Tăng cường hợp tác giữa Hàn Quốc với khu vực Mỹ Latin và Caribe

Trong bối cảnh chung của nền kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, Hàn Quốc ngày càng chú trọng mở rộng hợp tác với các quốc gia xa xôi nhưng giàu tiềm năng khoáng sản và thị trường đầu tư, trong đó có khu vực Mỹ Latin và Caribe. Một loạt cuộc gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao cùng nhiều thỏa thuận được ký thời gian qua hứa hẹn giúp nâng tầm quan hệ song phương giữa hai bên trong tương lai gần.
Hàng hóa tập kết tại cảng Manzanillo thuộc bang Colima, Mexico. (Nguồn: Reuters/TTXVN)
Hàng hóa tập kết tại cảng Manzanillo thuộc bang Colima, Mexico. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Trung tuần tháng 10 vừa qua, trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao Hàn Quốc-Caribe tổ chức tại thủ đô Seoul, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin có các cuộc hội đàm, thảo luận về tăng cường hợp tác song phương với quan chức hàng đầu các quốc gia Nam Mỹ và vùng Caribe.

Thông qua diễn đàn, hai bên hy vọng đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực biến đổi khí hậu, an ninh lương thực và công nghệ thông tin. Phía Hàn Quốc bày tỏ mong muốn nhận sự hỗ trợ của các quốc gia Nam Mỹ và vùng Caribe trong nỗ lực giúp Hàn Quốc giành quyền đăng cai tổ chức Hội chợ triển lãm thế giới (World Expo) 2030 tại thành phố cảng Busan.

Tại cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Park Jin với người đồng cấp Ecuador Gustavo Manrique Miranda, hai bộ trưởng đánh giá cao thỏa thuận hợp tác kinh tế chiến lược đã đạt được giữa Hàn Quốc và Ecuador, đồng thời tin tưởng thỏa thuận này sẽ mở ra chương mới cho hợp tác thương mại song phương chặt chẽ hơn nữa, nhất là trong chuỗi cung ứng nguyên liệu thô toàn cầu.

Ecuador từ lâu được biết đến là quốc gia giàu tài nguyên, khoáng sản như đồng, kẽm và bạc. Hai bên cũng đã ký một thỏa thuận về hợp tác tư pháp hình sự.

Cũng trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao Hàn Quốc-Caribe, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc đã ký Hiệp định Hợp tác Kinh tế Chiến lược (tương tự thỏa thuận thương mại tự do-FTA) với Bộ Sản xuất, Ngoại thương, Đầu tư và Thủy sản Ecuador.

Hai bên bắt đầu đàm phán hiệp định này từ năm 2016 và đã trải qua chín vòng đàm phán chính thức. Hàn Quốc và Ecuador kỳ vọng hiệp định sẽ thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương, nhất là với Hàn Quốc trong mục tiêu đa dạng hóa danh mục thương mại ở thị trường Nam Mỹ.

Ngay sau lễ ký đã diễn ra một diễn đàn kinh doanh, thu hút đại diện của khoảng 100 công ty Hàn Quốc và Ecuador thảo luận về các biện pháp tăng cường hợp tác và khám phá các cơ hội kinh doanh.

Bộ trưởng Ngoại giao Park Jin cũng có cuộc gặp riêng với người đồng cấp Suriname Albert Ramchand Ramdin, thảo luận về tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực nông nghiệp, biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, y tế và các lĩnh vực khác hai bên cùng quan tâm.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đã ký một tuyên bố chung về hợp tác song phương toàn diện Hàn Quốc-Suriname. Bộ trưởng Ngoại giao Park Jin sau đó có cuộc gặp với Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia khu vực Caribe (ACS) Rodolfo Sabonge. Hàn Quốc trở thành quan sát viên của ACS vào năm 1998, đây là tổ chức liên chính phủ gồm 25 quốc gia vùng Caribe và 10 nước liên kết khác.

Trước đó, vào cuối tháng 9, bên lề Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 78 tại New York, Bộ trưởng Ngoại giao Park Jin có cuộc gặp trao đổi với người đồng cấp Jamaica Kamina Johnson Smith.

Hàn Quốc hy vọng tăng cường hợp tác thiết thực hơn nữa trong nhiều lĩnh vực, tận dụng lợi thế về vị trí chiến lược của Jamaica - điểm trung chuyển và kết nối khu vực Caribe với Bắc và Nam Mỹ.

Bộ trưởng Kamina Johnson Smith gửi lời cảm ơn đến Chính phủ Hàn Quốc vì các dự án hợp tác phát triển khác nhau tại Jamaica, như những dự án liên quan ứng phó biến đổi khí hậu hay cung cấp các thiết bị điện tử giáo dục và giám sát. Phía Jamaica cũng yêu cầu mở rộng hợp tác với Seoul nhằm tăng cường năng lực an ninh công cộng và tăng trưởng bền vững tại đảo quốc Caribe này.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.