Tai nạn máy bay Jeju Air tại Hàn Quốc: Tìm thấy thi thể của tất cả 179 nạn nhân

Lực lượng chức năng Hàn Quốc đã tìm thấy thi thể của tất cả 179 nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay Jeju Air, hiện đang bắt đầu phân tích dữ liệu từ hộp đen và động cơ máy bay.
Hiện trường vụ tai nạn máy bay của hãng Jeju Air ở Muan, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Hiện trường vụ tai nạn máy bay của hãng Jeju Air ở Muan, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc ngày 4/1 thông báo lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của tất cả 179 người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Jeju Air ở sân bay quốc tế Muan, tỉnh Nam Jeolla, của nước này, hôm 29/12/2024.

Theo bộ trên, hiện 103 thi thể đã được đưa về với gia đình, số còn lại đang được bảo quản trong nhà xác.

Cùng ngày, các nhà điều tra Hàn Quốc cho biết sắp hoàn tất việc bóc băng thiết bị ghi âm buồng lái thu được từ xác chiếc máy bay Boeing 737-800 xấu số của hãng hàng không Jeju Air.

Theo Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc, việc bóc băng bản ghi âm buồng lái (CVR) dự kiến sẽ hoàn tất trong ngày 4/1, trong khi thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay (FDR) đang chuẩn bị được vận chuyển đến Mỹ để phân tích.

Các hộp đen thu được từ chiếc máy bay được cho là chứa đựng manh mối về những khoảnh khắc cuối cùng của chiếc máy bay Boeing 737-800, chở 181 hành khách và phi hành đoàn, từ Thái Lan đến Hàn Quốc hôm 29/12/2024.

Chiếc máy bay này đã không thể bung càng, phải hạ cánh bằng bụng, trượt dài trên đường băng, sau đó đâm vào bức tường bê-tông ở cuối đường băng và phát nổ.

Các nhà điều tra Hàn Quốc và Mỹ, trong đó có cả nhà sản xuất máy bay Boeing, đã kiểm tra hiện trường để xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngoài 2 hộp đen, các nhà điều tra cũng đã thu được động cơ máy bay từ hiện trường vụ tai nạn.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.