Sức lan tỏa từ “Tết nghĩa tình”

Chương tình Tết nghĩa tình do Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Ðài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào dịp cuối năm chuẩn bị đón Tết Nguyên đán hằng năm đã tạo sức lan tỏa, thu hút sự ủng hộ, đóng góp tích cực của đông đảo đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm.
Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ, đóng góp kinh phí cho chương trình Tết Nghĩa tình-Xuân Quý Mão năm 2023.
Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ, đóng góp kinh phí cho chương trình Tết Nghĩa tình-Xuân Quý Mão năm 2023.

Từ nguồn kinh phí này, Hội Nông dân thành phố đã giúp hàng nghìn hộ nông dân nghèo, cận nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo; giúp nhiều học sinh mồ côi cha mẹ do dịch Covid-19 tiếp tục được đến trường.

Thông qua nguồn kinh phí từ chương trình Tết nghĩa tình, gia đình ông Nguyễn Văn Liếu, xã Quy Ðức, huyện Bình Chánh được Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng công cụ sản xuất, máy bơm nước, tặng học bổng cho hai con ông Liếu nhiều năm liền để tạo thêm điều kiện cho các cháu đến trường. Hội Nông dân thành phố còn hỗ trợ vốn vay, chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng gừng, cải bẹ xanh theo hướng công nghệ cao, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình ông. Từ những nguồn hỗ trợ này, cùng với quyết tâm làm ăn, đến nay gia đình ông từng bước vượt qua khó khăn.

Ông Liếu chia sẻ: Gia đình tôi có bốn nhân khẩu, khó khăn lắm, nhờ Hội Nông dân xã Quy Ðức đề xuất lên Hội Nông dân cấp trên tôi được đi tập huấn, chuyển giao công nghệ, học nghề, hỗ trợ máy bơm nước. Các con tôi được Hội Nông dân thành phố tặng học bổng giờ đã tốt nghiệp đại học và đi làm. Ðất nhà có 1.000m2, gia đình thuê thêm 1.000m2 đất nữa để trồng gừng và trồng cải bẹ xanh nên cuộc sống dần ổn định. Gia đình ông Nguyễn Văn Liếu chỉ là một trong số rất nhiều hộ nông dân được các cấp Hội Nông dân hỗ trợ “cần câu” để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Chỉ tính riêng chương trình Tết nghĩa tình-Xuân Nhâm Dần năm 2022, Hội Nông dân thành phố đã vận động được hơn 10,8 tỷ đồng từ 76 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm... đóng góp.

Từ nguồn kinh phí này, trong năm 2022, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng quà Tết; sổ tiết kiệm; tặng học bổng Lương Ðịnh Của, học bổng toàn phần cho con em hội viên nông dân, hỗ trợ 30 trẻ em mồ côi do dịch Covid-19; tặng công cụ sản xuất, phương tiện sinh kế; xây dựng nhà tình thương... cho hàng nghìn hộ nông dân nghèo, cận nghèo, hộ nông dân khó khăn.

“Không để một hộ nông dân nghèo bị lãng quên, không để hộ nông dân nào khó khăn bị tụt lại” là phương châm hoạt động của Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp nông dân và nhân dân thành phố, thể hiện tấm lòng tương thân, tương ái thông qua chương trình Tết nghĩa tình. Tại chương trình vừa được tổ chức, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm đã ủng hộ, đóng góp hơn 9,1 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Qua 15 năm thực hiện, chương trình Tết nghĩa tình đã phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần tương thân, tương ái, nghĩa tình của cộng đồng xã hội với nhiều tấm lòng hảo tâm, chung tay, góp sức của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Qua đó, đã chăm lo những hộ nông dân nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn những phần quà Tết ấm áp; những căn nhà tình thương vững chắc để an cư lạc nghiệp; những công cụ, phương tiện sinh kế để lao động, sản xuất, cải thiện đời sống; những sổ tiết kiệm nghĩa tình; những suất học bổng tiếp sức cho con em nông dân đến trường, nhất là trẻ em có cha, mẹ mất do dịch Covid-19.

Năm 2023, Hội Nông dân thành phố tiếp tục phối hợp Ðài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình Tết nghĩa tình-Xuân Quý Mão năm 2023 để vận động nguồn kinh phí chăm lo cho 4.725 hộ hội viên nông dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố và các tỉnh, đặc biệt là tiếp tục bảo trợ cho 30 trường hợp trẻ em mồ côi cha, mẹ, người nuôi dưỡng do dịch Covid-19... Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đánh giá cao những kết quả mà chương trình mang lại. Ðồng chí nhấn mạnh, khi nói về Thành phố Hồ Chí Minh mọi người thường nói về kinh tế, dịch vụ, công nghiệp, xây dựng; với tỷ trọng đóng góp rất nhỏ của nông nghiệp vào GRDP của thành phố; tuy nhiên, chúng ta không thể coi nhẹ sự đóng góp này. Các huyện như Cần Giờ, Củ Chi, Bình Chánh, những nơi sản xuất nông nghiệp có vai trò, đóng góp rất lớn cho sự phát triển của thành phố.

Trong thời gian tới, dù Thành phố Hồ Chí Minh phát triển đến đâu thì nông nghiệp đô thị vẫn là một phần trong hệ sinh thái của kinh tế thành phố. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục đồng hành trên con đường đi lên của thành phố. Trong tiến trình này, thành phố ghi nhận sự nỗ lực tự thân rất lớn của các gia đình nông dân nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, đặc biệt là con em trong các gia đình này.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…