Nhà bình luận các vấn đề chính trị và kinh tế quốc tế Trung Quốc Thẩm Thi Vĩ:

Tầm nhìn trở thành nước phát triển có thu nhập cao phù hợp nhu cầu của Việt Nam và xu hướng phát triển toàn cầu

Tầm nhìn của Việt Nam về phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào giữa thế kỷ này, không chỉ phù hợp với nhu cầu phát triển của đất nước mà còn phù hợp với xu hướng phát triển toàn cầu.

Người sáng lập The China Briefing newsletter, nhà bình luận các vấn đề chính trị và kinh tế quốc tế Trung Quốc Thẩm Thi Vĩ. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Người sáng lập The China Briefing newsletter, nhà bình luận các vấn đề chính trị và kinh tế quốc tế Trung Quốc Thẩm Thi Vĩ. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Đây là nhận định của ông Thẩm Thi Vĩ, người sáng lập của The China Briefing newsletter, nhà bình luận các vấn đề chính trị và kinh tế quốc tế của Trung Quốc khi trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc về bối cảnh, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIV, tầm nhìn phát triển của Việt Nam cũng như mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Trung Quốc.

Ông Thẩm Thi Vĩ cho rằng, những năm gần đây, Việt Nam đã đặt nền tảng vững chắc để hiện thực hóa tầm nhìn của mình thông qua các biện pháp như tinh giản bộ máy, phòng chống tham nhũng và tăng cường đầu tư vào khoa học-công nghệ. Lấy tiến bộ công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực cốt lõi, xác lập "vị thế trụ cột cho tăng trưởng" của khu vực tư nhân, đồng thời thúc đẩy phát triển xanh và chuyển đổi số, là những định hướng hoàn toàn phù hợp với nhu cầu cốt lõi để vượt qua “bẫy thu nhập trung bình”.

Nhấn mạnh hai nước Trung Quốc và Việt Nam có nhiều điểm chung về tình hình đất nước và đã trải qua nhiều thách thức ở các giai đoạn phát triển khác nhau, mang lại những bài học quý giá, ông Thẩm Thi Vĩ dẫn thí dụ, dân số hiện tại của Việt Nam là hơn 100 triệu người và cơ cấu dân số trẻ tương đối giúp Việt Nam có lợi thế lớn trong việc hấp thụ chuyển giao ngành nghề, nhưng cũng cần có kế hoạch từ sớm để giải quyết vấn đề già hóa dân số; từ đó kiến nghị tăng cường trao đổi, hợp tác về kinh nghiệm quản trị đất nước và xã hội giữa hai bên nhằm mang lại những bài học hữu ích để hiện thực hóa tầm nhìn của mình.

Việt Nam đã đặt nền tảng vững chắc để hiện thực hóa tầm nhìn của mình thông qua các biện pháp như tinh giản bộ máy, phòng chống tham nhũng và tăng cường đầu tư vào khoa học-công nghệ. Lấy tiến bộ công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực cốt lõi, xác lập "vị thế trụ cột cho tăng trưởng" của khu vực tư nhân, đồng thời thúc đẩy phát triển xanh và chuyển đổi số, là những định hướng hoàn toàn phù hợp với nhu cầu cốt lõi để vượt qua “bẫy thu nhập trung bình”.

Nhà bình luận các vấn đề chính trị và kinh tế quốc tế Trung Quốc Thẩm Thi Vĩ

"Hai bên có thể chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong các lĩnh vực như chuyển đổi kinh tế, quản trị số và bảo vệ môi trường sinh thái, quy tụ các nỗ lực phát triển nhằm duy trì sự cân bằng chiến lược trong bối cảnh quốc tế phức tạp và biến các mục tiêu tăng trưởng thành kết quả thực tế thông qua thực thi chính sách" - ông Thẩm Thi Vĩ đề xuất.

Chia sẻ về ý nghĩa của Đại hội XIV với sự phát triển của Việt Nam trong tương lai cũng như những kỳ vọng về kết quả của sự kiện này, ông Thẩm Thi Vĩ khẳng định, Đại hội XIV sẽ là một sự kiện mang tính bước ngoặt trong tiến trình phát triển của Việt Nam. Đại hội sẽ xuất phát từ các khía cạnh như quản trị quốc gia, chính trị và phát triển kinh tế..., để hoạch định lộ trình, giải pháp để hiện thực hóa "hai mục tiêu 100 năm": trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại và thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và gia nhập hàng ngũ các nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Dựa trên bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng phức tạp và biến động trong những năm gần đây cũng như sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam đang ở giai đoạn then chốt của đổi mới và hội nhập, ông Thẩm Thi Vĩ kỳ vọng Đại hội lần này sẽ đạt được nhiều kết quả hơn nữa trong việc nâng cao hiệu quả quản trị và tính đa dạng trong phát triển kinh tế, đồng thời ưu tiên hơn nữa vai trò của đổi mới sáng tạo và khoa học-công nghệ trong chuyển đổi mô hình phát triển.

Đại hội XIV sẽ là một sự kiện mang tính bước ngoặt trong tiến trình phát triển của Việt Nam. Đại hội sẽ xuất phát từ các khía cạnh như quản trị quốc gia, chính trị và phát triển kinh tế..., để hoạch định lộ trình, giải pháp để hiện thực hóa "hai mục tiêu 100 năm": trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại và thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và gia nhập hàng ngũ các nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Nhà bình luận các vấn đề chính trị và kinh tế quốc tế Trung Quốc Thẩm Thi Vĩ

Ông Thẩm Thi Vĩ cho rằng, trong bối cảnh biến động chính trị và kinh tế toàn cầu hiện nay, chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất đang đối mặt với nhiều cú sốc, kỳ vọng sau Đại hội lần này, sẽ có những diễn đàn để tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản trị đất nước và xã hội giữa hai Đảng và hai Nhà nước Trung Quốc-Việt Nam, thúc đẩy học hỏi và trao đổi lẫn nhau trong các lĩnh vực như cải cách thể chế, phòng chống tham nhũng, nâng cao đời sống nhân dân, duy trì đà phát triển chính trị-xã hội tốt đẹp của cả hai nước và cùng nhau củng cố nền tảng chính trị của quan hệ song phương.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của giao lưu nhân dân, trong đó có hợp tác truyền thông và cơ sở nghiên cứu trong việc củng cố nền tảng xã hội cho tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, ông Thẩm Thi Vĩ cho rằng, giao lưu nhân dân là nền tảng để xây dựng “Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược” giữa Trung Quốc và Việt Nam, hợp tác giữa truyền thông, cơ sở nghiên cứu hai nước đóng vai trò là mắt xích quan trọng trong việc củng cố nền tảng xã hội và tăng cường trao đổi về quản trị đất nước và xã hội.

Bằng cách thông tin khách quan những thành tựu phát triển, mối liên hệ lịch sử và kết quả hợp tác của cả hai nước, truyền thông có thể phá vỡ rào cản nhận thức, nâng cao sự hiểu biết và thừa nhận của công chúng về triết lý quản trị và con đường phát triển của nhau, đồng thời thúc đẩy môi trường dư luận thân thiện, hữu nghị.

Các cơ sở nghiên cứu có thể tiến hành các cuộc nghiên cứu chuyên sâu về các chủ đề như kinh nghiệm quản trị, cải cách thể chế, đổi mới công nghệ cao và hợp tác chuỗi cung ứng; từ đó, hệ thống hóa và lý thuyết hóa kinh nghiệm quản trị của cả hai bên trong các lĩnh vực như phòng chống tham nhũng, nâng cao hiệu quả hành chính và bảo đảm sinh kế của người dân, hỗ trợ trí tuệ cho việc hoạch định chính sách; đồng thời, thúc đẩy hợp tác sâu sắc hơn và giúp cả hai bên giải quyết các bài toán trong quá trình phát triển.

Nhà bình luận các vấn đề chính trị và kinh tế quốc tế Thẩm Thi Vĩ nhấn mạnh, sự tương tác chặt chẽ ở cấp độ người dân có thể xây dựng sự đồng thuận về “cùng nhau thúc đẩy phát triển và hòa bình”, trong khi việc trao đổi và hợp tác về kinh nghiệm quản trị có thể củng cố hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước trên nền tảng vững chắc của dư luận và thực tiễn quản trị, tạo động lực lâu dài cho sự phát triển ổn định và bền vững của quan hệ song phương, tạo ra hình mẫu về mối quan hệ chia sẻ tương lai giữa các quốc gia láng giềng.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới 2026 tại Cầu Cảng Sydney, Australia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Điện mừng Quốc khánh Australia

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 238 của Australia (26/01/1788-26/01/2026), Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Toàn quyền Sam Mostyn.

Ông Khúc Cường, giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chuyên gia Trung Quốc: Đại hội XIV thành công trên 6 phương diện

Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bế mạc và thành công rất tốt đẹp. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, ông Khúc Cường, Giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN đã chia sẻ quan điểm về những thành công nổi bật của Đại hội lần này trên 6 phương diện.

Các cựu chiến binh Trung Quốc từng tham gia giúp đỡ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước chụp ảnh lưu niệm tại Lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc được tổ chức tại Bắc Kinh.

Nhân sĩ Trung Quốc gửi thông điệp đoàn kết, hữu nghị đến Đại hội XIV

Hôm nay kỷ niệm tròn 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2026). Là những cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho tình hữu nghị và hợp tác song phương, các nhân sĩ Trung Quốc, thông qua phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại địa bàn, gửi những thông điệp đoàn kết, hữu nghị đến Đại hội XIV.

Điện mừng lãnh đạo Tonga

Điện mừng lãnh đạo Tonga

Nhân dịp Ngài Lord Fatafehi Fakafanua được bầu làm Thủ tướng và Ngài Lord Vaea được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Tonga, ngày 15/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện chúc mừng.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (phải) chụp ảnh cùng Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trước cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Johannesburg, Nam Phi, hồi tháng 11/2025. Ảnh: Yonhap

Tổng thống Hàn Quốc sắp thăm Nhật Bản: Vượt qua rạn nứt trong quá khứ

Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo, Tổng thống Lee Jae Myung sẽ có chuyến thăm hai ngày tới tỉnh Nara của Nhật Bản vào đầu tuần tới để hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Takaichi Sanae về tăng cường quan hệ song phương. Chuyến thăm này đang thu hút nhiều sự chú ý, nhất là trong bối cảnh khu vực và quốc tế đầy biến động.

Giáo sư Cốc Nguyên Dương (bên phải) và phu nhân tại lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Học giả Trung Quốc: Đại hội XIV mở ra kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam

Vị học giả Trung Quốc có uy tín cao trong nghiên cứu về Việt Nam và quan hệ Việt-Trung đánh giá, Đại hội XIV là sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của Việt Nam, là dấu mốc góp phần nhìn lại chặng đường 5 năm của nhiệm kỳ qua, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, sẽ nhận được sự quan tâm rộng rãi của quốc tế.