Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng

Ngày 4/4, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng thành phố (5/4/1975-5/4/2025). Tham dự chương trình có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh; Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Ngô Xuân Thắng; Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh và Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Ban Thường vụ Thành ủy cho Đảng bộ, Bộ đội Biên phòng thành phố. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh và Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Ban Thường vụ Thành ủy cho Đảng bộ, Bộ đội Biên phòng thành phố. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh nhấn mạnh, ra đời từ vùng đất giàu truyền thống cách mạng, từ Ban An ninh vũ trang-Công an nhân dân vũ trang, Bộ đội Biên phòng thành phố ngày nay đã lập nên nhiều chiến công xuất sắc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ Đảng, Nhà nước và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Trong giai đoạn chiến tranh, An ninh vũ trang Quảng Nam-Đà Nẵng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biên giới, bờ biển; bảo vệ chiến khu cách mạng, địa bàn đứng chân của Khu ủy, Tỉnh ủy, bảo vệ hành lang, đưa đón cán bộ vào hoạt động trong vùng địch chiếm đóng; bám đất, bám dân, xây dựng cơ sở cách mạng.

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, liên tục bám sát địa bàn, không ngừng phát triển lực lượng, cán bộ, chiến sĩ An ninh vũ trang Quảng Nam-Đà Nẵng lập nên những chiến công xuất sắc, cùng quân và dân tiến hành nhiều cuộc đấu tranh chính trị, đấu tranh vũ trang với chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ-ngụy, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam-Đà Nẵng trực tiếp tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy lịch sử Xuân 1975, giải phóng Đà Nẵng vào ngày 29/3/1975 và giải phóng miền nam, thống nhất đất nước 30/4/1975.

Chủ tịch thành phố Đà Nẵng đánh giá: Trong giai đoạn hiện nay, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, xây dựng ý chí quyết tâm, không ngừng đổi mới phương pháp, tác phong công tác, chủ động phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng, địa phương nơi biên giới thực hiện tốt 3 chức năng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Trong huấn luyện bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, luôn sẵn sàng chiến đấu cao. Trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, Bộ đội Biên phòng thành phố chủ trì, phối hợp đấu tranh thành công nhiều chuyên án, vụ án, nhất là về ma túy, vật liệu nổ, buôn lậu và gian lận thương mại.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố thực sự là một lực lượng chiến đấu giỏi, công tác tốt và dân vận khéo; luôn “gần dân, hiểu dân”, thường xuyên “bám trụ, bám dân, bám địa bàn”. Nhiều chương trình, mô hình, phong trào do Bộ đội Biên phòng thành phố triển khai thực hiện có tính lan tỏa sâu rộng, có giá trị bền vững…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 1 cá nhân và Huy chương Quân kỳ quyết thắng cho 10 cá nhân thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 1 cá nhân và Huy chương Quân kỳ quyết thắng cho 10 cá nhân thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp tục quán triệt, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng.

Trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Xây dựng Đảng bộ Bộ đội Biên phòng thành phố trong sạch vững mạnh; đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”…

Chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác; dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất xử lý không để bị động bất ngờ; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về biên giới quốc gia.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tác phong, phương pháp công tác theo hướng chính quy, khoa học, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, giám sát an ninh trật tự tại cửa khẩu cảng biển thành phố; triển khai công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả…

Theo Đại tá Đỗ Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, trải qua 50 năm kể từ ngày triển khai lực lượng bảo vệ biên giới trên thực tế toàn tuyến, lực lượng Công an nhân dân vũ trang Quảng Nam-Đà Nẵng, nay là Bộ đội Biên phòng thành phố, luôn đồng cam cộng khổ, không quản ngại hy sinh, vượt qua mọi khó khăn thử thách để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho các tập thể và cá nhân. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho các tập thể và cá nhân. (Ảnh: ANH ĐÀO)

“Bộ đội Biên phòng thành phố luôn tích cực, chủ động làm tốt vai trò tham mưu cấp uỷ chính quyền địa phương xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh với nhiều chương trình, mô hình thiết thực hiệu quả, như: Tổ tàu thuyền “Đoàn kết, an toàn” hỗ trợ nhau trong quá trình đánh bắt hải sản trên biển và tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền trên biển; khu dân cư văn hóa á biển, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “5 không, 3 có”, thành phố “4 an”. Qua đó phối hợp xây hơn 200 nhà đại đoàn kết, nhà cho hộ chính sách, hộ nghèo và 4 công trình dân sinh, tổng trị giá trên 20 tỷ đồng”, Đại tá Đỗ Văn Đông cho biết.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 1 cá nhân và Huy chương Quân kỳ quyết thắng cho 10 cá nhân thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố; Bộ trưởng Quốc phòng và Ban Thường vụ Thành ủy tặng bằng khen cho Đảng bộ Bộ đội Biên phòng thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tặng bằng khen cho 15 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn thành phố năm 2024 và tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự, xây dựng vùng biên giới biển thành phố vững mạnh giai đoạn 2020-2025.

Có thể bạn quan tâm

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bạn trẻ trải nghiệm trang trí hoa quả tại Ngự Hà Viên.

Không gian di sản Ngự Hà Viên

Đến với Ngự Hà Viên (số 181 đường Xuân 68, thành phố Huế), du khách được đắm mình trong không gian văn hóa-di sản đầy ấn tượng; cảm nhận nét thư thái, nhẹ nhàng đậm chất Huế.

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các đơn vị tại sự kiện công bố vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung (Ảnh HIẾU HÀ)

Nghệ An vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa công bố vận hành thử nghiệm hệ thống kho dữ liệu dùng chung. Kết quả, 8/10 lĩnh vực đã hình thành kho dữ liệu đơn vị với 148 tập dữ liệu. Ở cấp tỉnh, kho dữ liệu dùng chung đã ghi nhận 93 tập dữ liệu thuộc 21 danh mục.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Các đại biểu tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ (Ảnh HIẾU MINH)

Truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập trên địa bàn phường Quảng Trị.

Học sinh điểm trường A Môr, Trường Mầm non A Xing hào hứng xem video hoạt hình lồng tiếng Pa Kô do anh Ngởi sản xuất bằng công nghệ AI.

Đảng viên người Pa Kô số hóa văn hóa dân tộc

Lìa là xã biên giới vùng cao của tỉnh Quảng Trị, nơi đồng bào Pa Kô, Vân Kiều sinh sống. Tác động của mạng xã hội khiến một bộ phận giới trẻ ngày càng xa rời văn hóa truyền thống, làm cấp ủy, chính quyền địa phương không khỏi trăn trở.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Đoàn tàu được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, có các không gian trải nghiệm riêng biệt. (Ảnh: HG)

[Ảnh] Trải nghiệm đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới"

Đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới" không chỉ là phương tiện di chuyển mà được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, chia thành các không gian trải nghiệm riêng biệt, độc đáo. Một hành trình-đa trải nghiệm đang chờ bạn khám phá các di sản miền trung yêu thương.