Tiêm vaccine đủ liều, đúng lịch giúp tạo miễn dịch cộng đồng để phòng các bệnh truyền nhiễm

Tiêm vaccine đủ liều, đúng lịch sẽ giúp 85% đến 95% người được tiêm không mắc bệnh hoặc hạn chế mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như bại liệt, sởi, đậu mùa... Tuy nhiên, để đạt được sự miễn dịch tại cộng đồng, người dân thực hiện nghiêm việc tuổi tiêm vaccine đủ liều, đúng lịch theo quy định của ngành y tế.

Trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn Hà Nội tiêm vaccine phòng các bệnh truyền nhiễm trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng.
Trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn Hà Nội tiêm vaccine phòng các bệnh truyền nhiễm trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng.

Cháu Quản Tường Minh Huyền (10 tháng tuổi), xã Vân Đình (thành phố Hà Nội) mắc sởi và biến chứng viêm phổi đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Hà Nội gần nửa tháng nay. Anh Quản Đình Luyện, bố cháu Huyền cho biết: Do con tôi chưa đi tiêm vaccine sởi, nên khi vào viện trong tình trạng suy hô hấp, biến chứng viêm phổi. Sau một thời gian được các y, bác sĩ tận tình chăm sóc, điều trị, hiện sức khỏe của con tôi đã dần ổn định và dự kiến được xuất viện trong mấy ngày tới đây.

Điều đáng mừng, trong thời gian chăm sóc cháu tại bệnh viện, tôi và gia đình được các y, bác sĩ chia sẻ, tư vấn về tầm quan trọng của việc thực hiện tiêm đủ các liều vaccine phòng các bệnh truyền nhiễm; về chế độ dinh dưỡng và các kiến thức phòng bệnh cho trẻ. Qua những điều được chia sẻ, hướng dẫn, vợ chồng tôi sẽ thực hiện nghiêm việc đưa con đi tiêm chủng vaccine khi có thông báo của cán bộ y tế tại địa phương, để phòng bệnh và bảo vệ sức khỏe một cách tốt nhất cho trẻ.

Các chuyên gia lĩnh vực y tế dự phòng cho rằng: Việc không tiêm chủng vaccine phòng bệnh có thể gây ra những hệ quả nghiêm trọng đối với sức khỏe cá nhân và cộng đồng. Người không tiêm chủng có nguy cơ cao mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể biến chứng nặng nề, thậm chí tử vong. Những bệnh như sởi, bại liệt, ho gà, cúm, thủy đậu, sốt xuất huyết… có thể dễ dàng lây lan và gây ra các đợt dịch nguy hiểm nếu tỷ lệ tiêm chủng trong cộng đồng không đủ cao. Khi tỷ lệ tiêm chủng thấp làm tăng nguy cơ lây nhiễm cho nhóm người yếu.

Bên cạnh đó, khi có sự gia tăng ca bệnh do chưa tiêm chủng, hệ thống y tế sẽ phải đối mặt với áp lực lớn hơn như quá tải bệnh viện, chi phí điều trị tăng cao và khả năng chăm sóc y tế bị suy giảm...

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội cho thấy: Tính đến hết năm 2025, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ 8 loại vaccine cho trẻ dưới một tuổi đạt 97,7%. Cụ thể: Vaccine viêm gan B liều sơ sinh đạt 95,4%; vaccine phòng bệnh bại liệt cho trẻ đủ 5 tháng tuổi đạt 97,3%; vaccine phòng bệnh bại liệt cho trẻ từ 9 tháng tuổi đến dưới 1 tuổi đạt 96,5%; vaccine sởi-rubella cho trẻ từ 18 đến 23 tháng đạt 97,8%; vaccine DPT mũi 4 cho trẻ từ 18 đến 23 tháng đạt 95,6%; vaccine viêm não Nhật Bản cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi (mũi 1 đạt 96,6%, mũi 2 đạt 95,7%, mũi 3 đạt 95,5); vaccine uốn ván-bạch hầu (Td) cho trẻ 7 tuổi đạt 90,2%; vaccine phòng bệnh uốn ván cho phụ nữ có thai là 98,7%.

Đáng chú ý, hiện lịch tiêm chủng trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng trên địa bàn thành phố Hà Nội được tổ chức vào thứ tư của tuần đầu tiên và tuần thứ ba mỗi tháng tại các trạm y tế xã, phường.

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Sỹ Đức, công tác tại Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Nhi Hà Nội) cho biết: Vaccine là thành tựu rất quan trọng của y tế trên toàn thế giới. Nhờ có vaccine đã làm giảm nguy cơ tử vong không chỉ ở trẻ em mà cả người già và vị thành niên. Khi trẻ được tiêm đầy đủ vaccine thì nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm giảm nhiều hoặc không may mắc bệnh thì biến chứng nặng của trẻ cũng giảm đi và được bảo vệ bởi vaccine. Do vậy, mỗi mũi tiêm vaccine phòng bệnh chủ động không chỉ bảo vệ một cá nhân mà còn góp phần tạo nên “lá chắn” an toàn cho cả cộng đồng. Đồng thời, việc duy trì tỷ lệ tiêm chủng đạt kết quả cao không chỉ là mục tiêu, mà còn là giải pháp bền vững để giảm gánh nặng bệnh tật, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Sỹ Đức cũng lưu ý: Có những mũi tiêm vaccine nhắc lại, các bậc phụ huynh cần nhớ lịch tiêm và đưa con đi tiêm nhắc lại những mũi đấy. Bởi trong quá trình điều trị bệnh, chúng tôi gặp nhiều bệnh nhân đã tiêm các mũi chủ động ban đầu, nhưng lại quên tiêm mũi nhắc lại dẫn tới đứa trẻ có thể mắc bệnh đấy, mặc dù trước đây đã tiêm vaccine phòng bệnh. Do vậy, các bậc phụ huynh hãy cho con đi tiêm các mũi vaccine đầy đủ, đúng liều và đúng lịch, đặc biệt là các mũi vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng.

Có thể bạn quan tâm

Khách hàng mua bánh trung thu sớm. (Ảnh PHƯƠNG VY)

Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo dịp Tết Trung thu 2026

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, tập trung ưu tiên các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu, bánh kẹo dịp Tết Trung thu năm 2026.

Người dân tìm hiểu thông tin về chế độ dinh dưỡng dành cho người mắc các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở khám, chữa bệnh. (Ảnh: VÂN VÂN)

Phòng bệnh sớm từ chế độ ăn uống

Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng ngày càng tăng do các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp… Xu hướng này thường gắn với thói quen ăn uống không lành mạnh, nhất là việc sử dụng nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ uống có đường của người dân.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La tại một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cảnh báo tình trạng mạo danh cán bộ, công chức của Sở để lừa đảo, trục lợi

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ, công chức Sở Y tế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để gọi điện, thông báo về việc kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh, đồng thời yêu cầu các cơ sở chuẩn bị tiền, quà hoặc cung cấp thông tin nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.