Trân trọng tình cảm người Nga dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 19/5, tại thành phố Saint Petersburg (Nga), Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg tổ chức Hội thảo kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023).
Hội thảo thu hút đông đảo đại biểu tham dự. (Ảnh: THANH THỂ)
Hội thảo thu hút đông đảo đại biểu tham dự. (Ảnh: THANH THỂ)

Diễn ra theo hình thức cả trực tiếp và trực tuyến, hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo đại biểu, đại diện Hội người Việt Nam tại Nga, các nhà Việt Nam học và sinh viên hai nước.

Phát biểu mở đầu hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Vyacheslav Kalganov khẳng định, Hội thảo kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 100 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đến Petrograd (nay là Saint Petersburg).

Hội thảo nằm trong khuôn khổ Tuần Việt Nam tại Saint Petersburg, khai mạc hôm 15/5 với hàng loạt sự kiện về văn hóa, diễn đàn doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy quan hệ Nga-Việt tiếp tục phát triển mạnh mẽ thời gian tới.

Trong thư gửi đến hội thảo, Thống đốc Saint Petersburg Alexander Beglov khẳng định, thành phố Saint Petersburg đặc biệt coi trọng hợp tác với Việt Nam. Người Nga tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã đóng góp to lớn cho sự phát triển quan hệ hai nước.

Thống đốc Saint Petersburg Alexander Beglov nêu bật những thành tựu quan trọng trong quan hệ Nga-Việt nói chung và hợp tác giữa Saint Petersburg và các địa phương Việt Nam nói riêng; đồng thời tin tưởng, với sự nỗ lực của hai nước, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ thời gian tới. Hai bên đang rất mong chờ công trình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dự kiến khánh thành ngày 30/6.

Hội thảo từ đầu cầu Saint Petersburg. (Ảnh: THANH THỂ)

Hội thảo từ đầu cầu Saint Petersburg. (Ảnh: THANH THỂ)

Phát biểu qua video, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi khẳng định, ngày 19/5 là ngày lễ đặc biệt đối với mỗi người dân Việt Nam, là ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa, nhà chính trị kiệt xuất của Việt Nam.

Đại sứ bày tỏ vui mừng và tự hào khi ngày lễ quan trọng 19/5 giờ đây được nhiều thế hệ người Nga ghi nhớ, tổ chức kỷ niệm.

Theo Đại sứ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng và nỗ lực củng cố, thúc đẩy tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Liên Xô (trước đây), Liên bang Nga (ngày nay). Nhân dân hai nước ý thức rõ trách nhiệm giữ gìn và củng cố mối quan hệ tốt đẹp, thủy chung này, cũng như triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga.

Đại sứ nêu rõ, dù tình hình thế giới phức tạp, khó khăn, quan hệ Việt-Nga tiếp tục phát triển trong mọi lĩnh vực. Trao đổi đoàn các cấp được duy trì. Hiện hai bên tiếp tục chuẩn bị cho các chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo hai nước, cũng như nỗ lực làm việc để tổ chức khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh theo kế hoạch.

Phát biểu từ đầu cầu Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga nêu rõ, Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người, vì độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

Bắn pháo kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH THỂ)

Bắn pháo kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH THỂ)

Theo bà Nguyễn Phương Nga, cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn bó chặt chẽ với nước Nga. Dưới ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường giải phóng dân tộc, lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành thành công Cách mạng tháng Tám, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tháng 9/1945.

Cũng theo bà Nguyễn Phương Nga, nhân dân Việt Nam trân quý và biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ mà chính phủ và nhân dân Liên Xô (trước đây) và Liên bang Nga (ngày nay) đã dành cho Việt Nam trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước hiện nay. Trải qua hơn 7 thập kỷ, quan hệ Việt-Nga đã vững vàng vượt qua bao thử thách, thăng trầm của lịch sử và khẳng định sức sống mạnh mẽ.

Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nga Đỗ Xuân Hoàng nhấn mạnh, nói đến Chủ tịch Hồ Chí Minh là nói đến Việt Nam. Lan tỏa các giá trị di sản Hồ Chí Minh là cách hiệu quả để quảng bá và giới thiệu với bạn bè quốc tế về đất nước, con người, lịch sử, văn hóa Việt Nam, nhất là trong bối cảnh xã hội Nga ngày càng quan tâm Việt Nam.

Người dân có mặt tại màn bắn pháo chào mừng. (Ảnh: THANH THỂ)

Người dân có mặt tại màn bắn pháo chào mừng. (Ảnh: THANH THỂ)

Nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng cho tình đoàn kết đặc biệt Việt-Nga phát triển thành mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, ông Đỗ Xuân Hoàng bày tỏ tin tưởng, những sự kiện như hội thảo về Chủ tịch Hồ Chí Minh hôm nay sẽ góp phần vào công tác nghiên cứu di sản lịch sử chung giữa hai nước, giúp tăng cường mối liên hệ giữa các thế hệ và giáo dục lòng yêu nước cho giới trẻ, qua đó phát triển hơn nữa tình hữu nghị tốt đẹp Việt-Nga.

Nhân dịp này, ông Đỗ Xuân Hoàng cũng đại diện Cộng đồng người Việt Nam tại Nga tham gia nghi thức bắn pháo tại Pháo đài Petropavlovsk, chào mừng 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chúc mừng Tuần Việt Nam tại Saint Petersburg thành công tốt đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.