Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc Tết Quân khu 9, tặng quà người dân thành phố Cần Thơ

Chiều 13/2, tại thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, chúc Tết Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc Tết Quân khu 9.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc Tết Quân khu 9.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Lâm Văn Mẫn, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội; Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo thành phố, các sở, ngành.

Báo cáo với đoàn, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn năm qua và phương hướng nhiệm vụ năm 2026; công tác chuẩn bị, chăm lo tết cho cán bộ, chiến sĩ, gia đình quân nhân khó khăn trong năm mới.

Phát biểu với cán bộ, chiến sĩ Quân khu 9, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng chuyển lời thăm hỏi, chúc Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9.

img-2026-02-13-173331.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chúc Tết Quân khu 9.

Chủ tịch Quốc hội thông tin tình hình kinh tế-xã hội cả nước trong năm 2025. Theo đó, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, kinh tế-xã hội của đất nước có bước phát triển rất quan trọng và toàn diện: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,02%; quy mô nền kinh tế đạt khoảng 514 tỷ USD; thu nhập bình quân đầu người đạt 5.026 USD, vượt mục tiêu Trung ương đề ra; thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 2,6 triệu tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. 15/15 chỉ tiêu kinh tế-xã hội đều đạt và vượt kế hoạch; tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 1,3%, mức thấp nhất trong nhiều năm qua.

Trong thành tựu của đất nước, có sự đóng góp của lực lượng vũ trang Quân khu 9 trong việc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, an ninh khu vực Tây Nam Bộ, với nhiều kết quả nổi bật.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang luôn phát huy truyền thống, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, vùng biên giới của Tổ quốc.

img-2026-02-13-173237.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Quân khu 9 và thành phố Cần Thơ.

Quân khu 9 phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng-an ninh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã đạt được trong thời gian qua.

Năm 2026, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; tiếp tục đoàn kết để lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang trên địa bàn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, nhất là nhiệm vụ xây dựng, củng cố quốc phòng-an ninh. Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Quân khu 9 cần tập trung bảo đảm quân số, tổ chức trực ban, bảo đảm an ninh quốc phòng; tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, chính quyền địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội, tổ chức tốt cho nhân dân đón Tết cổ truyền sắp tới đầm ấm, an toàn.

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Quân khu 9 thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng XIV của Đảng; tập trung thực hiện tốt công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tiếp tục đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn, chăm lo đời sống cán bộ, nhất là vấn đề nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ.

Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao quà tặng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 9 đón năm mới vui tươi, hạnh phúc.

img-2026-02-13-152541.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà cho người dân xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, tặng quà cho các hộ chính sách, hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội thông tin về tình hình hình phát triển kinh tế-xã hội đất nước trong năm qua; biểu dương các cấp, ngành quan tâm chăm lo Tết cho người dân thành phố Cần Thơ, nhất là các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn để có cái Tết vui tươi, đầm ấm.

Đồng chí đề nghị, lãnh đạo thành phố Cần Thơ tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân để mọi nhà đều có cái tết trọn vẹn, an vui. Thành phố Cần Thơ cần tập trung công tác bảo đảm an ninh trật tự trước trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, bảo vệ an ninh, an toàn trong đợt bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng và vai trò, quyền làm chủ của người dân trong xây dựng chính quyền các cấp; tăng cường vận động người dân xã Thạnh Xuân và thành phố Cần Thơ tích cực đi bầu cử để ngày bầu cử thật sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao 200 phần quà, mỗi phần trị giá 2 triệu đồng cho hộ chính sách, hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn xã Thạnh Xuân.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng chức năng xử lý Nguyễn T. T về hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối”. (Ảnh: TRỌNG TÍN)

Đồng Tháp xử lý đối tượng gọi hơn 300 cuộc quấy rối Trung tâm cảnh sát 113

Ngày 8/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đồng Tháp) đã tống đạt Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn T. T, sinh năm 1991, ngụ ấp Thạnh Trị, xã Vĩnh Kim (tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối”.

Địa điểm du lịch ở quần đảo Nam Du.

Tập trung phát triển kinh tế biển xanh, bền vững

Sở hữu bờ biển dài với hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ, An Giang đang từng bước chuyển đổi từ mô hình khai thác truyền thống sang lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực để phát triển nền kinh tế biển xanh, thông minh và bền vững.

Các công trình, dự án trọng điểm tại Cà Mau đang được ưu tiên đẩy nhanh tiến độ để phục vụ giải ngân, góp phần vào tăng trưởng chung của tỉnh.

Cà Mau quyết tâm tăng trưởng hai con số

Dù các chỉ tiêu kinh tế-xã hội ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, nhưng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, thách thức phía trước của Cà Mau vẫn còn rất lớn, đòi hỏi quyết tâm hành động mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị.

Tuyến đê biển Đông, đoạn thuộc địa phận xã Vĩnh Hậu (Cà Mau) vừa làm xong đã xuống cấp trầm trọng.

Cần đẩy nhanh tiến độ công trình đê biển Đông

Thời gian qua, nhiều người dân ở ven biển khu vực Bạc Liêu cũ (nay thuộc tỉnh Cà Mau) bức xúc trước tình trạng tuyến đê biển, thuộc Dự án xây dựng, nâng cấp đê biển Đông cấp bách chống biến đổi khí hậu (Dự án) thi công từ năm 2022 đến nay vẫn dang dở, khiến việc đi lại rất khó khăn.

Lực lượng chức năng và nông dân xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau di chuyển bằng vỏ lãi ra đồng bị ngập sâu khảo sát, rà soát mức độ thiệt hại để lên phương án hỗ trợ nhà nông.

Giúp dân khôi phục sản xuất

Mưa dầm kéo dài kết hợp triều cường dâng cao những ngày cuối tháng 9 vừa qua khiến nhiều cánh đồng lúa ở Cà Mau ngập sâu. Dù cố gắng cứu vãn mùa vụ, không ít nông dân đành bất lực khi không thể bơm cạn nước, máy gặt không thể vào đồng, còn thu hoạch thủ công lại thiếu nhân công.

Hồ nước ngọt Hậu Giang nhìn từ trên cao.

Đầu tư lớn nhưng hồ nước ngọt chưa phát huy công năng

Sau hơn hai năm hoàn thành, hồ nước ngọt Hậu Giang tại xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ vẫn chưa thể đưa vào vận hành do chưa hoàn thiện quy trình quản lý, khai thác. Trong khi công trình chưa phát huy công năng, ngân sách thành phố vẫn phải bố trí kinh phí quản lý, bảo vệ và duy trì hoạt động.

Trao giấy Chứng nhận cho các thí sinh tham gia kỳ thi. (Ảnh: CTV)

Vĩnh Long: Gần 2.000 thí sinh tham gia cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay

Sáng 7/10, cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2026-2027 chính thức được tổ chức đồng loạt tại 3 điểm thi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm: Trường trung học phổ thông Bến Tre, Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành và Trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều (đứng giữa) thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà mừng lễ Sene Dolta Ban Quản trị, chức sắc, chức việc Chùa Ngan Dừa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta đồng bào Khmer

Nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026, những ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các vị chư tăng, sư sãi và phật tử tại nhiều điểm chùa nam tông tại địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác tổ chức bộ máy tại Cần Thơ

Chiều 6/10, Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nội vụ do ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Biên chế làm Trưởng đoàn, làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý và tinh giản biên chế; quản lý công chức, viên chức và cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).