Phát huy sức mạnh kết nối nhân dân Việt-Nga

Tham dự Diễn đàn Nhân dân Nga-Việt lần thứ hai tại Saint Petersburg, Nga, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy hợp tác nhân dân đi vào chiều sâu, chuyển hóa tình hữu nghị truyền thống thành những chương trình, dự án thiết thực, góp phần củng cố quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga.

Đại biểu hai nước dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Saint Petersburg. (Ảnh: THANH THỂ)
Đại biểu hai nước dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Saint Petersburg. (Ảnh: THANH THỂ)

Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam:

Trải qua hơn 3/4 thế kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 30/1/1950, quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga đã được tôi luyện qua những thử thách của lịch sử, vượt qua những biến động của tình hình thế giới và không ngừng được củng cố trên nền tảng của sự tin cậy, chân thành, thủy chung và tương trợ lẫn nhau.

Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, khắc sâu và ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình mà nhân dân Liên Xô (trước đây) và nhân dân Liên bang Nga (ngày nay) đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

ndo_br_dsc09363.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. (Ảnh: THANH THỂ)

Qua nhiều thế hệ, tình cảm ấy được tiếp nối, nuôi dưỡng bởi những mối quan hệ giữa con người với con người, giữa những người thầy và học trò, đồng nghiệp và bạn bè, giữa các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, chuyên gia, địa phương và tổ chức xã hội hai nước, tạo nền tảng xã hội sâu rộng và bền chặt cho quan hệ song phương.

Chính vì vậy, tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Liên bang Nga là tài sản quý báu chung của hai đất nước, hai dân tộc, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, gìn giữ và trao truyền. Trách nhiệm của thế hệ hôm nay không chỉ là trân trọng, bảo tồn tài sản ấy, mà còn phải làm giàu thêm bằng những giá trị mới, những thành quả hợp tác mới và những mối liên kết mới giữa nhân dân hai nước.

Tinh thần đó phù hợp với định hướng nhất quán của Lãnh đạo cấp cao hai nước, coi việc củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga là lựa chọn chiến lược và khách quan đáp ứng lợi ích căn bản, lâu dài của hai quốc gia và nhân dân hai nước.

Là cơ quan đồng khởi xướng và tổ chức Diễn đàn Nhân dân hai nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đánh giá rất cao sự phối hợp chặt chẽ, kiên trì và trách nhiệm của Chính quyền thành phố Saint Petersburg, trực tiếp là Ủy ban Đối ngoại thành phố và các cơ quan hữu quan của thành phố, các tổ chức nhân dân, hội đoàn của Việt Nam và Liên bang Nga như Hội Hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga, Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga, Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và Hữu nghị” để hiện thực hóa sáng kiến Diễn đàn nhân dân Việt-Nga, đưa Diễn đàn trở thành một cơ chế đối thoại nhân dân thường niên, luân phiên tổ chức tại mỗi nước.

Dư địa hợp tác Việt-Nga trên kênh nhân dân còn rất lớn trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế, thương mại, y tế, giáo dục-đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, văn hóa, du lịch. Tiềm năng hợp tác giữa địa phương, doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và giao lưu thế hệ trẻ hai nước rất rộng mở.

ndo_br_dsc09149.jpg
Các đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Saint Petersburg. (Ảnh: THANH THỂ)

Diễn đàn của chúng ta cần trở thành không gian nhằm không chỉ trao đổi về tiềm năng, mà còn nhận diện những đối tác có khả năng cùng hành động, xác định những nội dung có thể triển khai ngay và hình thành những mạng lưới hợp tác có khả năng duy trì lâu dài. Mỗi kỳ Diễn đàn vừa kế thừa những kết quả đã đạt được, vừa tạo thêm những giá trị mới cho quan hệ Việt-Nga.

Mỗi đề xuất có triển vọng cần được gắn với một đối tác và đầu mối thực hiện cụ thể; mỗi thỏa thuận cần có lộ trình, cơ chế phối hợp và mục tiêu rõ ràng; mỗi chương trình hợp tác cần hướng tới những sản phẩm có giá trị đối với người dân, địa phương, doanh nghiệp và sự phát triển của hai nước.

Cùng với việc tiếp tục phát huy những phương thức hợp tác hiệu quả đã có, tôi đề xuất hai bên cần phát triển mạnh mẽ những phương thức hợp tác hiện đại, có giá trị kiến tạo và khả năng lan tỏa; tăng cường kết nối theo mạng lưới giữa các nhà khoa học, chuyên gia, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương hai nước; thúc đẩy các mô hình gắn nghiên cứu với đào tạo và ứng dụng thực tiễn; tận dụng hiệu quả các nền tảng số để duy trì kết nối thường xuyên giữa các đối tác; tạo thêm không gian để thanh niên, trí thức trẻ, nhà khoa học trẻ và doanh nhân trẻ hai nước cùng tham gia, cùng sáng tạo và cùng tiếp nối tình hữu nghị Việt-Nga bằng những thành quả của thời đại mới.

Tôi mong rằng, từ Diễn đàn lần thứ hai này, chúng ta sẽ được chứng kiến thêm nhiều dự án chung, nhiều công trình nghiên cứu, nhiều chương trình đào tạo và trao đổi chuyên gia, nhiều kết nối giữa doanh nghiệp và địa phương, đồng thời có thêm nhiều người trẻ Việt Nam và Liên bang Nga hiểu biết về nhau, tin cậy nhau và cùng nhau kiến tạo tương lai.

Ông Đỗ Xuân Hoàng, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga:

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga được xây dựng qua nhiều thế hệ, bằng tình cảm chân thành, sự tin cậy và những trải nghiệm lịch sử sâu sắc. Đối với nhiều người Việt Nam, nước Nga không chỉ là một đối tác quan trọng, mà còn là nơi lưu giữ những ký ức, tình bạn, tri thức và những giá trị đã góp phần hình thành nên cuộc đời của họ.

ndo_br_dsc09386.jpg
Ông Đỗ Xuân Hoàng, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga. (Ảnh: THANH THỂ)

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga đang mở ra những cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Tuyên bố chung tháng 9/2026 của lãnh đạo hai nước cũng nhấn mạnh vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực và giao lưu văn hóa. Điều đó đặt ra một nhiệm vụ rõ ràng: làm thế nào để những định hướng lớn của hai quốc gia được chuyển hóa thành những chương trình và kết quả cụ thể trong đời sống kinh tế xã hội.

Theo tôi, có ba nhóm việc cần làm để thực hiện nhiệm vụ này:

Thứ nhất, tiếp tục gìn giữ và phát huy tình hữu nghị truyền thống.

Thứ hai, mở rộng và làm sâu sắc các mạng lưới hợp tác thực chất giữa doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức xã hội và các địa phương của hai nước.

Thứ ba, tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, chủ động tham gia vào quá trình xây dựng quan hệ Việt Nam-Nga bằng tri thức, sáng kiến và những hoạt động mang tính lâu dài.

Qua nhiều thập niên học tập, lao động, kinh doanh và sinh sống tại Nga, cộng đồng người Việt Nam đã hình thành những mạng lưới quan hệ rộng lớn, tích lũy nhiều kinh nghiệm, phát triển các hoạt động kinh tế và đóng góp vào sự giao lưu giữa hai dân tộc. Chúng ta có không ít những doanh nhân, những nhà khoa học, chuyên gia, kỹ sư và bác sĩ; những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục; cùng một thế hệ trẻ có khả năng tiếp cận cả hai nền văn hóa.

Nhiệm vụ của chúng ta là xây dựng cơ chế để các nguồn lực này được kết nối, được sử dụng hiệu quả và tiếp tục phát triển. Cần tiến tới những mô hình hợp tác có tổ chức hơn, trong đó cộng đồng không chỉ giới thiệu đối tác mà còn tham gia xây dựng dự án, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp hai nước vượt qua những trở ngại thực tế. Phải tạo được điều kiện để mỗi người có thể tìm thấy một phương thức đóng góp phù hợp với năng lực, kinh nghiệm và nguyện vọng của mình.

Trên tinh thần đó, tôi xin đề xuất một số ý tưởng cụ thể như sau:

Thứ nhất: Xây dựng mạng lưới trí thức Nga-Việt.

Ý tưởng này đã được hiện thực hóa và Mạng lưới đã chính thức ra mắt trong dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga tháng 9/2026.

Thứ hai: Hình thành cơ chế kết nối doanh nghiệp và thị trường Việt Nam-Nga.

Để tổ chức các diễn đàn doanh nghiệp chuyên đề, kết nối các hiệp hội ngành hàng, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác và trao đổi thông tin thị trường. Giúp họ đánh giá rủi ro và bảo đảm tính minh bạch trong hợp tác kinh doanh.

Bên cạnh thương mại truyền thống, cần quan tâm đến hợp tác chế biến thực phẩm, nông nghiệp, logistics, công nghệ sản xuất, chuyển đổi số và những lĩnh vực phù hợp với nhu cầu cũng như năng lực của hai bên.

Thứ ba: Chương trình kết nối thế hệ trẻ Việt-Nga.

Giao lưu sinh viên, thực tập nghề nghiệp, trao đổi văn hóa, học tiếng Nga, các chương trình nghiên cứu chung cần được xem là những khoản đầu tư dài hạn cho tương lai. Mục tiêu là xây dựng một thế hệ hiểu biết lẫn nhau, có năng lực làm việc trong môi trường quốc tế và có thể trở thành lực lượng tiếp nối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nga.

Thứ tư: Chương trình giao lưu văn hóa.

Chúng ta có thể thúc đẩy các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, giới thiệu văn học và lịch sử, hoạt động dành cho gia đình đa văn hóa và những chương trình để thanh niên hai nước trực tiếp gặp gỡ; quảng bá, khuyến khích nghiên cứu tiếng Nga và tiếng Việt. Mục tiêu không phải chỉ là bảo tồn những giá trị đã có, mà còn làm cho văn hóa trở thành một cầu nối sống động trong xã hội hiện đại.

Thứ năm: Để bảo đảm tính thiết thực, không để những ý tưởng có giá trị chỉ dừng lại ở sự đồng thuận trong hội trường. Cần có cách tiếp cận thực tế hơn nữa - xác định đầu mối điều phối, phân công trách nhiệm, lựa chọn một số nhiệm vụ ưu tiên và đánh giá kết quả bằng các tiêu chí như số chương trình hợp tác được triển khai, số đối tác được kết nối, số dự án nghiên cứu hoặc kinh doanh được hình thành, sự tham gia của thế hệ trẻ và những kết quả cụ thể đối với cộng đồng.

Tôi mong rằng Diễn đàn Nhân dân Việt Nam-Liên bang Nga sẽ là nơi hình thành những sáng kiến mới, những mối quan hệ mới và những chương trình hành động cụ thể.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Sẵn sàng cho kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

[Video] Sẵn sàng cho kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Chiều 16/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng tổ Đảng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố về chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Trạm kiểm soát Biên phòng Pu Hao, Đồn Biên phòng Mường Lạn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Việt Nam ký kết nghĩa với Trạm kiểm soát Công an Ka Lang, nước bạn Lào. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Sơn La tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Thời gian qua, các trạm kiểm soát biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh hoạt động đối ngoại biên phòng, tổ chức ký kết nghĩa với các đơn vị lực lượng vũ trang nước bạn Lào. Qua đó, góp phần tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới 2 nước Việt Nam-Lào.

[Video] Thời sự 24h ngày 16/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xem xét thay thế người không đáp ứng nhiệm vụ không chờ hết nhiệm kỳ, không chờ có vi phạm phải kỷ luật

[Video] Thời sự 24h ngày 16/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xem xét thay thế người không đáp ứng nhiệm vụ không chờ hết nhiệm kỳ, không chờ có vi phạm phải kỷ luật

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Hà Nội dẫn đầu cả nước về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; 3 học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh mắc bệnh do não mô cầu, 1 em tử vong.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh thông tin tại buổi họp báo. (Ảnh: DUY LINH)

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Khối lượng lập pháp lớn, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết, cho ý kiến đối với 4 dự án luật. Bên cạnh khối lượng lập pháp lớn, Quốc hội sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội, đồng thời tăng cường giám sát, chất vấn, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị với các Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ hai

Chiều 16/10, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Ngày 16/10, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày những nội dung cốt lõi của ba Nghị quyết về xây dựng Đảng.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa, mục đích của chuyến thăm, quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác và những kỳ vọng đối với chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Cán bộ xã Mường Mùn (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tạo thuận lợi cho cơ sở hoạt động

Tạo sự chủ động cho cơ sở là chính quyền cấp xã và các ngành chuyên môn trong thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường trách nhiệm, đề cao sự chủ động của cá nhân người đứng đầu mỗi cấp, mỗi ngành…

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 16/10, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại sự kiện này.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ban Bí thư ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và Quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố (Quy định số 223-QĐ/TW, ngày 12/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo thêm xung lực, đưa hợp tác Việt Nam-Đan Mạch phát triển lên tầm cao mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch lên tầm cao mới.

 Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin mang ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần củng cố tin cậy chính trị, vừa thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ phát triển sâu rộng và hiệu quả, là dịp để hai nước cùng nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới một giai đoạn hợp tác mới.

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận Hội nghị Trung ương 4 về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027 (Kết luận số 106-KL/TW, ngày 15/10/2026).