Tăng trưởng kinh tế khu vực Mỹ La-tinh giảm tốc

Đa phần các nền kinh tế lớn của châu Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vừa phải trong quý đầu tiên của năm nay, báo hiệu xu hướng phát triển chậm lại so với sự phục hồi ngoạn mục trong suốt năm 2021.

Người dân đi thang cuốn tại ga Luz ở Sao Paulo, Brazil, ngày 12/1/2022. (Ảnh: Reuters)
Người dân đi thang cuốn tại ga Luz ở Sao Paulo, Brazil, ngày 12/1/2022. (Ảnh: Reuters)

Ủy ban Kinh tế Mỹ La-tinh và Caribe (ECLAC) dự báo, khu vực này sẽ có mức tăng trưởng trung bình 1,8% trong năm 2022, giảm mạnh so với mức 6,9% của năm ngoái. Mặc dù nằm ngoài khu vực này, Mỹ và Canada cũng ghi nhận hiện tượng tương tự.

Quý I/2022, nền kinh tế Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn 0,4% so với quý IV/2021. Tuy nhiên, chuyên gia Connel Fullenkamp của Đại học Duke chỉ ra rằng đây chỉ là dấu hiệu giảm tốc chứ không phải suy thoái kinh tế, vì tỷ lệ thất nghiệp vẫn rất thấp và chi tiêu tiêu dùng của người dân nước này đang tăng mạnh.

Chia sẻ quan điểm trên, người đứng đầu Hội đồng Kinh tế quốc gia của Nhà Trắng Brian Deese khẳng định, nước Mỹ đang trong quá trình “chuyển đổi” giữa “lần phục hồi kinh tế mạnh nhất trong lịch sử hiện đại” của nước này và thời kỳ “ổn định hơn” mặc dù với số liệu thấp hơn. Khía cạnh đáng lo ngại nhất của Mỹ hiện nay là mức lạm phát 8,5%, cao nhất trong 4 thập kỷ trở lại đây.

Về phần mình, GDP của Canada tăng 0,8% trong quý đầu tiên của năm so với cùng kỳ năm 2021, tương ứng với mức phát triển 3,1%/năm. Ngân hàng Trung ương Canada dự báo nền kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 6% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý II/2022.

Mexico cũng ghi nhận dấu hiệu tương đối tích cực khi GDP 3 tháng đầu năm nay tăng 1% so với cùng kỳ 2021. Bộ Tài chính Mexico ước tính GDP của nước này sẽ tăng 3,4% trong năm 2022, trong khi một số đơn vị tư nhân đưa ra mức dự báo khiêm tốn hơn là 1,73%. Theo Giám đốc phân tích kinh tế của công ty Banco Base, Gabriela Siller, “so sánh số liệu của quý đầu tiên của năm 2022 với GDP của năm 2019, thời điểm trước đại dịch, vẫn có độ trễ 2,5%”.

Trước những thăng trầm của nền kinh tế khu vực, đặc biệt là sau tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, Argentina đối mặt thêm 1 kịch bản kinh tế trì trệ. Giám đốc công ty tư vấn LP Consulting, Leonardo Piazza, dự đoán “GDP năm 2022 sẽ không tăng trưởng quá 3,5% và lạm phát từ 65% đến 70%”. Ông nhận định hoạt động kinh tế của quốc gia Nam Mỹ này sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn trong những tháng tới do lạm phát cao “ăn mòn” thu nhập hộ gia đình.

Theo thỏa thuận tái cấp vốn mà Tổng thống Argentina Alberto Fernández và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ký tháng 3 vừa qua về 1 khoản vay trị giá 44 tỷ USD, Argentina sẽ tăng trưởng trong năm nay từ 3,5% đến 4,5%, rất thấp so với mức phục hồi 10,3% đạt được năm 2021. Công cụ ước tính hằng tháng về hoạt động kinh tế ở Argentina đã tích lũy mức tăng thường niên là 6,1% trong 3 tháng đầu năm. Bộ Phát triển năng suất Argentina mới đây cho biết nền kinh tế nước này trong 3 tháng đầu năm nay đã tăng trưởng 1% so với quý trước.

Colombia cũng ghi nhận mức tăng trưởng 1% trong quý I/2022, nhưng so với mức tăng lần lượt 2,5% và 6,4% của quý IV và III năm trước, vẫn dễ dàng nhận thấy nền kinh tế đang trên đà giảm tốc.

Brazil, nền kinh tế lớn nhất Mỹ La-tinh, tăng trưởng 1,7% trong quý đầu tiên của năm nay, sau khi ghi nhận mức tăng GDP 4,6% trong cả năm 2021. Chính phủ Brazil dự báo mức tăng trưởng 1,5% cho năm 2022, trong khi Ngân hàng Trung ương nước này chỉ kỳ vọng tăng 1%.

Nền kinh tế Peru đã tăng trưởng 3,84% trong quý I/2022 so với cùng kỳ năm trước. Chỉ riêng trong tháng 3, GDP của Peru tăng 3,79%. Những dữ liệu khả quan này cho phép chính phủ ước tính mức tăng trưởng 3,6% cho năm nay, một trong những con số cao nhất khu vực.

Chile ghi nhận mức tăng trưởng 7,2% trong 3 tháng đầu năm, chủ yếu nhờ thương mại và dịch vụ cá nhân. Sau khi GDP phục hồi tới 11,7% năm 2021, mức cao nhất trong 4 thập kỷ, nền kinh tế Chile đang có dấu hiệu hạ nhiệt và ghi nhận tình trạng lạm phát chưa từng có kể từ thập niên 90 của thế kỷ trước. Đầu tháng 5, Chính phủ Chile đã hạ dự báo tăng trưởng cho năm 2022 từ 3,5% được xuống 1,5% và nâng ước tính lạm phát lũy kế trong 12 tháng lên 8,9%.

Có thể bạn quan tâm

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.

Tượng cát trên bãi biển ở Puri, Ấn Độ, ngày 12/3/2014, cầu nguyện cho máy bay MH370 mất tích. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Malaysia nối lại hoạt động tìm kiếm máy bay MH370

Ngày 3/12, Bộ Giao thông Vận tải Malaysia thông báo hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines sẽ được nối lại vào ngày 30/12, hơn 1 thập kỷ sau khi chiếc máy bay này mất tích.