Tăng cường vai trò của Luật quốc tế ở châu Á

Hội nghị quy tụ hơn 200 chuyên gia, học giả và các nhà hoạch định chính sách đến từ 23 quốc gia – đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đăng cai một diễn đàn luật quốc tế hàng đầu châu lục.

Từ ngày 9 đến ngày 10/10, Học viện Ngoại giao phối hợp Hội Luật quốc tế châu Á tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ 10 với chủ đề “Tăng cường vai trò của Luật quốc tế ở châu Á”.

Hội nghị quy tụ hơn 200 chuyên gia, học giả, và các nhà hoạch định chính sách đến từ 23 quốc gia – đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đăng cai một diễn đàn luật quốc tế hàng đầu châu lục.

Dấu mốc khẳng định vị thế Việt Nam trong cộng đồng luật quốc tế

Phát biểu khai mạc, Đại sứ, Tiến sĩ Phạm Lan Dung, Chủ tịch Hội Luật quốc tế châu Á nhấn mạnh, chủ đề hội nghị năm nay có ý nghĩa đặc biệt, khi thế giới đang chứng kiến nhiều biến động từ cạnh tranh chiến lược, biến đổi khí hậu và các thách thức an ninh toàn cầu. Trong khi niềm tin vào các thể chế toàn cầu và hợp tác đa phương cũng như việc tôn trọng luật pháp quốc tế đang đối mặt với nhiều thách thức, luật quốc tế vẫn là khuôn khổ không thể thay thế, góp phần định hướng cho quan hệ quốc tế, quản lý khác biệt, duy trì hòa bình và thúc đẩy hợp tác.

img-0150-7034.jpg
Đại sứ, Tiến sĩ Phạm Lan Dung, Chủ tịch Hội Luật quốc tế Châu Á phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: TL)

"Trong bối cảnh đó, châu Á với lợi thế lớn về dân số và tốc độ tăng trưởng kinh tế hoàn toàn có khả năng chủ động dẫn dắt những xu thế mới của Luật quốc tế, vừa kiên định các nguyên tắc cơ bản, vừa chủ động đóng góp vào quá trình định hình trật tự toàn cầu", bà Phạm Lan Dung nói.

Diễn đàn đa chiều về những vấn đề toàn cầu

Diễn ra trong hai ngày 9-10/10, hội nghị sẽ thảo luận 2 phiên toàn thể và 18 phiên chuyên đề, với hơn 90 bài tham luận được chọn lọc từ 600 đề xuất nghiên cứu bao quát hầu hết các lĩnh vực của luật quốc tế. Bên cạnh việc củng cố các mảng truyền thống như luật biển, giải quyết tranh chấp, thương mại và đầu tư quốc tế, hội nghị cũng sẽ mở rộng tới những lĩnh vực mới như: quản trị không gian vũ trụ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và chủ quyền số.

img-0198-8897.jpg
Phiên toàn thể hội nghị đầu tiên với chủ đề “Vai trò của châu Á trong sự phát triển của luật quốc tế”. (Ảnh: TL)

Phiên toàn thể hội nghị đầu tiên với chủ đề “Vai trò của châu Á trong sự phát triển của luật quốc tế”, do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, đồng chủ trì cùng Tiến sĩ Lawrence Martin. Các tham luận tập trung vào vai trò tích cực của các quốc gia châu Á trong việc tham gia và định hình luật quốc tế – từ cơ chế giải quyết tranh chấp đến pháp luật về môi trường, số hóa và đại dương.

Trước đó, bên lề hội nghị chính còn có Hội thảo sinh viên dành cho các học giả trẻ vào sáng 8/10 diễn ra tại Học viện Ngoại giao với sự tham gia của hơn 100 sinh viên từ các trường hàng đầu ở Việt Nam và quốc tế như Đại học Leiden (Hà Lan), Đại học Amity (Ấn Độ), Đại học Kinh tế-Luật Zhongnan (Trung Quốc). Hoạt động bên lề này thể hiện cam kết của Hội Luật quốc tế châu Á trong việc xây dựng cộng đồng học giả trẻ năng động, kết nối đa văn hóa và hướng tới phát triển bền vững trong lĩnh vực luật quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh. (Ảnh: BTP)

Kết quả tổng rà soát phải gắn với yêu cầu hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật

Kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật không chỉ phản ánh thực trạng hệ thống pháp luật mà còn phải đề xuất hướng xử lý những bất cập, khoảng trống pháp lý, nhất là các vấn đề liên ngành, liên lĩnh vực; gắn hoàn thiện thể chế với đổi mới tổ chức thi hành pháp luật, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại phiên họp của Tổ soạn thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. (Ảnh: TL)

Đề xuất bổ sung quy định về hòa giải trực tuyến, kết quả hòa giải điện tử

Hiện, Bộ Tư pháp đang tập trung xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; trong đó bổ sung quy định về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác hòa giải ở cơ sở; hòa giải trực tuyến, kết quả hòa giải dưới dạng điện tử.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số tang vật thu giữ. (Ảnh: HÒA BÌNH)

Đồng Tháp: Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới

Ngày 13/10, tại khu vực kênh Cội Đại và sông Sở Thượng (phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp), Đội Đặc nhiệm, Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng Cầu Muống và Công an phường Thường Lạc phát hiện, bắt giữ 3 vụ vận chuyển trái phép đường cát từ Campuchia về Việt Nam.

Trụ sở Tòa án nhân dân tối cao. (Ảnh: Tòa án nhân dân tối cao)

Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn giải quyết tranh chấp về đặt cọc

Mới đây, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn nhiều vấn đề quan trọng trong giải quyết tranh chấp đặt cọc, từ hiệu lực giao dịch, xử lý vi phạm, phạt cọc, bồi thường thiệt hại đến thẩm quyền giải quyết và thời hiệu khởi kiện.

Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển. (Nguồn: Bộ Công an)

Truy tố Shark Thủy trong vụ chiếm đoạt gần 8.500 tỷ đồng của hơn 10 nghìn nhà đầu tư

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, cùng 28 bị cáo ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Điều tra viên lấy lời khai bị can Lê Đức Hùng. (Ảnh do Công an cung cấp)

Công an Phú Thọ triệt phá đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Tối 10/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về việc phối hợp Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại Bộ Công an triệt phá thành công một đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài với thủ đoạn đặc biệt tinh vi, bước đầu khởi tố 7 đối tượng liên quan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp tháng 9/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tiếp tục rà soát các văn bản cần sửa đổi, bãi bỏ; tháo gỡ “điểm nghẽn” cản trở phát triển

Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật yêu cầu, trên cơ sở hơn 45 nghìn văn bản thuộc phạm vi tổng rà soát tiếp tục rà soát, kiểm chứng, làm rõ và xác định cụ thể các văn bản cần được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ; tháo gỡ “điểm nghẽn” cản trở phát triển.