Tái hiện trường thi xưa ở Văn Miếu Sơn Tây, đưa di sản đến gần thế hệ trẻ

Một không gian trường thi xưa vừa được tái hiện tại Văn Miếu Sơn Tây (phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội) cùng nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống dành cho học sinh, mở ra cách tiếp cận mới đối với di sản. 

Không gian trường thi xưa được Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Sơn Tây xây dựng với mong muốn tạo dựng một sản phẩm du lịch mang ý nghĩa giáo dục truyền thống hiếu học của dân tộc và vùng đất xứ Đoài xưa. Thông qua trải nghiệm trực tiếp, những câu chuyện về lịch sử, giáo dục truyền thống và văn hóa địa phương trở nên gần gũi hơn với thế hệ trẻ, đồng thời gợi mở hướng phát triển du lịch học đường tại di tích.

Video "Tái hiện trường thi xưa ở Văn Miếu Sơn Tây, đưa di sản đến gần thế hệ trẻ". (Video: HOÀI THU)

Tới đây, học sinh được tìm hiểu về không gian văn hóa mang dấu ấn truyền thống của vùng đất Sơn Tây. Hành trình trải nghiệm bắt đầu bằng nghi lễ dâng hương, qua đó giúp các em hiểu thêm về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Điểm nhấn của chương trình là không gian tái hiện trường thi xưa. Những hình ảnh, nghi thức và hoạt động gắn với nền giáo dục truyền thống được phục dựng, tạo điều kiện để học sinh trực tiếp quan sát, tìm hiểu và tham gia. Thay vì tiếp nhận kiến thức lịch sử qua sách vở, các em có cơ hội hình dung rõ hơn về trường thi và đời sống học tập của cha ông.

Theo Nghệ nhân ưu tú, họa sĩ Nguyễn Tấn Phát, trong định hướng phát triển du lịch hiện nay, việc khai thác các giá trị văn hóa, di sản để hình thành những sản phẩm giàu trải nghiệm có ý nghĩa quan trọng. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị xác định phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Từ yêu cầu đó, việc đưa di sản vào các hoạt động trải nghiệm là một hướng đi để vừa bảo tồn giá trị truyền thống, vừa tạo thêm sức sống cho di tích.

Cùng với tái hiện trường thi, học sinh còn được trải nghiệm nghề truyền thống, thưởng thức nghệ thuật dân gian và tham gia các trò chơi dân gian. Mỗi hoạt động giới thiệu một lát cắt của văn hóa Sơn Tây, giúp các em có thêm hình dung trực quan về đời sống văn hóa của quê hương.

Ông Nguyễn Đăng Thạo, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Sơn Tây (Hà Nội) cho biết, việc tổ chức các chương trình trải nghiệm tại Văn Miếu Sơn Tây hướng tới đưa di sản đến gần hơn với học sinh và du khách. Qua đó, di tích có thể trở thành một địa chỉ giáo dục truyền thống gắn với hoạt động tham quan, trải nghiệm và học tập.

Tái hiện trường thi xưa, kết hợp trải nghiệm nghề truyền thống, nghệ thuật dân gian và trò chơi dân gian là cách kể lại câu chuyện di sản bằng ngôn ngữ gần gũi với thế hệ trẻ. Khi lịch sử được tiếp nhận qua những hoạt động trực tiếp, Văn Miếu Sơn Tây có thêm điều kiện trở thành một không gian giáo dục truyền thống, đồng thời mở ra hướng phát triển sản phẩm du lịch học đường gắn với giá trị văn hóa của địa phương. Chương trình diễn ra từ nay cho đến hết tháng 9/2026.

Có thể bạn quan tâm

Du khách tham quan khu trưng bày chứng tích bom mìn ngoài trời tại Hang Chỉ Huy.

Thêm trải nghiệm, thêm sức hút người trẻ

Thay vì tiếp nhận lịch sử qua sách vở hay những lời thuyết minh, ngày càng nhiều người trẻ chủ động bước vào các không gian lịch sử, tương tác với hiện vật, trải nghiệm câu chuyện và tìm kiếm những cảm xúc của riêng mình.

Sân đua bò Chùa Rô. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

An Giang: Hào hứng Hội đua bò truyền thống Chùa Rô

Ngày 13/9, Hội đua bò truyền thống Chùa Rô lần thứ 12 do Ủy ban nhân dân xã An Cư, Ban quản trị Chùa Rô và Trung tâm Truyền hình Việt Nam Khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) phối hợp tổ chức đã khai mạc tại sân đua bò Chùa Rô, ấp Vĩnh Thượng, xã An Cư, tỉnh An Giang.

Nghệ sĩ saxophone Quyền Văn Minh là Đại sứ thương hiệu Hanoi Jazztival 2026. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Hanoi Jazztival 2026 - Kỳ vọng vào bước chuyển mình của Jazz Việt

Trước thềm Hanoi Jazztival 2026 sẽ chính thức diễn ra từ 17/9 đến 19/9, nghệ sĩ saxophone Quyền Văn Minh và nghệ sĩ saxophone Tùng Sax - hai đại diện tiêu biểu cho hai thế hệ Jazz Việt đã có những chia sẻ đặc biệt về tầm vóc lễ hội cũng như kỳ vọng đưa Jazz trở lại đúng vị thế xứng đáng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bạch Thông (Thái Nguyên) Ma Thị Mận cùng nông dân livestream giới thiệu sản phẩm.

Cán bộ xã “lên sóng lên sóng” kể chuyện văn hóa

Kể từ ngày 1/7/2025 khi chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành, một hình ảnh mới dần trở nên quen thuộc ở nhiều vùng quê: Bí thư, Chủ tịch xã cầm điện thoại thông minh, tự tay quay clip, livestream cùng người dân, giới thiệu cảnh sắc, nếp sống văn hóa bản làng, quảng bá đặc sản vùng miền.

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội nhấn nút khai mạc Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II, năm 2026.

Khai mạc Festival Thăng Long-Hà Nội năm 2026

Tối 11/9, tại di tích Hoàng thành Thăng Long (phường Ba Đình), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khai mạc chương trình Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ hai năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản-Heritage Flow”. Dự chương trình có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Chiếc trống và biểu tượng bất khuất của các chiến sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh trưng bày tại Bảo tàng Nghệ An-Xô viết Nghệ Tĩnh. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Sáng mãi danh hiệu “đỏ”

96 năm đã trôi qua, tinh thần và hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn trường tồn cùng lịch sử dân tộc. Trên quê hương Xô viết anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An, Hà Tĩnh đang tiếp nối truyền thống cách mạng, chuyển hóa thành động lực phát triển, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với danh hiệu “đỏ”.

Các đại biểu chủ trì hội thảo. (Ảnh: HỒNG NGỌC)

Nhận diện bản sắc, tìm hướng phát triển cải lương nam-bắc

Ngày 11/9, tại Hà Nội, Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ: “Sự khác biệt của cải lương nam-bắc: thành tựu, hạn chế, những vấn đề đặt ra và giải pháp phát triển”, thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ sân khấu.