Tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với Campuchia, Canada và Brazil

Sáng 26/10, trong khuôn khổHội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Brazil Lula da Silva.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn Canada đẩy mạnh hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong những lĩnh vực mà Canada có thế mạnh. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn Canada đẩy mạnh hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong những lĩnh vực mà Canada có thế mạnh. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

* Tại cuộc gặp Thủ tướng Canada Mark Carney, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh chính sách đối ngoại của Canada ngày càng gắn kết với khu vực thông qua Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tạo tiền đề thuận lợi để hai nước đẩy mạnh hợp tác thực chất thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ mong muốn Canada đẩy mạnh hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong những lĩnh vực mà Canada có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như hàng không, năng lượng, đào tạo chuyên gia kỹ thuật hạt nhân dân dụng và đặc biệt là cấp thêm học bổng cho sinh viên Việt Nam để góp phần làm sâu sắc hơn nữa giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Chính phủ Canada tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để cộng đồng người Việt Nam tại Canada sinh sống ổn định, phát triển và đóng góp ngày càng tích cực vào quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

can2-9159.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Canada Mark Carney. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí cần tiếp tục nâng tầm, làm sâu sắc quan hệ hai nước thông qua các hoạt động đối ngoại cấp cao, gia tăng hơn nữa tin cậy chính trị.

Hai Thủ tướng cũng thảo luận một số biện pháp nhằm đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư trở thành trụ cột hợp tác quan trọng của quan hệ Việt Nam-Canada, trên cơ sở khai thác hiệu quả tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế và tận dụng lợi thế cùng là thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), mở cửa thị trường, tạo thuận lợi cho đầu tư và kết nối chuỗi cung ứng theo hướng bền vững, cùng có lợi.

Chia sẻ tình cảm cá nhân của mình từ khi thăm Việt Nam năm 1991, Thủ tướng Canada Mark Carney tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và vị thế quốc tế ngày càng gia tăng của Việt Nam. Ông khẳng định Canada coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, là cầu nối, cửa ngõ thương mại với khu vực.

Nhất trí với các đề xuất cụ thể mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nêu về thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, Thủ tướng Canada mong muốn đẩy mạnh hơn nữa hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng, khai khoáng, kỹ thuật hàng không.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ hơn nữa tại các diễn đàn đa phương khu vực và toàn cầu, nhất là ASEAN và Liên hợp quốc, đóng góp tích cực vào việc củng cố chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế.

Phía Canada mong muốn cùng Việt Nam thúc đẩy hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại tự do ASEAN-Canada; khẳng định tiếp tục phối hợp tích cực trong năm 2026 khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng CPTPP.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời mời Thủ tướng Mark Carney sớm thăm Việt Nam để trao đổi cụ thể các biện pháp nhằm nâng quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước lên một tầm cao mới. Thủ tướng Canada đã vui vẻ nhận lời.

brazil-1830.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Brasil Lula da Silva. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

* Trao đổi với Tổng thống Brazil Lula da Silva, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam-Brazil kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược.

Hai nhà Lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy triển khai hiệu quả, thực chất các thoả thuận cấp cao đã đạt được. Theo đó, hai bên nhất trí tạo thuận lợi hơn nữa cho đầu tư, thương mại, mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông sản của nhau, thúc đẩy sớm khởi động và hoàn tất đàm phán Hiệp định Ưu đãi thương mại (PTA) giữa Việt Nam với Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR).

Hai nhà Lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác nông nghiệp trên cơ sở thế mạnh chung của hai nước, đặc biệt là hợp tác sản xuất và xuất khẩu cà phê.

Tổng thống Lula da Silva khẳng định đặc biệt coi trọng quan hệ với Việt Nam, bày tỏ mong muốn và quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Brazil, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ USD vào năm 2030, tương xứng với tiềm năng của hai nước.

Trên tinh thần đó, Tổng thống Brazil cho biết phía Brazil đang đẩy nhanh các thủ tục nội bộ để sớm có văn bản chính thức công nhận Quy chế Kinh tế thị trường của Việt Nam.

b2-3971.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao vị thế quốc tế ngày càng gia tăng của Brazil. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn sự quan tâm và những tình cảm đặc biệt của Tổng thống Lula da Silva dành cho Việt Nam, cảm ơn Brazil ủng hộ và cử đại diện tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội (25-26/10).

Chúc mừng thành công của Brazil trên cương vị Chủ tịch BRICS 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao vị thế quốc tế ngày càng gia tăng của Brazil, bày tỏ ủng hộ vai trò dẫn dắt của Brazil đối với phong trào Không liên kết, hợp tác Nam-Nam cũng như việc Brazil trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khi Hội đồng được cải tổ, mở rộng.

Chia sẻ kinh nghiệm vượt qua những thách thức trong bối cảnh toàn cầu đầy biến động, hai nhà Lãnh đạo nhất trí sẽ tiếp tục tham vấn, phối hợp chặt chẽ để cùng nâng cao vai trò, tiếng nói của các nước đang phát triển, đóng góp tích cực vào hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển bao trùm, bền vững ở hai khu vực cũng như trên phạm vi toàn cầu.

* Gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Campuchia đã đạt được thời gian qua, đồng thời, hoan nghênh tiến triển mới trong việc giải quyết hòa bình tình hình Campuchia-Thái Lan, trong đó có việc ký kết Thỏa thuận hòa bình nhân dịp Hội nghị Cấp cao lần này.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Thỏa thuận hòa bình tạo cơ sở để hai nước ổn định vùng biên giới, sớm nối lại hợp tác kết nối toàn diện, qua đó củng cố lòng tin, hướng tới hòa bình lâu dài và đem lại lợi ích thiết thực cho người dân Campuchia, Thái Lan cũng như cả khu vực.

Trao đổi về quan hệ song phương, hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, phát huy các cơ chế hợp tác hiện có theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, phấn đấu tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, góp phần đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 20 tỷ USD.

Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh kết nối địa phương theo hướng thiết thực, hiệu quả, thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông và logistics giữa hai nước, nhất là dự án kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài-Bavet-Phnom Penh, phát triển các cửa khẩu và hạ tầng thương mại biên giới; tiếp tục đàm phán, giải quyết các vướng mắc còn lại về phân giới cắm mốc trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị với phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị phía Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh ổn định và mở rộng đầu tư tại Campuchia.

Về tình hình quốc tế và khu vực, hai Thủ tướng đã trao đổi, chia sẻ quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn phía Campuchia đã cử Phó Thủ tướng sang dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội về phòng chống tội phạm mạng, góp phần vào thành công chung của sự kiện.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.