Tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, dự báo lượng du khách và phương tiện đổ về Quảng Ninh tăng mạnh, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ động sẵn sàng các phương án và bố trí cán bộ, chiến sĩ ứng trực 24/24 tại các khu vực trung tâm thành phố Hạ Long, các khu vui chơi, các điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân và du khách khi đến với Quảng Ninh.
Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện.
Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện.

Tại thành phố Hạ Long, cùng với việc lập nhiều chốt kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến đường, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 tăng cường các tổ tuần tra lưu động, kiểm tra tất cả những trường hợp lái xe có biểu hiện bất thường, nghi vấn sử dụng chất kích thích, điểu khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi uống rượu bia và xử lý nghiêm các vi phạm đi ngược chiều đường, vi phạm tốc độ, vượt đèn đỏ…

Trung tá Nguyễn Xuân Phước, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Để góp phần bảo đảm an toàn cho nhân dân, du khách trong dịp nghỉ lễ, đơn vị đã bố trí lực lượng ứng trực 100% quân số, tăng cường tuần tra khép kín và xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Các chốt kiểm soát được triển khai từ sớm để duy trì an toàn giao thông tại các khu vực xung yếu trên địa bàn thành phố Hạ Long.

Các chốt kiểm soát được triển khai từ sớm để duy trì an toàn giao thông tại các khu vực xung yếu trên địa bàn thành phố Hạ Long.

Trong những ngày nghỉ lễ, 100% quân số Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh được huy động và phối hợp với Công an các xã phường, tăng cường tuần tra, phân luồng điều tiết giao thông từ xa, từ sớm; tại các trung tâm tâm du lịch lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động triển khai các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không để ùn tắc cục bộ; đồng thời phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn phục vụ nhân dân, du khách tham dự lễ hội Carnaval Hạ Long 2025 và các hoạt động thể thao, văn hóa khác trên địa bàn".

Hiện nay, Công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, kịp thời xử lý các điểm có nguy cơ ùn tắc, bảo đảm việc đi lại an toàn, thông suốt cho nhân dân và du khách trong những ngày nghỉ lễ tại Quảng Ninh.

Phòng An ninh đối ngoại phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.
Phòng An ninh đối ngoại phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Thượng tá Nguyễn Việt Hưng, Phó trưởng phòng An ninh đối ngoại cho biết: “Phòng đã chủ động tham mưu xây dựng phương án bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lễ hội Carnaval Hạ Long 2025 cũng như các hoạt động trong mùa du lịch năm nay; đồng thời phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại các khu vực trọng yếu”.

Carnaval Hạ Long 2025 diễn ra vào tối 1/5 tại Quảng trường Sun Carnival và tuyến đường Võ Nguyên Giáp, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Đây tiếp tục là điểm nhấn văn hóa-du lịch đặc sắc của tỉnh Quảng Ninh, thu hút hàng vạn người dân, du khách trong nước và quốc tế. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã và đang chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho sự kiện quan trọng này.

Lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo thành phố Hạ Long kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự cho lễ hội Carnaval Hạ Long 2025.

Lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo thành phố Hạ Long kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự cho lễ hội Carnaval Hạ Long 2025.

Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm. Các phương án cần phân công rõ người, rõ việc đến các tổ đội; duy trì tốt hệ thống thông tin liên lạc, chế độ báo cáo. Đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông bổ sung, sắp xếp các điểm đỗ xe; công tác phân luồng tổ chức khoa học hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt trong thời gian kết thúc sự kiện. Công an các phòng nghiệp vụ và Công an các phường phối hợp phân công lực lượng làm nhiệm vụ theo phương án cập nhật, sẵn sàng nhân lực, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lễ hội Carnaval 2025”.

Trên tuyến đường thủy, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì nghiêm công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định bảo đảm an toàn của các phương tiện tại các cảng bến, điểm tham quan; tuần tra khép kín trên các tuyến luồng, nhất là tại các địa bàn trọng điểm như Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn, Cô Tô và Móng Cái…

Trung tá Võ Quang Hòa, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông cho biết: “Đơn vị đã tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông; phối hợp với các lực lượng chức năng nắm tình hình, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm có thể phát sinh trên tuyến, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nhân dân và du khách khi tham quan Vịnh Hạ Long”.

Lực lượng chức năng kiểm tra chứng chỉ của Thuyền trưởng và các thuyền viên trên tàu.
Lực lượng chức năng kiểm tra chứng chỉ của Thuyền trưởng và các thuyền viên trên tàu.

Theo đó, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Đội Cảnh sát đường thủy bố trí trực 100% quân số tuần tra kiểm soát tại các tuyến địa bàn trọng điểm, trong đó tập trung kiểm soát chặt chẽ tại các Cảng, bến đón trả khách đi thăm quan du lịch trên vịnh Hạ Long và các điểm du lịch xã đảo tỉnh Quảng Ninh. Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khách thăm quan du lịch trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, tăng cường quản lý hoạt động của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí dưới nước, nhất là loại hình dịch vụ xuồng cao tốc, xuồng kéo dù lượn, kéo chuối và hoạt động của các bãi tắm và các điểm tắm tự phát trên địa bàn để ngăn chặn, phòng ngừa tai nạn đuối nước.

Đặc biệt trong thời gian gần đây, lượng khách quốc tế đến Hạ Long tiếp tục tăng mạnh, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an xã, phường tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp dịch vụ, nhất là các tàu du lịch nghỉ đêm trên Vịnh thực hiện nghiêm túc quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài; phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Khách du lịch tàu biển đến Quảng Ninh ngày càng tăng.

Khách du lịch tàu biển đến Quảng Ninh ngày càng tăng.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh, trong ngày 30/4 toàn tỉnh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 1 người bị thương; trên tuyến đường sắt và đường thuỷ không xảy ra tai nạn giao thông.

Các lực lượng chức năng đã xử lý gần 150 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, chủ yếu là các hành vi vi phạm tốc độ, đi sai làn đường, lái xe sau khi sử dụng rượu bia; tước quyền sử dụng 25 giấy phép lái xe; tạm giữ 34 phương tiện.

Có thể bạn quan tâm

Những ngôi nhà “Ấm tình đoàn kết lương-giáo” tại xã Phát Diệm.

Khắc ghi lời Bác về tinh thần đại đoàn kết

Xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm vào năm 1946, cách nay đã 80 năm. Khắc ghi lời căn dặn của Người, Đảng bộ và nhân dân xã luôn không ngừng củng cố, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương-giáo trong chặng đường xây dựng, phát triển quê hương.

Người dân thôn Cống Khê tự nguyện hiến đất và bỏ nhiều công sức để mở rộng đường giao thông.

Lan tỏa phong trào hiến đất làm đường ở Hải Phòng

Phong trào hiến đất làm đường, xây dựng nông thôn mới đang lan tỏa mạnh mẽ tại nhiều địa phương ở thành phố Hải Phòng. Những con đường rộng rãi, khang trang góp phần mở ra không gian phát triển, là minh chứng cho sức mạnh đồng thuận và vai trò chủ thể của nhân dân.

Cán bộ phường Đông A tuyên truyền chủ trương, quy định của Đảng và Nhà nước về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố đến các hộ dân.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố từ sự đồng thuận của nhân dân

Thực hiện chủ trương, quy định của Trung ương và căn cứ yêu cầu thực tiễn địa phương, tỉnh Ninh Bình xác định việc sắp xếp thôn, tổ dân phố là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải được thực hiện đồng bộ với việc hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cổng làng Nôm.

Vẻ đẹp làng Nôm

Trong quá trình phát triển và đô thị hóa, làng Nôm, xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên vẫn giữ gần như nguyên vẹn cấu trúc của một làng Việt cổ.

Dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình khi đi vào hoạt động sẽ mang lại nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương.

Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh), nhu cầu về nguồn nhân lực phục vụ lĩnh vực hàng không đang mở ra nhiều cơ hội việc làm mới cho người dân địa phương. Trước mắt, giai đoạn 2027-2030, dự án dự kiến cần ít nhất khoảng 10.000 nhân lực.

Lễ rước sắc bài vị Thành hoàng làng Hoàng Cần trong lễ hội đình Lục Nà năm 2026.

Phát huy giá trị văn hóa đình Lục Nà

Lễ hội đình Lục Nà ở xã Lục Hồn (Quảng Ninh) được tổ chức hằng năm, là dịp để nhân dân địa phương tưởng nhớ công lao của Tướng quân Hoàng Cần có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi; lễ hội mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn xã.

Mô hình tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Nghề tơ tằm trên đất cố đô

Tại làng Hạ Trạo, nay là tổ dân phố Hành Cung (phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), nghề trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa đang được khôi phục theo hướng sản xuất khép kín gắn với phát triển du lịch trải nghiệm.

Dịch vụ du lịch tại nhiều địa phương phát triển mạnh góp phần vào tăng trưởng chung.

Giữ vững vai trò là vùng động lực phát triển

Theo báo cáo của Bộ Tài chính về kết quả phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2026, trong tổng số 9 tỉnh, thành phố đạt tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước, có tới 5 tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng.

Đoàn thanh niên các cấp thành phố Hải Phòng tư vấn, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Góp phần xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân

Ngay từ những ngày đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Hải Phòng đã xuất hiện nhiều mô hình cải cách hành chính ở cấp cơ sở, bắt đầu từ những việc “người dân cần” chứ không phải “chính quyền muốn”; hiệu quả mang lại là mức độ tín nhiệm, sự hài lòng của người dân ngày càng tăng.

Quang cảnh Tọa đàm "Xe bán tải-Từ nhu cầu thực tiễn đến hoàn thiện chính sách" do Báo Xây dựng tổ chức.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách để quản lý xe bán tải hiệu quả

Những năm gần đây, xe bán tải (pickup) đã trở thành một trong những dòng xe phát triển nhanh nhất tại Việt Nam. Từ một phương tiện với mục đích ban đầu chủ yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh, xe bán tải đã được nhiều người lựa chọn như một phương tiện đa dụng, vừa phục vụ công việc, vừa đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và sứ mệnh dẫn dắt ngành hạt nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Sáng 7/7, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VinAtom) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (26/4/1976-26/4/2026), đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ xây dựng, phát triển và cống hiến cho ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. (Ảnh: QH)

Sửa đổi Luật Kiến trúc: Thể chế phải đi trước mở đường

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, việc sửa đổi Luật Kiến trúc phải quán triệt tinh thần thể chế kiến tạo, “đi trước mở đường” cho phát triển, lấy yêu cầu hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị quốc gia, thúc đẩy phát triển và đào tạo nguồn lực làm mục tiêu xuyên suốt.

Xã Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Chung cư Hà Nội “vắng bóng” sản phẩm dưới 60 triệu đồng/m2

Theo số liệu thống kê quý II/2026 của CBRE Việt Nam (một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và dịch vụ bất động sản thương mại), đây là quý thứ hai liên tiếp thị trường chung cư Hà Nội không ghi nhận sản phẩm mới có giá bán dưới 60 triệu đồng/m2 (mức giá này chưa bao gồm thuế VAT, phí bảo trì và chiết khấu).