Tăng cường hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga

Ngày 19/5, trong khuôn khổ Tuần Việt Nam tại Saint Petersburg, Đại học Sư phạm quốc gia Herzen tại Saint Petersburg của Nga tổ chức lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Sư phạm quốc gia Herzen với Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và Hữu nghị”. Sự kiện này mở ra những cơ hội hợp tác giữa hai bên thời gian tới trong lĩnh vực giáo dục, giao lưu nhân dân.
Giám đốc Quỹ “Truyền thống và Hữu nghị” Nguyễn Quốc Hùng (trái) và ông Sergei Tarasov, Hiệu trưởng Đại học Sư phạm quốc gia Herzen. (Ảnh: THANH THỂ)
Giám đốc Quỹ “Truyền thống và Hữu nghị” Nguyễn Quốc Hùng (trái) và ông Sergei Tarasov, Hiệu trưởng Đại học Sư phạm quốc gia Herzen. (Ảnh: THANH THỂ)

Trước sự chứng kiến của đông đảo giáo viên, sinh viên trường, Giám đốc Quỹ “Truyền thống và Hữu nghị” Nguyễn Quốc Hùng và ông Sergei Tarasov, Hiệu trưởng Đại học Sư phạm quốc gia Herzen, đã ký Biên bản ghi nhớ.

Giám đốc Quỹ “Truyền thống và Hữu nghị” Nguyễn Quốc Hùng cho biết, Đại học Sư phạm quốc gia Herzen là cơ sở giáo dục có truyền thống lâu đời. Mới đây, trường đã nhận được dự án quy mô lớn nhằm phổ biến văn hóa Nga và tăng cường công tác giảng dạy tiếng Nga tại nhiều nước trên thế giới, trong đó nhiệm vụ của Đại học Sư phạm quốc gia Herzen là phát triển Trung tâm giáo dục mở, giảng dạy bằng tiếng Nga tại Việt Nam.

Đông đảo các đại biểu chứng kiến lễ ký kết. (Ảnh: THANH THỂ)

Đông đảo các đại biểu chứng kiến lễ ký kết. (Ảnh: THANH THỂ)

Nhấn mạnh luôn ủng hộ những dự án nhân văn và giao lưu nhân dân, ông Nguyễn Quốc Hùng khẳng định, Quỹ “Truyền thống và Hữu nghị” sẵn sàng đồng hành để phát triển Trung tâm giáo dục dạy bằng tiếng Nga tại Việt Nam.

Cơ sở này khi được thành lập sẽ triển khai các khóa học cơ bản, chuyên sâu về tiếng Nga, cũng như các kỹ năng trong các lĩnh vực khác, trong đó có du lịch.

Đại học Sư phạm quốc gia Herzen cũng mong muốn phát triển các lớp học tiếng Việt tại trường. Đại diện Quỹ “Truyền thống và Hữu nghị” bày tỏ tin tưởng, hợp tác giữa Quỹ và Đại học Sư phạm quốc gia Herzen sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ Việt-Nga.

Trước đó, trong khuôn khổ Khóa họp lần thứ 24 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-Liên bang Nga về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật, diễn ra đầu tháng 4 vừa qua, đại diện hai nước khẳng định tăng cường phối hợp trong công tác giảng dạy tiếng Việt và tiếng Nga.

Quỹ “Truyền thống và Hữu nghị” đã tích cực kết nối hợp tác giữa các cơ sở giáo dục và tổ chức xã hội hai bên, nhằm thúc đẩy các chương trình giảng dạy, cũng như các sự kiện văn hóa, giao lưu.

Lớp dạy tiếng Việt tại Đại học Sư phạm quốc gia Herzen. (Ảnh: THANH THỂ)

Lớp dạy tiếng Việt tại Đại học Sư phạm quốc gia Herzen. (Ảnh: THANH THỂ)

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Hiệu trưởng Đại học Sư phạm quốc gia Herzen, ông Sergei Tarasov bày tỏ vui mừng ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Quỹ “Truyền thống và Hữu nghị” và tin rằng hai bên sẽ đẩy nhanh các kế hoạch nhằm thúc đẩy dự án mở Trung tâm giảng dạy tiếng Nga tại Việt Nam, cũng như tăng cường giảng dạy tiếng Việt tại Saint Petersburg.

Cũng theo ông Sergei Tarasov, hai bên cũng đồng ý thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, nhân văn. Đại diện Đại học Sư phạm quốc gia Herzen và Quỹ “Truyền thống và Hữu nghị” cũng thảo luận tích cực về việc tăng cường số lượng sinh viên Việt Nam tại các cơ sở giáo dục ở Nga thời gian tới.

Phát biểu ý kiến tại lễ ký, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nga Đỗ Xuân Hoàng nhấn mạnh, ngôn ngữ là cầu nối giúp mọi người hiểu và đến gần nhau hơn. Phổ biến ngôn ngữ cũng là cách hiệu quả để quảng bá các giá trị lịch sử, văn hóa, con người của mỗi quốc gia ra thế giới.

Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nga Đỗ Xuân Hoàng phát biểu. (Ảnh: THANH THỂ)

Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nga Đỗ Xuân Hoàng phát biểu. (Ảnh: THANH THỂ)

Ông Đỗ Xuân Hoàng nhấn mạnh, Hội người Việt Nam tại Nga cũng như Quỹ “Truyền thống và Hữu nghị” rất vinh dự và tự hào tham gia các nỗ lực chung để tăng cường công tác giảng dạy tiếng Việt và tiếng Nga tại mỗi nước, cũng như đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa song phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Vyacheslav Kalganov khẳng định, thành phố Saint Petersburg sẵn sàng ủng hộ và thúc đẩy các hình thức hợp tác giữa hai nước, cũng như giữa các địa phương của Nga và Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.