Sức sống của liên hoan múa thành phố

Liên hoan nghệ thuật múa Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lần VII- 2022 vừa kết thúc tại Nhà hát thành phố. Ban tổ chức đã trao năm giải A và nhiều giải B, C cho các tác phẩm xuất sắc nhất. Qua bảy lần tổ chức có thể khẳng định, sức sống của Liên hoan múa thành phố vẫn được phát huy mạnh mẽ, tiếp tục khẳng định thương hiệu của Hội Nghệ sĩ múa thành phố suốt thời gian qua.
Tác phẩm “Vòng tay” đoạt giải A của Liên hoan múa năm nay.
Tác phẩm “Vòng tay” đoạt giải A của Liên hoan múa năm nay.

Tác phẩm “Vòng tay” của Đình Lộc và Xuân Thảo nhận được nhiều tràng vỗ tay của khán giả sau khi hai diễn viên và Quỳnh Hân kết thúc phần dự thi của mình. Hình ảnh gia đình 4.0, ba mẹ luôn tập trung vào công việc mà quên mất những cảm xúc gia đình. Họ trở thành những con robot việc nhà trong thời đại, đến khi đứa con gái thức tỉnh cha mẹ mình bằng những lời cầu xin vòng tay. Tác phẩm muốn nhắc nhở các bậc làm cha mẹ hãy luôn giữ cân bằng giữa cảm xúc gia đình và chuyện mưu sinh để nuôi dưỡng tâm hồn những đứa trẻ, đó cũng chính là tâm hồn của chính mình.

Chọn thể loại jazz đương đại, Đình Lộc và Xuân Thảo, Quỳnh Hân đã mang đến cho khán giả những vẻ đẹp tươi mới, sự đồng điệu qua những động tác khó, khi mạnh mẽ, khi mềm mại đã làm bật lên được chủ đề, ý nghĩa tác phẩm mà hai diễn viên muốn truyền tải đến người xem. Đây cũng là một trong năm tác phẩm xuất sắc nhận được giải A của Liên hoan nghệ thuật múa Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm nay.

Cũng mang đề tài của xã hội, “Mót chị”, là câu chuyện xúc động về tình chị em. Xa quê, nhiều người đã lên thành phố lập nghiệp với mong muốn có một cuộc sống tốt hơn. Đó chính là câu chuyện mà biên đạo Thanh Tùng đã kể cho khán giả trong liên hoan múa lần thứ VII. Một câu chuyện về cuộc đời cũng như số phận của hai chị em nghèo phải mót từng hạt lúa, mót từng củ khoai để nuôi sống bản thân. Cha mất, mẹ bỏ lên Sài Gòn, vất vả nuôi em để rồi đến một ngày người chị cũng phải rời xa vùng quê nghèo để lên thành phố vì tương lai tốt đẹp hơn. Bằng những vũ điệu dân gian đương đại, Bách Diệp, Thanh Tùng của Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai đã mang lại những giây phút lắng đọng cho người xem.

Theo ban tổ chức, liên hoan múa năm nay có sự tham gia của hơn 20 đoàn, vũ đoàn múa công lập và ngoài công lập của thành phố và các tỉnh lân cận tham gia với gần 50 tác phẩm múa ở nhiều thể loại khác nhau. Thể loại múa đương đại chiếm ưu thế trong số các tác phẩm dự thi. Nhiều đề tài mới, được xây dựng mới đã được đầu tư dàn dựng cho thấy rõ hơn tính tích cực của đội ngũ nghệ sĩ trẻ ngành múa hôm nay. Nghệ sĩ nhân dân Hà Thế Dũng - Chủ tịch Hội đồng giám khảo liên hoan nhận xét: Tác phẩm tham gia lần này không tăng về số lượng nhưng chất lượng mỗi tác phẩm đã mang đến liên hoan một diện mạo mới.

Mỗi tác phẩm dự thi đều có chủ đề thiết thực, màu sắc vùng, miền khá rõ nét, bố cục, thiết kế sân khấu, trang phục… phù hợp với quy chế liên hoan. “Tất cả tác phẩm đều xây dựng công phu từ ý tưởng, nội dung, kết cấu chặt chẽ, sáng ý cùng với lựa chọn âm nhạc tạo nhiều cảm xúc. Phương pháp sáng tác, năng lực diễn xuất có chọn lựa, mang tính sáng tạo”, Nghệ sĩ nhân dân Hà Thế Dũng cho biết.

Tuy nhiên, theo ban tổ chức, hai phần ba tác phẩm dự thi đều sử dụng âm nhạc nước ngoài, điều này ít nhiều làm hạn chế tính sáng tạo trong âm nhạc đối với nghệ thuật múa. Song song đó, các diễn viên tham gia liên hoan phần lớn đều chọn thể loại múa đương đại để thể hiện ý tưởng, sự sáng tạo của mình, trong khi đó những thể loại múa truyền thống, dân gian dân tộc vẫn chưa được các diễn viên trẻ quan tâm nhiều trong liên hoan lần này. “Câu hỏi đặt ra đối với nghề nghiệp là giá trị cốt lõi của nghệ thuật múa nằm ở đâu, việc bảo tồn và phát triển nghệ thuật múa nước nhà, hướng giải quyết những năm tiếp theo sẽ như thế nào?”, Nghệ sĩ nhân dân Hà Thế Dũng băn khoăn.

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa Thành phố Hồ Chí Minh Lê Nguyên Hiều cho hay: Liên hoan nghệ thuật múa Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng đã trở thành thương hiệu của Hội Nghệ sĩ múa Thành phố, bởi nhiều Hội Nghệ sĩ múa của các tỉnh, thành phố trong cả nước và ngay cả Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam cũng chưa lần nào tổ chức được liên hoan như Hội Nghệ sĩ múa thành phố. Mục đích và tiêu chí lớn nhất của liên hoan, đó là tạo sự thăng hoa trong sáng tạo nghệ thuật của mỗi nghệ sĩ trong các lĩnh vực sáng tác, biên đạo và biểu diễn.

Ngoài ra, liên hoan còn tạo điều kiện cho các nghệ sĩ giao lưu nghề nghiệp, tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng trong hoạt động nghệ thuật của mình. “Chính vì mục đích đó, mỗi kỳ liên hoan đã qua luôn có nhiều tác phẩm dần định hình xu hướng sáng tác mới nên không chỉ tạo niềm hưng phấn cho khán giả, mà còn được những đồng nghiệp trong nghề đánh giá cao về tài năng chuyên môn, tính sáng tạo đặc sắc, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa Thành phố Hồ Chí Minh Lê Nguyên Hiều cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.