Tăng cường xây dựng Đảng trong lực lượng Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng

Trong hai ngày 17 và 18/7, Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại tá Võ Văn Tuấn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)
Đại tá Võ Văn Tuấn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Trần Nam Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng; Đại tá Nguyễn Tấn Ý, Phó Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 5; Đại tá Võ Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam và Đảng bộ Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng (nay sáp nhập thành Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, nổi bật là việc chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu cấp trên những giải pháp xử lý hiệu quả các vấn đề liên quan đến chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển, đảo.

ndo_br_dsc01076-1.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố đã đấu tranh thành công 11 chuyên án, thực hiện 104 kế hoạch nghiệp vụ, bắt giữ 456 vụ/520 đối tượng, khởi tố 98 vụ/384 đối tượng, thu giữ tang vật trị giá hơn 55 tỷ đồng. Đồng thời, triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” gắn với hoạt động “Ngày Biên phòng toàn dân”; duy trì 72 tập thể và gần 1.200 cá nhân đăng ký tự quản đường biên, cột mốc.

Về phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng thành phố xác định tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức biên chế “tinh, gọn, mạnh”; nâng cao năng lực nắm, phân tích, xử lý tình hình; tăng cường kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy và cải cách hành chính quân sự. Ba khâu đột phá được xác định gồm: kiện toàn tổ chức phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ trì; siết chặt kỷ luật, kỷ cương và hiệu lực lãnh đạo, chỉ huy.

Tại Đại hội, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội, phương hướng xây dựng Đảng bộ, xây dựng lực lượng và công tác Biên phòng; đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên.

dsc01212.jpg
Các đại biểu biểu quyết chỉ tiêu được Đại hội đưa ra. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tá Võ Văn Tuấn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố. Đồng chí nhấn mạnh: “Cần tiếp tục thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, từ đó xác định rõ nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan để có giải pháp khắc phục hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhiệm kỳ tới”.

Đồng chí Trần Nam Hưng, thay mặt lãnh đạo thành phố, đánh giá cao sự đóng góp của lực lượng Bộ đội Biên phòng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của Đà Nẵng.

Đồng chí đề nghị Đảng bộ tiếp tục bám sát đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham mưu công tác biên giới; củng cố mối quan hệ hợp tác với các lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào, phát huy hiệu quả mô hình kết nghĩa thôn-bản hai bên biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

ndo_br_dsc01151-1.jpg
Các đại biểu dự đại hội chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 và thông qua Nghị quyết Đại hội, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.