Hàn Quốc gia hạn kiểm tra máy bay Boeing 737-800 sau vụ tai nạn thảm khốc

Theo kế hoạch ban đầu, các cuộc kiểm tra máy bay Boeing 737-800 hoàn tất trong ngày 3/1 nhưng đã được gia hạn đến ngày 10/1.
Hiện trường vụ tai nạn máy bay của hãng Jeju Air tại sân bay quốc tế Muan, Hàn Quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)
Hiện trường vụ tai nạn máy bay của hãng Jeju Air tại sân bay quốc tế Muan, Hàn Quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo hãng tin Yonhap, Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc ngày 3/1 đã gia hạn thêm 1 tuần kiểm tra đặc biệt đối với tất cả 101 máy bay phản lực Boeing 737-800 do các hãng hàng không của nước này khai thác, sau thảm họa hàng không tồi tệ nhất Hàn Quốc.

Bộ đã tiến hành kiểm tra các máy bay Boeing 737-800 vào ngày 30/12/2024, một ngày sau vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Jeju Air khiến 179 người thiệt mạng. Theo kế hoạch ban đầu, các cuộc kiểm tra hoàn tất trong ngày 3/1 nhưng đã được gia hạn đến ngày 10/1.

Bộ trên thông báo sẽ kiểm tra động cơ, hồ sơ bảo dưỡng và bánh đáp trên tất cả các máy bay Boeing 737-800, đồng thời cảnh báo các hãng hàng không có thể bị đình chỉ hoạt động nếu phát hiện vi phạm nghiêm trọng.

Bộ cũng đã họp khẩn cấp với các giám đốc điều hành của 11 hãng hàng không, bao gồm cả Korean Air Lines và Asiana Airlines, để thảo luận về các biện pháp tăng cường an toàn hàng không.

Nhóm điều tra của Hàn Quốc cho biết hai thành viên của nhóm sẽ lên đường đến Mỹ vào tuần tới để phân tích hộp đen máy bay với sự hợp tác của Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia Mỹ. Nhóm này cũng đang nghiên cứu xác máy bay và thẩm vấn các nhân viên không lưu của sân bay.

Các nhà điều tra sẽ phân tích dữ liệu trên 107 điện thoại di động được thu hồi từ hiện trường vụ tai nạn, bao gồm cả tin nhắn văn bản, để tìm manh mối về nguyên nhân vụ việc. Những câu hỏi chưa được giải đáp bao gồm lý do máy bay không triển khai bánh đáp và điều gì khiến phi công dường như vội vã hạ cánh lần thứ hai, sau khi thông báo với kiểm soát không lưu rằng máy bay bị chim đâm và tuyên bố tình huống khẩn cấp.

Hôm 29/12/2024, chuyến bay của hãng hàng không Jeju Air từ Bangkok đến quận Muan ở Tây Nam Hàn Quốc đã hạ cánh bằng bụng, trượt khỏi đường băng sân bay, phát nổ và bốc cháy sau khi đâm vào một công trình bằng bêtông. Cảnh sát đã tiến hành khám xét trụ sở hãng hàng không Jeju Air và công ty điều hành Sân bay quốc tế Muan, đồng thời cấm Giám đốc điều hành Jeju Air, Kim E Bae xuất cảnh.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.