TP HỒ CHÍ MINH - LONG AN

Tăng cường kết nối, giao thương

Long An là một tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, giáp “cửa ngõ” phía tây nam của TP Hồ Chí Minh, có tiềm năng phát triển nhiều sản phẩm nông nghiệp. Một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh Long An đã được sản xuất theo chiều sâu, nâng cao dần về chất lượng. Tuy nhiên, việc hạn chế đầu ra khiến cho Long An gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm. Chính vì thế, việc tăng cường kết nối giao thương với TP Hồ Chí Minh là điều kiện thuận lợi để Long An mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản và TP Hồ Chí Minh cũng có thêm nguồn cung cấp sản phẩm an toàn…

Một điểm thu mua, đóng gói thanh long ở Long An.
Một điểm thu mua, đóng gói thanh long ở Long An.

Trong những năm qua, tốc độ tăng trưởng sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp của tỉnh Long An vẫn tiếp tục đạt bình quân khoảng 3,9%/năm. Trong đó, sản lượng lúa đạt bình quân 2,75 triệu tấn/năm (lúa chất lượng cao chiếm 30%); rau, đậu các loại 180.000 tấn/năm, hoa quả 300.000 tấn/năm; thịt hơi các loại 72.000 tấn/năm; trứng gia cầm 160 triệu trứng/ năm… Một số sản phẩm chủ lực của Long An như thanh long, chanh, dưa hấu… tiếp tục được bảo đảm về chất lượng và được thị trường trong và ngoài nước tin dùng.

Tuy vậy, việc mở rộng thị trường, tìm nơi tiêu thụ sản phẩm mới cho nông sản ở Long An vẫn là một khâu khó. Ông Lê Minh Chánh, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) thanh long Long Trì (Châu Thành, Long An) cho biết, thanh long của HTX chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc, dù thị trường này vẫn đang tiêu thụ tốt, nhưng HTX vẫn muốn mở thêm thị trường khác để ổn định đầu ra lâu dài.

Nỗi lo không tìm được nơi tiêu thụ ổn định cũng là vấn đề “đau đầu” đối với HTX thương mại dịch vụ Phước Thịnh (Cần Giuộc, Long An). Mỗi ngày, các xã viên của HTX sản xuất được gần 10 tấn rau an toàn. Do không có nhiều thị trường tiêu thụ, cho nên HTX chỉ bán được cho các công ty tại TP Hồ Chí Minh khoảng ba đến bốn tấn/ngày.

Một trong những nguyên nhân khiến đầu ra cho mặt hàng nông sản ở Long An còn hạn chế là do không ít sản phẩm nông nghiệp của tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP). Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Nam kỹ nghệ súc sản (Vissan, TP Hồ Chí Minh) Văn Đức Mười cho biết, công ty cần những nguồn thực phẩm sạch, an toàn, cho nên khi phát hiện người sản xuất không bảo đảm yêu cầu đó thì đơn vị không thể ký kết tiêu thụ.

Ngoài ra, việc nhiều vùng sản xuất tập trung liên kết hàng hóa theo chuỗi giá trị khép kín trên địa bàn tỉnh Long An còn hạn chế, chất lượng giống cây trồng, vật nuôi chưa tốt, đội ngũ quản lý, cán bộ nông nghiệp hạn chế về trình độ… cũng là một trong những rào cản khiến sản phẩm nông nghiệp của Long An chưa mở rộng được thị trường tiêu thụ.

Tăng cường kết nối giao thương với TP Hồ Chí Minh là hướng đi phù hợp để Long An nâng cao chất lượng các mặt hàng nông sản cũng như mở rộng thị trường tiêu thụ. Thông qua ký kết các chương trình hợp tác giữa hai địa phương, nhiều doanh nghiệp (DN) TP Hồ Chí Minh đã đến Long An đầu tư và xem nơi đây là một trong những vùng cung cấp thực phẩm quan trọng cho thành phố.

Giám đốc Công ty TNHH San Hà (TP Hồ Chí Minh) Phạm Thị Ngọc Hà cho biết, nhiều năm qua, Công ty San Hà đã tham gia vào chương trình kích cầu tại Long An. Năm 2008, San Hà đã xây dựng dây chuyền giết mổ gia cầm hiện đại và quy mô lớn tại huyện Bến Lức (Long An). Công ty đã đầu tư các giống gà truyền thống, đặc trưng của địa phương theo hướng liên kết chuỗi sản phẩm gia cầm. “Với nguồn gà ta từ Long An, công ty chúng tôi đã cung cấp cho các siêu thị hàng nghìn con/ngày và sản lượng ngày càng tăng. Hướng tới, công ty sẽ mở rộng dòng sản phẩm gà ta Long An, vịt Long An, gà ta Hương Thảo nuôi ở Long An nhằm tiếp tục cung cấp cho thị trường cả nước nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng những mặt hàng bảo đảm VSATTP”, bà Phạm Thị Ngọc Hà cho biết thêm.

Xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn trên địa bàn Long An cũng là hướng đi của Công ty TNHH Ba Huân. Hiện, Công ty Ba Huân đã mở trang trại, nhà máy thực phẩm tại Long An, thực hiện mô hình công nghệ cao và khép kín để đưa ra thị trường những sản phẩm đạt chuẩn về VSATTP.

Tiến sĩ Võ Mai, Phó Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam cho biết, muốn mở rộng thị trường, người nông dân Long An phải thay đổi tư duy sản xuất, bảo đảm cung cấp những sản phẩm sạch, an toàn, đạt tiêu chuẩn VietGap, Global Gap… Long An cần chú trọng đến mô hình sản xuất mới, tập trung với quy mô lớn. Đối với việc kinh doanh nhỏ lẻ như hiện nay, Long An cần tìm ra những đơn vị thu mua sản phẩm có uy tín nhằm giúp cho người dân không bị ép giá, tốn nhiều chi phí ở khâu trung gian.

Theo Phó Giám đốc Sở Công thương TP Hồ Chí Minh Nguyễn Quỳnh Trang, tỉnh Long An cần tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho các DN ở TP Hồ Chí Minh vào đầu tư tại địa phương. Giữa hai địa phương tiếp tục xúc tiến thương mại, xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn nhằm cung cấp cho thị trường những sản phẩm sạch. Đây cũng là cách hữu hiệu góp phần bình ổn thị trường TP Hồ Chí Minh, đồng thời giúp nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp cũng như thu nhập cho người dân Long An.

Có thể bạn quan tâm

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.