Sức khỏe hai nạn nhân vụ cháy ở phường Cầu Ông Lãnh đã tạm ổn định

Ngày 6/12, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, tình hình sức khỏe của hai nạn nhân trong vụ cháy quán ăn ở phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm ổn định, đang được theo dõi sát tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc.

Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định thăm khám cho bệnh nhân trong vụ cháy.
Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định thăm khám cho bệnh nhân trong vụ cháy.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, ngày 5/12, bệnh nhân Trần Thị Thùy T. nhập viện trong tình trạng tổn thương hô hấp nặng. Kết quả nội soi phế quản cho thấy người bệnh bị bỏng niêm mạc đường thở độ 2, có nhiều muội than bám dày đặc trong khí quản và phế quản, biểu hiện đặc trưng của tổn thương hô hấp do hít khói nóng. Bệnh nhân còn bị gãy xương vai và gãy xương sườn số 4-5, gây đau nhiều và hạn chế hô hấp.

Các bác sĩ đang hỗ trợ bệnh nhân bằng liệu pháp oxy lưu lượng cao, kết hợp phun khí dung thuốc giãn phế quản và thuốc loãng đàm nhằm làm sạch đường thở, giảm nguy cơ tắc nghẽn.

Nhóm bác sĩ hồi sức liên tục theo dõi sát dấu hiệu suy hô hấp tiến triển hoặc tràn khí màng phổi - hai biến chứng nguy hiểm có thể xuất hiện sau chấn thương vùng ngực. Đồng thời, các bác sĩ chấn thương chỉnh hình và ngoại lồng ngực cũng theo dõi chặt chẽ tình trạng xương gãy để phối hợp xử trí.

dsc04804.jpg
Hai bệnh nhân trong vụ cháy đã tạm ổn định.

Bệnh nhân Trần Thị Ngọc K. may mắn bị tổn thương nhẹ hơn, với bỏng đường thở độ 1 và lượng muội than ít hơn. Bệnh nhân được thở oxy và phun khí dung thuốc giãn phế quản để giảm kích ứng niêm mạc. Do đường thở bị tổn thương dễ viêm nhiễm thứ phát, bệnh nhân được chỉ định dùng kháng sinh và theo dõi vài ngày, nếu diễn tiến thuận lợi bệnh nhân có thể xuất viện sớm.

Nhớ lại thời khắc thoát nạn, chị Thùy T. cho biết: “Do gãy xương vai và xương sườn nên tôi rất đau. Khoảng 4 giờ sáng, một chị ngủ cùng phòng đi vệ sinh và phát hiện cháy nên hô hoán. Chúng tôi chạy ra cửa sổ nhưng khói và hơi nóng quá dày đặc, không thể thở nổi nên buộc phải nhảy xuống. Tôi đưa tay đỡ khi tiếp đất nên đầu không bị chấn thương”.

Còn chị Ngọc K, chia sẻ: “Giờ tôi cảm thấy khỏe hơn, bớt hoảng loạn. Lúc đó, chúng tôi đang ngủ, nghe kêu cứu thì hoảng hốt chạy ra cửa sổ rồi nhảy xuống, sau đó được đưa đi cấp cứu”.

img-5353.jpg
Tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Quang Đại, Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Quang Đại, Phụ trách điều hành Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đồng thời là Trưởng Bộ môn Hồi sức cấp cứu chống độc, Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bỏng đường hô hấp, ngộ độc khí CO và HCN là những tình trạng rất thường gặp trong các vụ cháy nổ. Hơi nóng gây bỏng và phù nề đường thở trên, còn muội than - gồm các hạt carbon bám dính có thể đi sâu xuống tận phế quản, phế nang gây viêm, xuất tiết và suy giảm trao đổi khí. “Nếu không được xử trí kịp thời, nạn nhân rất dễ rơi vào tình trạng suy hô hấp cấp, bởi vậy việc theo dõi sát và điều trị tích cực trong 48-72 giờ đầu có ý nghĩa quyết định với tiên lượng người bệnh”, ông cho biết.

Từ thực tế điều trị các nạn nhân trong các vụ cháy, Tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Quang Đại khuyến cáo, trong tình huống cháy nổ, yếu tố quan trọng nhất là giữ bình tĩnh để xác định đường thoát hiểm an toàn. Khói và khí độc thường tích tụ phía trên, vì vậy, người dân cần cúi thấp hoặc bò để di chuyển đồng thời dùng khăn ướt che miệng và mũi nhằm hạn chế hít phải khí độc.

Nếu bị kẹt trong phòng kín, cần nhanh chóng mở cửa sổ cho khói thoát bớt, dùng khăn ướt chèn kín các khe cửa để hạn chế khói tràn vào. Tuyệt đối không nhảy từ trên cao nếu không có đệm hoặc vật dụng bảo đảm an toàn phía dưới, tránh nguy cơ chấn thương nghiêm trọng. Trong trường hợp bị bỏng, cần lập tức làm mát bằng nước sạch trong vài phút và gọi lực lượng chữa cháy hoặc cấp cứu.

img-5354.jpg
Hai bệnh nhân đang được theo dõi sát tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc.

Vụ hỏa hoạn ở phường Cầu Ông Lãnh là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về sự chủ quan trong phòng cháy chữa cháy tại cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, đặc biệt là quán ăn hoạt động xuyên đêm. Trong không gian kín, nhiều vật liệu dễ cháy, hệ thống điện, bếp, gas vận hành liên tục, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả nặng nề.

Sự nỗ lực hết mình của đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định đang giúp hai nạn nhân dần hồi phục, song phía sau là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi hộ kinh doanh trong bảo đảm quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy.

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào sáng 5/12, tại quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, khiến 4 người tử vong. Hai nạn nhân bị thương được sơ cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Sài Gòn, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để điều trị.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu, diễn viên Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh cùng các em tham gia khóa học chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: LINH ĐOAN)

Nuôi dưỡng đam mê kịch nói cho thiếu nhi

Lần đầu tiên, Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp dạy kỹ năng biểu diễn sân khấu học đường cho học sinh trên địa bàn. Sau một khóa học kéo dài gần 2 tháng, các bạn nhỏ đã mở cánh cửa đầu tiên trên hành trình khám phá vẻ đẹp của loại hình nghệ thuật kịch nói.

Lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao quà cho bệnh nhi đang điều trị bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng mạng lưới đồng hành trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo

Khoảng 1.000 trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được hỗ trợ thông qua chương trình “Đồng hành, chăm lo cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và Hội đồng quản lý Quỹ an sinh xã hội Thành phố triển khai.

Đoàn đại biểu tham gia chương trình "Hành trình theo chân Bác" năm 2026 dâng hoa, báo công với Bác.

Đảng bộ Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dâng hoa, báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 29/7, tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ viếng, dâng hoa và báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh, mở đầu chương trình “Hành trình theo chân Bác” năm 2026 với chủ đề “Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu”.

Nhiều máy khoan chuyên dụng đã đồng loạt triển khai các mũi khoan khảo sát địa chất dọc đại lộ Nguyễn Văn Linh.

[Ảnh] Thành phố Hồ Chí Minh: Khởi động khảo sát địa chất dự án đường trên cao Nguyễn Văn Linh

Những ngày qua, hàng chục công nhân cùng nhiều máy khoan chuyên dụng đã đồng loạt triển khai các mũi khoan khảo sát địa chất dọc đại lộ Nguyễn Văn Linh, Thành phố Hồ Chí Minh. Công tác này nhằm thu thập dữ liệu nền đất, phục vụ chuẩn bị đầu tư dự án đường trên cao dọc Vành đai 2 phía nam.

Quang cảnh ký kết biên bản ghi nhớ giữa hai Ban công tác đặc biệt Việt Nam và Lào.

Việt Nam-Lào thống nhất tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027

Sáng 27/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Kỳ họp lần thứ XXXI giữa Ban công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam và Ban công tác đặc biệt Chính phủ Lào về tiếp tục tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh, mùa khô 2026-2027.