Tăng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao

Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 là hai trong số 250 công trình được khánh thành, khởi công chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. 

Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 với không gian xanh, hiện đại.
Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 với không gian xanh, hiện đại.

Việc có thêm bệnh viện sẽ góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.

-----------

Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 (tại xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội) có tổng mức đầu tư hơn 880 tỷ đồng, gồm một khối hành chính, một khối cận lâm sàng, hai khối điều trị nội trú… cùng hệ thống trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, từ chẩn đoán hình ảnh (máy cộng hưởng từ, cắt lớp vi tính, X-quang, siêu âm) đến hệ thống xét nghiệm tự động hóa công nghệ cao; thiết bị hồi sức cấp cứu như máy ECMO, lọc máu; hệ thống phòng mổ vô khuẩn một chiều tiên tiến; thiết bị phẫu thuật nội soi 3D cùng nhiều phương tiện hỗ trợ thế hệ mới và chuyên sâu khác… Đến nay, các trang thiết bị này đã được vận hành thử nghiệm, bảo đảm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu an toàn kỹ thuật và chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Minh Điển, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: Cơ sở 2 của Bệnh viện Nhi được tổ chức với 11 khoa lâm sàng, bốn khoa cận lâm sàng và một đơn vị chức năng, bảo đảm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ cấp cứu, khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng, từ các bệnh lý thông thường tới các bệnh lý chuyên khoa sâu cho trẻ em khu vực ngoại thành Hà Nội và các địa phương lân cận. Với quy mô 300 giường bệnh nội trú cùng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị hiện đại, bệnh viện có khả năng tiếp nhận từ 1.000 đến 1.500 lượt bệnh nhi khám ngoại trú mỗi ngày. Các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành từ cơ sở 1 sẽ được luân phiên đảm nhiệm công tác tại cơ sở 2, bảo đảm mọi bệnh nhi đều được tiếp cận dịch vụ y tế và chuyên môn tương đương cơ sở 1; đồng thời tạo sự liên thông và thống nhất trong quy trình điều trị.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Minh Điển khẳng định: Giá trị ở cả hai cơ sở không chỉ nằm ở cơ sở vật chất hay trang thiết bị hiện đại, mà còn thể hiện qua những hành động nhân văn của đội ngũ cán bộ, nhân viên dành cho trẻ em. Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 được định hướng trở thành trung tâm nhi khoa chuyên sâu, hiện đại với các kỹ thuật cao ngang tầm khu vực.

Ngoài các bệnh lý thông thường, cơ sở 2 chú trọng phát triển các chuyên ngành sâu, đang bị quá tải ở cơ sở 1 như: Ung thư, tâm thần, miễn dịch dị ứng và một số chuyên ngành khác như ghép tạng. Song song với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 sẽ trở thành địa chỉ uy tín trong công tác đào tạo và thực hành chuyên sâu, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ, xây dựng nền tảng phát triển vững chắc của ngành nhi khoa Việt Nam.

Song song với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 sẽ trở thành địa chỉ uy tín trong công tác đào tạo và thực hành chuyên sâu, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ, xây dựng nền tảng phát triển vững chắc của ngành nhi khoa Việt Nam.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Minh Điển,Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương

Nằm liền kề với Bệnh viện Nhi cơ sở 2 là Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2, một công trình được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối ưu công năng sử dụng, thân thiện với môi trường và thuận tiện cho người bệnh. Bệnh viện được bố trí linh hoạt để phục vụ cả nhu cầu điều trị nội trú dài ngày lẫn khám ngoại trú chất lượng cao. Đến nay, từng khu vực chức năng: Từ phòng khám, phòng mổ, khu điều trị cho đến các bộ phận kỹ thuật và hậu cần đều được rà soát, hiệu chỉnh theo đúng tiêu chuẩn chuyên ngành, bảo đảm chất lượng, yếu tố kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn người bệnh.

Đáng chú ý, công trình được đầu tư đồng bộ, phục vụ toàn diện từ khâu chẩn đoán, điều trị đến hồi phục. Hệ thống điều hành bệnh viện ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, hướng tới mô hình bệnh viện thông minh-xanh-số hóa. Cùng cơ sở hạ tầng, đội ngũ cán bộ y tế được điều chuyển và bố trí hợp lý, khi nhiều nhân sự có chuyên môn cao, dày dạn kinh nghiệm được giao nhiệm vụ tại cơ sở mới. Các phòng chức năng như trung tâm điều phối, phòng chăm sóc khách hàng... được thiết lập nhằm bảo đảm phục vụ bệnh nhân một cách toàn diện.

Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương khẳng định, vị trí cơ sở 2 đặt tại cửa ngõ Thủ đô giúp giảm tải cho cơ sở trung tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khu vực ngoại thành, các địa phương lân cận tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.