Tăng tốc phát triển kinh tế biển

Tầm nhìn phát triển kinh tế biển của Thành phố Hồ Chí Minh đã được chính quyền thành phố đề ra từ nhiều năm trước với những quy hoạch cụ thể. Sau khi mở rộng địa giới hành chính, thành phố có thêm không gian và dư địa để phát triển kinh tế biển.

Một góc cảng biển quốc tế Tân Cảng-Cái Mép nhìn từ trên cao. (Ảnh THẾ ANH)
Một góc cảng biển quốc tế Tân Cảng-Cái Mép nhìn từ trên cao. (Ảnh THẾ ANH)

Khai thác lợi thế cảng biển

Các chuyên gia nhận định, Thành phố Hồ Chí Minh mang đặc trưng sông nước Nam Bộ với hai con sông lớn là Sài Gòn và Đồng Nai, cùng hệ thống kênh rạch chằng chịt. Sự phát triển kinh tế sôi động, nhu cầu giao thương với thế giới tăng cao đã dẫn tới việc hình thành cảng Sài Gòn, cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Quá trình phát triển kinh tế của thành phố luôn gắn với sự hình thành và vận hành của hệ thống cảng biển và dịch vụ kèm theo. Trong những năm 70 của thế kỷ 20, cảng Sài Gòn đã có 18 bến đậu cho tàu viễn dương với khả năng giao nhận gần 8 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, trở thành cảng quốc tế lớn nhất Việt Nam thời điểm đó.

Sau này, cảng Tân Cảng-Cát Lái ra đời với năng lực gấp nhiều lần, trở thành cảng container lớn nhất cả nước, chiếm khoảng 50% thị phần container xuất-nhập khẩu quốc gia. Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng-Kỹ thuật biển (Portcoast) Phạm Anh Tuấn, từng tham gia nghiên cứu Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và phát triển hệ thống cảng Cái Mép-Thị Vải, nhận định: Cần Giờ và Cái Mép nên được coi là một cụm cảng thống nhất, hai cảng không cạnh tranh trực tiếp mà bổ trợ cho nhau.

Cảng Cái Mép đóng vai trò “cửa ngõ” và trung chuyển quốc tế, với tỷ lệ hàng hóa trung chuyển chiếm khoảng từ 25-50% tổng lượng thông qua, trong khi cảng Cần Giờ chuyên về trung chuyển với tỷ lệ lên tới 80%. Khi hoàn thiện, cụm cảng này sẽ có quy mô tương đương cảng TUAS của Singapore - cảng lớn và hiện đại nhất Đông Nam Á, bảo đảm sức cạnh tranh quốc tế.

Hiện nay, Cái Mép đã thực hiện tốt chức năng “cửa ngõ”. Hãng tàu CMA CGM (Pháp) cũng đã có kế hoạch biến Cái Mép thành trung tâm tập trung và phân phối hàng hóa (Hub) tại Đông Nam Á.

Hoàn thiện và hiện thực hóa quy hoạch

Chuyên gia kinh tế Phan Chánh Dưỡng nhận định, để hiện thực hóa tầm nhìn kinh tế biển, thành phố cần có những bước đi quyết đoán, táo bạo, với tầm vóc chiến lược cao và rộng hơn. Trước mắt, thành phố cần định hướng không gian và quy hoạch phát triển rõ ràng, bao gồm quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng, vừa hấp dẫn đầu tư vừa khả thi về thực tế.

Ông Dưỡng và nhiều chuyên gia khác cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc liên kết với các địa phương lân cận, cả vùng Đông Nam Bộ lẫn Tây Nam Bộ, trong quy hoạch không gian phát triển.

Việc liên kết sẽ hình thành các hành lang và cụm động lực kinh tế biển, khai thác tối đa ưu thế từng địa phương, đồng thời thúc đẩy vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cùng các tỉnh lân cận phát triển mạnh mẽ. Vì vậy, thành phố và các địa phương cần “ngồi lại”, phối hợp chặt chẽ để rà soát, bổ sung và điều chỉnh quy hoạch chung, bảo đảm tương hỗ, không chồng lấn, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết, thành phố đang tập trung hoàn thiện quy hoạch chung, trong đó nhấn mạnh tinh thần tối ưu hóa, chia sẻ lợi thế và phối hợp lợi thế so sánh của từng địa phương.

Giai đoạn tới, thành phố sẽ phát triển theo mô hình 3 vùng, 3 hành lang và 5 động lực tăng trưởng. Một trong ba vùng là Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) - trung tâm kinh tế biển; một trong ba hành lang là hướng đông, hướng biển. Trong năm động lực phát triển, logistics (cảng biển, hàng không, khu mậu dịch tự do) và du lịch-công nghiệp văn hóa được xem là trọng tâm.

Với động lực logistics, thành phố sẽ phát triển cụm cảng-logistics thông minh tại Cái Mép-Thị Vải-Cần Giờ, theo mô hình siêu cảng số và hệ thống logistics tích hợp, ứng dụng công nghệ Big Data để tối ưu hóa chuỗi cung ứng và giảm phát thải. Trong lĩnh vực du lịch và công nghiệp văn hóa, thành phố hướng tới trung tâm du lịch sinh thái-nghỉ dưỡng cao cấp tại Vũng Tàu-Cần Giờ.

Vùng Cần Giờ cần ưu tiên bảo vệ Khu Dự trữ sinh quyển thế giới và hệ sinh thái rừng ngập mặn quý giá. Để hiện thực hóa tầm nhìn, thành phố sẽ tập trung phát triển cơ sở hạ tầng hiện đại, vừa bảo đảm tính bền vững về môi trường và xã hội. Việc bảo vệ hệ sinh thái, nhất là rừng ngập mặn Cần Giờ, là yêu cầu bắt buộc để mô hình kinh tế biển phát triển hài hòa, lâu dài.

Ngoài ra, sự phối hợp đồng bộ giữa thành phố và các tỉnh lân cận, cũng như huy động sự tham gia của doanh nghiệp, các tổ chức nghiên cứu và cộng đồng quốc tế, sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho quá trình phát triển. Hiện nay, khi các điều kiện thuận lợi về không gian, cơ sở hạ tầng, nguồn lực con người và tầm nhìn chiến lược hội tụ, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội vàng để khẳng định vị thế siêu đô thị biển.

Việc triển khai quyết liệt các quy hoạch, đầu tư cảng biển và logistics, phát triển du lịch sinh thái, đồng thời bảo vệ môi trường, sẽ mở ra một chương mới cho nền kinh tế biển phía nam, góp phần nâng cao vị thế của thành phố trên bản đồ kinh tế khu vực và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…