Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhậm chức và tuyên bố các chính sách ưu tiên

Ngày 7/9, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn ban hành Sắc lệnh Hoàng gia bổ nhiệm ông Anutin Charnvirakul làm Thủ tướng thứ 32. Sau khi nhận sắc lệnh, tân Thủ tướng Thái Lan công bố các chính sách giải quyết những nhiệm vụ cấp bách hiện nay.

anh-4.jpg
Sắc lệnh Hoàng gia bổ nhiệm ông Anutin Charnvirakul làm Thủ tướng.

Tại buổi lễ diễn ra ở trụ sở đảng Bhumjaithai (Tự hào Thái Lan), Tổng Thư ký Hạ viện Thái Lan đọc Sắc lệnh Hoàng gia bổ nhiệm ông Anutin Charnvirakul làm Thủ tướng. Sắc lệnh đề cập việc bãi nhiệm chức vụ Thủ tướng của bà Paetongtarn Shinawatra và việc ông Anutin Charnvirakul được Hạ viện Thái Lan bầu làm người kế nhiệm.

Nhận Sắc lệnh Hoàng gia, tân Thủ tướng Anutin Charnvirakul cam kết tận tâm thực hiện nhiệm vụ để xứng đáng với sự tin tưởng của Nhà vua, vì hạnh phúc của người dân Thái Lan và sự thịnh vượng của quốc gia.

anh-1-5155.jpg
Thủ tướng Anutin Charnvirakul cúi đầu trước bức tranh Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn. (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan)

Phát biểu trước truyền thông sau khi đón nhận Sắc lệnh Hoàng gia, tân Thủ tướng Anutin Charnvirakul bày tỏ cảm ơn các đảng liên minh và các nghị sĩ đã tin tưởng vào nỗ lực thành lập chính phủ mới.

Tân Thủ tướng Anutin Charnvirakul cam kết giải quyết các vấn đề cấp bách mà người dân Thái Lan đang phải đối mặt, đưa Thái Lan thoát khỏi cuộc khủng hoảng với việc khẩn trương giải quyết bốn chính sách ưu tiên. Về kinh tế, chính phủ sẽ thực hiện các biện pháp nhằm giảm chi phí, sinh hoạt, năng lượng, giao thông vận tải; giải quyết nợ cho nông dân và người thu nhập thấp, đồng thời tạo thu nhập cho người dân.

Về an ninh, chính phủ sẽ thực hiện các giải pháp hòa bình đối với cuộc xung đột Thái Lan-Campuchia, bảo đảm chủ quyền lãnh thổ. Về vấn đề phòng chống thiên tai, chính phủ sẽ thiết lập một hệ thống cảnh báo, phòng ngừa cũng như thiết lập hệ thống bồi thường cho các nạn nhân thiên tai một cách nhanh chóng, kịp thời, hợp lý và công bằng.

Vấn đề xã hội, chính phủ sẽ nghiêm túc trấn áp nạn buôn bán ma túy, buôn người, lừa đảo, cờ bạc và cờ bạc trực tuyến, trong đó có việc xây dựng hợp tác với các nước láng giềng và các nước bạn bè.

anh-2-1095.jpg
Thủ tướng Anutin Charnvirakul tuyên bố bốn vấn đề cấp bách cần giải quyết của chính phủ. (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan)

Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tuyên bố, chính phủ sẽ đặt mục tiêu sửa đổi hiến pháp để soạn thảo một bản hiến pháp mới, theo quy trình do Tòa án Hiến pháp quyết định trong thời gian sớm nhất. Chính phủ mới cũng sẽ tiến hành giải tán Hạ viện trong vòng 4 tháng như thỏa thuận giữa đảng Bhumjaithai và đảng Prachachon (Nhân dân) để tổ chức một cuộc tổng tuyển cử, qua đó trao cho người dân quyền quyết định tương lai của đất nước Thái Lan.

Mặc dù chính phủ mới sẽ là một chính phủ thiểu số phiếu trong Hạ viện và bị hạn chế về thời gian tại nhiệm, song tân Thủ tướng Anutin Charnvirakul kêu gọi người dân tin tưởng rằng chính phủ mới sẽ nỗ lực giải quyết những vấn đề mà đất nước đang phải đối mặt.

Tân Thủ tướng Anutin Charnvirakul cam kết lựa chọn các thành viên nội các có khả năng đảm nhiệm ngay nhiệm vụ, bảo đảm giải quyết sớm và hiệu quả các vấn đề đặt ra hiện nay. Ông Anutin Charnvirakul cũng tuyên bố sẽ kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Nội vụ và hiện đã hoàn thành 99% danh sách nội các Thái Lan.

anh-3.jpg
Tân Thủ tướng Anutin Charnvirakul phát biểu ngày 7/9/2025. (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan)

Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cũng tái khẳng định chính phủ sẽ nghiêm túc tuân thủ pháp quyền và không can thiệp vào quá trình tư pháp, bảo đảm mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật; kêu gọi người dân dõi theo và tin tưởng vào nỗ lực của chính phủ mới; khẳng định, chính phủ mới sẽ nỗ lực bảo đảm phúc lợi và cuộc sống ổn định cho người dân.

Chính phủ mới sẽ đẩy nhanh tiến trình phát triển đất nước để vượt qua khủng hoảng, đồng thời xây dựng nền tảng vững chắc để chính phủ tiếp theo có thể tiếp tục thực hiện nỗ lực này mà không bị gián đoạn.

ndo_bl_anh-1-6465.jpg
Tòa án Hiến pháp Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Trước đó, ngày 29/8 vừa qua, bà Paetongtarn Shinawatra đã bị Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết bãi nhiệm chức vụ Thủ tướng vì vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức.

Trong quá trình các đảng đàm phán nhằm chọn ra người kế nhiệm, đảng Prachachon - đảng giữ số ghế nhiều nhất tại Hạ viện, đã đạt thỏa thuận ủng hộ ông Anutin Charnvirakul làm Thủ tướng mới, song sẽ không tham gia chính phủ liên minh do đảng Bhumjaithai dẫn dắt.

Ngày 5/9 vừa qua, với sự ủng hộ của 311/490 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu, Hạ viện Thái Lan bầu ông Anutin Charnvirakul làm Thủ tướng mới.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.