phẩm OCOP do các hợp tác xã vùng cao Quảng Ngãi sản xuất trưng bày, giới thiệu tại các chương trình xúc tiến thương mại và hội chợ nông sản.

Cầu nối quan trọng giúp hình thành vùng sản xuất hàng hóa

Những năm gần đây, tại các xã vùng cao tỉnh Quảng Ngãi, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác không ngừng mở rộng quy mô, thu hút thêm thành viên tham gia sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên nghiệp. Các mô hình kinh tế tập thể từng bước khẳng định vai trò trong việc hình thành chuỗi giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cần đi tiêm chủng ngay sau khi bị chó, mèo cắn, cào để phòng bệnh dại (Ảnh QUANG NHẬT)

Chủ động phòng chống bệnh dại trong mùa nắng nóng

Đắk Lắk đang vào thời kỳ cao điểm mùa khô, nắng nóng gay gắt khiến bệnh dại diễn biến phức tạp. Những ngày gần đây, trên địa bàn ghi nhận nhiều người bị chó nghi mắc dại tấn công làm dấy lên nỗi lo lắng về nguy cơ lây lan bệnh dại.

Lâm Đồng chú trọng truyền thông bảo đảm an toàn, bình đẳng cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, cùng với triển khai các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, công tác thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng được địa phương quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, tiến bộ trong cộng đồng.

Lâm Đồng chú trọng nâng cấp, phát triển hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Động lực tăng trưởng hai con số

Lâm Đồng xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, tình hình kinh tế địa phương trong quý I/2026 xuất hiện nhiều tín hiệu không tốt, lĩnh vực then chốt là công nghiệp-xây dựng tăng trưởng không như kỳ vọng, GRDP đạt 7,47%, thấp hơn kịch bản đề ra.

Nhà nông Lâm Đồng ứng dụng công nghệ tưới trong sản xuất nông nghiệp.

Khoa học, công nghệ nâng tầm nông sản Lâm Đồng

Khoa học, công nghệ là động lực then chốt để Lâm Đồng nâng cao giá trị nông sản. Nhiều mô hình sản xuất tiên tiến được triển khai, giúp giảm chi phí, tăng năng suất và bảo vệ môi trường. Công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật được chú trọng, giúp nông dân từng bước làm chủ công nghệ, thích ứng với xu thế mới.

“Tri thức trồng và chế biến cà-phê Đắk Lắk” được chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Xác lập vị thế cà-phê Việt Nam

Diễn đàn Di sản cà-phê thế giới năm 2026 với chủ đề “Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại” là không gian đối thoại quốc tế cấp cao, làm rõ cách nhìn nhận cà-phê như một “di sản sống”, có khả năng “kết nối con người, cộng đồng, các nền văn minh”, hướng tới trở thành ngôn ngữ chung của hòa hợp, sáng tạo và phát triển bền vững.

Các đơn vị chủ rừng và hạt kiểm lâm ứng dụng flycam để quan sát, quản lý và bảo vệ rừng tại Lâm Đồng.

Ứng dụng công nghệ số trong quản lý, bảo vệ rừng

Lâm Đồng có diện tích rừng lớn nhất cả nước và giáp ranh nhiều tỉnh. Thời gian qua, do tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng ngày càng diễn biến phức tạp, các đơn vị chủ rừng và cơ quan quản lý đã triển khai ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhờ đó ngăn chặn nhiều vụ xâm hại rừng, cháy rừng đồng thời hỗ trợ hiệu quả giám sát đa dạng sinh học.

Người dân xã Tà Đùng tự nguyện giao nộp cho lực lượng Công an xã dụng cụ kích điện dùng khai thác thủy sản trái phép.

Ngăn chặn khai thác thủy sản bằng kích điện

Trước tình trạng một số người dân sử dụng kích điện trong khai thác thủy sản, Công an xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền, vận động đến tuần tra, xử lý vi phạm. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức người dân, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái.

Hiện nay, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tích cực tái hiện những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế (Ảnh PHẠM QUÝ)

Tạo sức hút từ du lịch cộng đồng

Giữa nhịp sống hiện đại, cao nguyên Gia Lai vẫn giữ những nét văn hóa nguyên sơ, mộc mạc. Chính sự bình dị ấy trở thành điểm nhấn, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Đẩy nhanh tiến độ thi công Cảng hàng không Phù Cát. (Ảnh: HOÀNG QUI)

Quản lý chặt, nâng cao chất lượng xây dựng cơ bản

Ngay từ đầu năm 2026, hoạt động đầu tư xây dựng của tỉnh Gia Lai diễn ra sôi động, công tác quản lý được triển khai quyết liệt, từng bước siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực giám sát. Từng dự án, công trình được đánh giá theo các tiêu chí về hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích người dân và trách nhiệm với thế hệ tương lai.