Tăng cường hợp tác an sinh xã hội giữa Việt Nam và Bangladesh

Chiều 23/4, tại trụ sở Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đã diễn ra buổi làm việc quan trọng giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Đoàn công tác cấp cao từ Cộng hòa nhân dân Bangladesh.
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Tâm Trung)
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Tâm Trung)

Buổi làm việc do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì và có sự tham dự của Bộ trưởng Nội các Bangladesh Mohammad Mahbub Hossain.

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh, gửi lời chào mừng đến Bộ trưởng Mohammad Mahbub Hossain cùng đoàn đến thăm và trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực an sinh xã hội với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh ý nghĩa của việc tiếp tục tăng cường hợp tác giữa hai quốc gia trong lĩnh vực này, đặc biệt là sau chuỗi các hoạt động hợp tác trước đó, như kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao và chuyến thăm chính thức Bangladesh của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam vào tháng 9/2023.

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh cũng nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó và gần gũi giữa hai quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực an sinh xã hội. Hai bên đã có nhiều hoạt động hợp tác chặt chẽ, đặc biệt trong việc trao đổi kinh nghiệm và thực hiện các chương trình hành động cụ thể, tạo cơ sở pháp lý cho việc hợp tác cùng phát triển và bảo đảm lợi ích cho người dân và doanh nghiệp của cả hai quốc gia.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh tiếp đoàn công tác. (Ảnh: Tâm Trung)

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh tiếp đoàn công tác. (Ảnh: Tâm Trung)

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh chia sẻ, cũng giống như Bangladesh, công tác an sinh xã hội tại Việt Nam được đặc biệt coi trọng, với mục tiêu bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam được thành lập từ năm 1995 thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - là hai trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội quốc gia. Qua gần 30 năm xây dựng và phát triển, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã không ngừng nỗ lực cải cách, đổi mới và phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, bền vững, hiệu quả, đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Theo Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh, với độ bao phủ như hiện nay, nhiệm vụ bảo đảm quyền lợi cho người dân là hết sức nặng nề. Theo đó, ngành đang thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho gần 3,4 triệu người. Hằng năm, thực hiện chi trả cho khoảng 174 triệu lượt khám, chữa bệnh, bảo hiểm y tế. “Với việc quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vừa bảo đảm tối ưu hoá hai nguồn quỹ, đồng thời bảo đảm chi trả kịp thời đầy đủ, đúng quy định cho người dân, người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện hiệu quả”, Tổng giám đốc Nguyễn Thế Mạnh chia sẻ.

Đáng chú ý, với xu thế chuyển đổi số trên toàn cầu, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cũng đã diễn ra mạnh mẽ tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhiều giải pháp đồng bộ về ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, đến nay đã cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia của Chính phủ; chi trả lương hưu, chế độ bảo hiểm xã hội qua tài khoản ATM của hệ thống ngân hàng... Đặc biệt, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xây dựng và đưa vào sử dụng ứng dụng bảo hiểm xã hội số (VssID).

“Chỉ bằng một chiếc điện thoại di động, người dân, người lao động, doanh nghiệp dễ dàng tra cứu thông tin, tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với nhiều tiện ích giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, tạo bước đột phá ứng dụng công nghệ thông tin cung cấp DVC trong quá trình chuyển đổi số của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo lộ trình xây dựng Chính phủ số ở Việt Nam”, Tổng Giám đốc nói.

Bộ trưởng Nội các Bangladesh Mohammad Mahbub Hossain cùng đoàn công tác tại buổi làm việc. (Ảnh: Tâm Trung)

Bộ trưởng Nội các Bangladesh Mohammad Mahbub Hossain cùng đoàn công tác tại buổi làm việc. (Ảnh: Tâm Trung)

Trong phần phát biểu của mình, Bộ trưởng Nội các Bangladesh, ông Mohammad Mahbub Hossain, đã chúc mừng sự hợp tác tích cực giữa hai quốc gia và thể hiện sự tin tưởng vào việc tăng cường hợp tác để nâng cao chất lượng và hiệu quả của chính sách an sinh xã hội, phục vụ người dân và doanh nghiệp của cả hai quốc gia.

“Hiện chúng tôi đang thí điểm mô hình an sinh với những bước đi đầu tiên. Chúng tôi muốn thực hiện phát triển nhân rộng ra từng bước một. Trong quá trình này, chúng tôi muốn học hỏi từ những nước khác nhau, những nước bạn bè của Bangladesh, trong đó có đất nước Việt Nam- dựa trên mối quan hệ tốt đẹp lâu đời giữa hai nước và những thành công của Việt Nam trong thực hiện chính sách an sinh xã hội”, ông Mohammad Mahbub Hossain nói.

Hai bên đã trao đổi và thảo luận về nhiều nội dung quan trọng trong lĩnh vực an sinh xã hội như bảo đảm thực hiện các chính sách, giải quyết chế độ cho nhóm lao động đặc biệt, triển khai chính sách phát triển kinh tế-xã hội bền vững, và đối mặt với những thách thức trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi một số nội dung lĩnh vực an sinh xã hội. Cụ thể như: Việc bảo đảm thực hiện các mục tiêu chính sách về an sinh xã hội của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Giải quyết chế độ cho người lao động đặc biệt là người lao động thuộc nhóm dễ tổn thương, lao động di cư và lao động phi chính thức; Việc triển khai các chính sách, chỉ đạo của Chính phủ về bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội bền vững; Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội; Những thách thức và giải pháp phải đối mặt trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

Kết thúc buổi làm việc, đại diện đoàn Bangladesh cho biết từ những kinh nghiệm thực tế thu được tại Việt Nam sẽ giúp ích rất nhiều trong công tác quản lý và vận hành hệ thống an sinh xã hội trong nước và giải quyết những khó khăn tương đồng ở cả hai nước; đồng thời, các đại biểu bày tỏ trong tương lai sẽ có nhiều hoạt động tương tự nhằm trao đổi kiến thức, kinh nghiệm tại hai quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Các tổ bầu cử trên địa bàn phường Hoàn Kiếm hoàn tất việc trang trí khu vực bỏ phiếu, bảo đảm trang nghiêm, đúng quy định. (Ảnh ĐẠI LONG)

Ngành bảo hiểm xã hội nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trước ngày bầu cử

Các đơn vị trực thuộc, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Hoạt động nghiệp vụ tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số (Bảo hiểm xã hội Việt Nam).

Chỉ số hài lòng với phục vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội năm 2025 tăng hơn 2%

Chỉ số hài lòng chung của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội năm 2025 đạt 89,50%, tăng 2,03% so với năm 2024. Con số này cho thấy sự cải thiện về chất lượng phục vụ của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng như phản ánh hiệu quả của công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Lao động tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2. (Ảnh minh họa nhandan.vn)

Sổ bảo hiểm xã hội điện tử đủ thông tin như bản giấy, tích hợp tài khoản VNelD mức độ 2

Sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử được tạo lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm theo mã số bảo hiểm xã hội duy nhất. Sổ được lưu trữ, cập nhật thường xuyên tại kho quản lý dữ liệu điện tử của người tham gia và được tích hợp với tài khoản VNelD mức độ 2, tài khoản VssID, chứa thông tin đầy đủ như sổ bảo hiểm xã hội bản giấy.

Sản xuất các sản phẩm dệt nhuộm tại Công ty TNHH Dệt nhuộm Jasan Việt Nam tại Khu công nghiệp Phố Nối B, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh minh họa ÐĂNG DUY)

Đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính về bảo hiểm xã hội trong năm 2026

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu cải cách hành chính phải xuất phát từ lợi ích của người dân, doanh nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của hệ thống bảo hiểm xã hội.

Chụp X-quang tại Bệnh viện Bạch Mai.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phản hồi về việc giám định và thanh toán dịch vụ kỹ thuật hình ảnh

Việc hiểu hoặc áp dụng quy định theo hướng yêu cầu bác sĩ, kỹ thuật viên “chờ đủ thời gian” mới tiếp tục thực hiện ca dịch vụ kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế chưa phù hợp bản chất của hướng dẫn y tế chuyên môn. Điều này có thể ảnh hưởng đến thời gian, quyền lợi của người bệnh bảo hiểm y tế.