Tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 2/12, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Saint Petersburg (Liên bang Nga) giai đoạn 2025-2030, mở ra cơ hội hợp tác mới, sâu sắc hơn trong gìn giữ, lan tỏa di sản Hồ Chí Minh.

Đại diện Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và Đại học Quốc gia Saint Petersburg (Liên bang Nga) ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2025-2030.
Đại diện Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và Đại học Quốc gia Saint Petersburg (Liên bang Nga) ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2025-2030.

Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga (1950-2025), 10 năm quan hệ hợp tác giữa Trường đại học Quốc gia Saint Petersburg và Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (2015-2025).

Trong những năm tháng hoạt động quốc tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần khẳng định vai trò to lớn của Cách mạng Tháng Mười đối với con đường cứu nước của mình; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với nhân dân Liên Xô đã dành cho Việt Nam sự giúp đỡ vô tư, chí tình trong đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước. Tình cảm ấy đã trở thành di sản tinh thần vô giá, đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Liên bang Nga, tiếp tục được gìn giữ và bồi đắp qua nhiều thế hệ.

nam-8163-3025.jpg
Toàn cảnh buổi lễ ký kết.

Di sản quý báu ấy hiện nay vẫn đang được giữ gìn và thể hiện sống động tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - nơi Bác đã sống và làm việc trong suốt 15 năm cuối đời (1954-1969). Tại nơi ở và làm việc của Bác, ngày nay vẫn còn bảo tồn nhiều tài liệu, hiện vật mang đậm nghĩa tình Việt-Nga, cùng những câu chuyện gần gũi về tấm lòng của Người đối với đất nước Nga và tình cảm của nhân dân Liên Xô dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh - người bạn lớn của thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Lê Thị Phượng nhấn mạnh: Lần đầu tiên sau 10 năm xây dựng quan hệ hợp tác giữa Khu Di tích Phủ Chủ tịch và Trường đại học Quốc gia Saint Petersburg, hai đơn vị đã thống nhất ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2025-2030. Sự kiện này vừa là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm chặng đường một thập kỷ kết nối, vừa là dấu mốc quan trọng mở ra mối quan hệ hợp tác về chiều sâu giữa hai đơn vị.

le-thi-phuong-1376-5250.jpg
Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Lê Thị Phượng phát biểu.

Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết: Trường đại học Quốc gia Saint Petersburg, nơi vinh dự có Viện Hồ Chí Minh đầu tiên và duy nhất ở ngoài lãnh thổ Việt Nam, là một trung tâm khoa học, giáo dục đào tạo và văn hóa mang tầm vóc thế giới với bề dày lịch sử được thành lập từ năm 1724. Trong khi đó, Khu Di tích Phủ Chủ tịch là Di tích quốc gia đặc biệt, nơi kết tinh linh khí của dân tộc, ghi dấu một vĩ nhân đã dành trọn cuộc đời cho độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân.

Hai đơn vị gặp nhau ở những thế mạnh chung về nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế nhưng trên hết, trước hết là sự gặp nhau ở tình cảm, niềm tôn kính đối với cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tình cảm hữu nghị Việt-Xô mà Người dày công xây đắp.

Vì thế, bản ghi nhớ hợp tác mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác giữa Khu Di tích Phủ Chủ tịch và trường Đại học Quốc gia Saint Petersburg.

nam-8525-2076.jpg
Đại diện Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch trao quà lưu niệm tặng Đại học Quốc gia Saint Petersburg.

“Tôi đánh giá đây là bản ghi nhớ hợp tác mang giá trị kép, vừa góp phần tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên bình diện thế giới vừa thúc đẩy hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học giữa hai đơn vị”, bà Lê Thị Phượng nhấn mạnh.

nam-8487-9730.jpg
Trao quà lưu niệm của Đại học Quốc gia Saint Petersburg tặng Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Trong bản ghi nhớ, hai bên thống nhất các nội dung trọng tâm như: Phối hợp tổ chức các sự kiện khoa học và các hoạt động kỷ niệm quan trọng của hai nước, đặc biệt là những ngày liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh; hỗ trợ chương trình thực tập cho sinh viên Đại học Quốc gia Saint Petersburg tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch; phối hợp sưu tầm hiện vật, tài liệu, thư mục và thông tin liên quan di sản Hồ Chí Minh và quan hệ Việt-Nga; tổ chức các hoạt động truyền thông, tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học, mời chuyên gia tham gia hội thảo, tọa đàm, triển lãm của hai bên; phối hợp xuất bản và trao đổi các ấn phẩm mới về Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử quan hệ hai nước; tham gia các diễn đàn quốc tế mà hai bên cùng quan tâm, qua đó mở rộng không gian hợp tác.

ong-6078.jpg
Ông Sergey Andryushin, Phó Hiệu trưởng phụ trách Quan hệ quốc tế, Đại học Quốc gia Saint Petersburg phát biểu.

Ông Sergey Andryushin, Phó Hiệu trưởng phụ trách Quan hệ quốc tế, Đại học Quốc gia Saint Petersburg chia sẻ: Việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa hai đơn vị không chỉ góp phần gìn giữ tốt hơn di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tốt đẹp giữa Liên bang Nga và Việt Nam.

Tham dự lễ ký kết, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đánh giá, sự kiện này đánh dấu một bước phát triển mới, thể hiện nỗ lực chung trong việc bảo tồn di sản, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, tăng cường giao lưu và quảng bá giá trị văn hóa của hai dân tộc.

“Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đánh giá cao sự chủ động và nỗ lực của Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, cùng sự phối hợp chặt chẽ của Đại học Quốc gia Saint Petersburg trong quá trình chuẩn bị thỏa thuận hợp tác quan trọng này. Lãnh đạo Bộ sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để hai đơn vị triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất; đồng thời khuyến khích các hoạt động trao đổi chuyên môn, nghiên cứu, giao lưu và chia sẻ tri thức nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hai bên, phù hợp đặc thù và thế mạnh của từng đơn vị”, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy khẳng định.

thuy-6405.jpg
Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy phát biểu.

Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và Đại học Quốc gia Saint Petersburg giai đoạn 2025-2030 nhằm thực hiện Kết luận số 85-KL/TW ngày 19/8/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục triển khai các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài và “Chương trình hợp tác văn hoá giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Liên bang Nga giai đoạn 2025-2027”.

Hoạt động ý nghĩa này khẳng định quyết tâm chung của hai đơn vị trong việc gìn giữ và lan tỏa di sản Hồ Chí Minh, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới, sâu sắc hơn, góp phần thắt chặt tình cảm, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và Liên bang Nga trong thời đại mới.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều ca sĩ được giới trẻ yêu thích sẽ tham gia chương trình Đón Tết Nguyên đán Toàn cầu 2026 tại Hà Nội và Hải Phòng.

Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật đặc sắc Việt Nam-Trung Quốc chào Xuân Bính Ngọ 2026

Trong không khí hân hoan đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam-Trung Quốc “Đón Tết Nguyên đán toàn cầu 2026 (Global Youth Spring Festival Gala - Bạn đồng hành của tuổi thanh xuân)” sẽ diễn ra tại Hà Nội và Hải Phòng với chuỗi hoạt động sôi động và đặc sắc.

Hòa nhạc Ánh sáng: Khi nghệ thuật “hòa chung nhịp đập” của đất nước.

Hòa nhạc Ánh sáng: Khi nghệ thuật “hòa chung nhịp đập” của đất nước

Tối 31/1, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, phía trước Nhà hát Lớn Hà Nội, chương trình nghệ thuật “Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2026” sẽ chính thức diễn ra. Chương trình được kỳ vọng trở thành một dấu mốc văn hóa mang ý nghĩa biểu tượng trong thời khắc đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Không gian trưng bày các tác phẩm nổi bật do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành.

Ra mắt sách của Đại tướng Phan Văn Giang về xây dựng Quân đội trong kỷ nguyên mới

Ngày 27/1, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp Cục Tuyên huấn ra mắt cuốn sách "Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới" của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng.

Cẩm nang tra cứu thông tin về đơn vị hành chính trước và sau sắp xếp

Cẩm nang tra cứu thông tin về đơn vị hành chính trước và sau sắp xếp

Nhằm cung cấp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách hệ thống thông tin về các đơn vị hành chính trong cả nước sau sáp nhập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Đơn vị hành chính Việt Nam sau sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp" của hai tác giả Nguyễn Thái Bình và Trương Hải Long.

Hình tượng chú Tễu được tiếp cận như một biểu tượng văn hóa, kết tinh giữa nghệ thuật ẩm thực và những giá trị gắn với tình thân gia đình.

Kể câu chuyện văn hóa ẩm thực Việt từ hình ảnh chú Tễu

Trong kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam, chú Tễu của nghệ thuật múa rối nước là một hình tượng quen thuộc và giàu ý nghĩa. Tên gọi “Tễu” được cho là bắt nguồn từ chữ “Tiếu”, nghĩa là cười. Nụ cười của chú Tễu mộc mạc, hóm hỉnh nhưng ẩn chứa trí tuệ dân gian, tinh thần lạc quan và khát vọng an hòa của người Việt.

Công chúng thưởng thức các tác phẩm tại triển lãm "Chào xuân Bính Ngọ 2026". (Ảnh: CHIÊU ANH)

Bản giao hưởng rực rỡ, nồng nàn của mùa xuân

Triển lãm "Chào xuân Bính Ngọ 2026" giới thiệu đến công chúng gần 100 tác phẩm của các họa sĩ Nguyễn Ngọc Bình, Đặng Thanh Dương, Nguyễn Quý Dương, Nguyễn Ngọc Phương. Sự hội ngộ của 4 cá tính khác biệt này đã tạo nên không gian nghệ thuật, nơi những rung cảm trước thềm năm mới được chuyển hóa thành mảng màu nồng nàn, sống động.

Đoàn công tác UNESCO khảo sát thực địa tại Tháp Nhạn, Tuy Hòa. (Ảnh: UNESCO)

UNESCO hỗ trợ khẩn cấp cho Việt Nam sau các thảm họa thiên tai năm 2025

Trước những thiệt hại nặng nề do chuỗi bão lũ gây ra vào cuối năm 2025, Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany chính thức công bố khoản hỗ trợ khẩn cấp nhằm bảo vệ di sản văn hóa và duy trì hoạt động giáo dục tại các cộng đồng bị ảnh hưởng với tổng ngân sách huy động khoảng 740.000 USD (tương đương khoảng 19,4 tỷ đồng).

Bộ sách "Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam" góp phần phác thảo một cách hệ thống diện mạo, tiến trình phát triển và những đặc điểm cơ bản của lịch sử văn học Việt Nam trong suốt nhiều thế kỷ.

Ra mắt bộ sách có giá trị về lịch sử văn học Việt Nam

"Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam" là sản phẩm của một quá trình nghiên cứu, phê bình công phu các tác phẩm văn học thành văn và văn học truyền miệng, từ khởi thủy đến nửa đầu thế kỷ XIX; góp phần phác thảo một cách hệ thống diện mạo, tiến trình phát triển và những đặc điểm cơ bản của lịch sử văn học Việt Nam trong nhiều thế kỷ.